Khu trục hạm Mỹ sầm sập đến Syria, dấy lên nguy cơ tấn công quân sự lớn

H.L |

Nga khẳng định rằng không có bất kỳ bằng chứng nào về việc tấn công hóa học ở Douma và cho rằng việc đe dọa "trừng phạt" quân sự với Syria của Washington là hành động biện minh cho việc can thiệp. 

Tờ The Wall Street Journal dẫn các nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, trong vài ngày tới, tàu khu trục thứ hai của hải quân Mỹ sẽ tiến vào Địa Trung Hải.

"Có một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Donald Cook ở phía đông Địa Trung Hải, vị trí mà con tàu này có thể tham gia bất cứ cuộc tấn công nào vào Syria, các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay. Tàu khu trục thứ hai -  USS Porter -  có thể tới đó trong vài ngày tới", tờ báo viết.

Báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, các máy bay chiến đấu của Nga được cho là đã bay sát tàu USS Donald Cook ít nhất bốn lần. Tuy nhiên, báo cáo sau đó đã bị Lầu Năm Góc bác bỏ. 

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Nga và Iran hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong đó nói rằng ông sẽ ra quyết định trong vòng 48 giờ để đáp trả cuộc tấn công vũ khí hoá học ở Douma, Đông Ghouta. Tổng thống Mỹ không loại trừ phương án quân sự trong quyết định này. 

Mátxcơva và Damascus bác bỏ các báo cáo về vụ tấn công bom clo ở Douma. Bộ Ngoại giao Nga gọi cáo buộc này là nỗ lực này để giúp đỡ các phần tử khủng bố và biện minh cho việc can thiệp quân sự từ nước ngoài vào Syria.

Hôm 13.3, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov, nói rằng, Mátxcơva có thông tin tình báo các tay súng ở Đông Ghouta chuẩn bị tấn công bằng vũ khí hóa học trong khu vực. Quan chức cao cấp Nga nói thêm, Mỹ có thể sử dụng cuộc tấn công giả mạo này như cái cớ để tấn công các khu vực do Damascus kiểm soát. 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp 2 phiên liên tiếp trong ngày 9.4 để thảo luận về những diễn biến mới nhất tại Syria, trong đó có vụ tấn công hóa học ở Douma.

Mỹ, Pháp và Anh cáo buộc Damascus đứng sau vụ việc, dù phe của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang trên đà thắng lợi, không có động cơ để thực hiện vụ tấn công. 

Cũng trong ngày 9.4, Nga cử một nhóm chuyên gia hóa học đến Douma để điều tra việc sử dụng vũ khí hoá học tại đây. Sau khi khảo sát các bệnh nhân và nhân viên bệnh viện địa phương, các chuyên gia Nga cho biết không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của chất độc hóa học clo hoặc sarin.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Ông Assad chẳng dại gì dùng vũ khí hóa học khi đang thắng lợi "long trời lở đất"

Hà Liên |

Các nhà phân tích đưa ra nhận định này sau khi các nước phương Tây cáo buộc chính phủ Syria tấn công bằng chất clo vào dân thường ở Douma, Đông Ghouta hôm 7.4.

Rối bời chiến trường Syria

HẢI ANH |

Mỹ, Pháp đã nhanh chóng phủ nhận phóng 8 tên lửa không kích căn cứ quân sự của Syria hôm 9.4. Trong khi đó, Nga cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công khiến 14 người thiệt mạng này.

Mỹ dọa "xử" ông Assad dù có hay không sự cho phép của Liên Hợp Quốc

Ngọc Vân |

Mỹ tuyên bố sẽ hành động chống lại chính phủ Syria dù có hay không có sự cho phép của Liên Hợp Quốc.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Ông Assad chẳng dại gì dùng vũ khí hóa học khi đang thắng lợi "long trời lở đất"

Hà Liên |

Các nhà phân tích đưa ra nhận định này sau khi các nước phương Tây cáo buộc chính phủ Syria tấn công bằng chất clo vào dân thường ở Douma, Đông Ghouta hôm 7.4.

Rối bời chiến trường Syria

HẢI ANH |

Mỹ, Pháp đã nhanh chóng phủ nhận phóng 8 tên lửa không kích căn cứ quân sự của Syria hôm 9.4. Trong khi đó, Nga cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công khiến 14 người thiệt mạng này.

Mỹ dọa "xử" ông Assad dù có hay không sự cho phép của Liên Hợp Quốc

Ngọc Vân |

Mỹ tuyên bố sẽ hành động chống lại chính phủ Syria dù có hay không có sự cho phép của Liên Hợp Quốc.