Rối bời chiến trường Syria

HẢI ANH |

Mỹ, Pháp đã nhanh chóng phủ nhận phóng 8 tên lửa không kích căn cứ quân sự của Syria hôm 9.4. Trong khi đó, Nga cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công khiến 14 người thiệt mạng này.

Mỹ, Pháp chỉ dọa, chưa kịp ra tay?

Hãng tin SANA cho biết, 8 tên lửa nhắm vào căn cứ không quân T-4, nằm giữa thành phố Homs và Palmyra, phía tây Syria vào sáng 9.4. Cuộc tấn công bằng tên lửa khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có cả binh sĩ Iran, và khiến ít nhất 30 người bị thương. Theo đài truyền hình nhà nước Syria, cuộc tấn công “có khả năng do Mỹ tiến hành”.

Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã nhanh chóng bác bỏ cáo buộc tấn công căn cứ của Syria dù vài giờ trước đó, Tổng thống Donald Trump đe dọa lực lượng đứng sau cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Douma, Đông Ghouta hôm 7.4 “phải trả giá đắt”. Mỹ cáo buộc vụ tấn công hóa học gần Damascus khiến 70 người thiệt mạng và 500 người khác bị thương là do chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad gây ra. Phía Damascus phủ nhận các cáo buộc.

Một quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ khẳng định với CNN, thông tin tên lửa Tomahawk của nước này tấn công Syria là không chính xác. Trong tuyên bố, Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh: “Tại thời điểm này, Bộ Quốc phòng không tiến hành các cuộc không kích ở Syria. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao liên tục nhằm buộc những kẻ sử dụng vũ khí hoá học ở Syria và nơi khác, phải chịu trách nhiệm”.

Trong loạt các bài viết trên mạng xã hội Twiter, ông Donald Trump cũng chỉ trích Mátxcơva và Tehran, rằng “Nga và Iran chịu trách nhiệm vì hậu thuẫn cho ông Assad”.

Tổng thống Mỹ cũng có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron cuối ngày 8.4. Trong đó, 2 nhà lãnh đạo nhất trí cùng “lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công vũ khí hoá học khủng khiếp ở Syria và nhất trí rằng, chính phủ của ông Assad phải chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm”- Nhà Trắng cho hay.

Hồi tháng 2, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố, Pháp sẽ không kích trong trường hợp lực lượng chính phủ Syria gây ra các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học gây tử vong cho dân thường.

Theo CNN, hành động trả đũa mà ông Donald Trump đang dự tính, được cho là sẽ được thảo luận trong cuộc họp của Hội đồng an ninh Quốc gia ngày 9.4, cuộc họp đầu tiên do ông John Bolton chủ trì khi bắt đầu đảm nhận vị trí cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, 2 nguồn tin tiết lộ.

Israel - kẻ tình nghi số 1

Syria và đồng minh Nga đổ lỗi cho Israel thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ quân sự hôm 9.4. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, “2 chiếc F-15 của không quân Israel, không đi vào không phận Syria, đã phóng 8 tên lửa điều khiển vào sân bay”. Tên lửa được phóng từ trong không phận Lebanon. Trong đó, 5 tên lửa bị phá hủy bởi hệ thống phòng không của Syria khi chưa kịp tiếp đất, 3 tên lửa còn lại “rơi xuống phía tây của sân bay”.

Al Masdar News đưa tin, “các máy bay chưa xác định” đã đi vào không phận Syria từ Lebanon và suy đoán rằng, có thể là máy bay của Israel. Theo đài Al Mayadeen của Lebanon, các tên lửa tấn công Syria xuất phát từ Địa Trung Hải, thông qua không phận Lebanon. Những đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy, có các vật thể nghi là tên lửa bay qua không phận Lebanon tới phía bắc Syria.

Lực lượng phòng vệ Israel từ chối bình luận về vụ tấn công tên lửa ở Syria hôm 9.4, theo CNN.

Trong khi đó, liên quan đến cáo buộc Syria tấn công hóa học ở Douma hôm 7.4, Bộ Ngoại giao Nga giải thích mục đích Mỹ “nhồi nhét thông tin về việc quân đội Syria sử dụng các chất độc hại là để bảo vệ những kẻ khủng bố và biện minh cho cuộc tấn công quân sự tiềm năng từ phía bên ngoài”.

“Thông tin bịa đặt về việc lực lượng chính phủ sử dụng khí clo và khí độc khác tiếp tục được tung ra. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo về loại hành động khiêu khích nguy hiểm này. Mục đích của những giả thuyết dối trá, không có bất kỳ căn cứ ấy là để bảo vệ những kẻ khủng bố, từ chối giải pháp chính trị, đồng thời cố gắng biện minh cho cuộc tấn công quân sự tiềm năng từ phía bên ngoài” - Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

HẢI ANH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.