Không khí lạnh cực độ từ Trung Quốc và cảnh báo đáng lưu tâm

Nhật Minh |

Đợt không khí lạnh cực mạnh đầu tiên từ Trung Quốc năm 2024 dự kiến gây gió giật và nhiệt độ giảm tới 14 độ C.

Tân Hoa Xã dẫn cảnh báo ngày 19.1 của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) cho biết, đợt không khí lạnh đầu tiên của năm 2024 sẽ tấn công một khu vực rộng lớn ở Trung Quốc từ ngày 20 đến 23.1, mang theo gió giật và tuyết rơi dữ dội.

Theo bản tin dự báo thời tiết của NMC, không khí lạnh sẽ quét qua các khu vực miền trung và miền đông Trung Quốc, khiến nhiệt độ giảm mạnh tới 14 độ C và chấm dứt thời kỳ nắng nóng trái mùa.

Tuyết dày và bão tuyết cũng sẽ tấn công phần lớn miền nam Trung Quốc từ ngày 21 đến 22.1.

NMC đã đưa ra cảnh báo xanh về không khí lạnh vào tối 19.1 và khuyến cáo các khu vực bị ảnh hưởng chuẩn bị ứng phó với thời tiết xấu.

Trong khi đó, China Daily đưa tin, các chuyên gia của Trung tâm Khí hậu Quốc gia (NCC) cho biết trong một cuộc họp báo cùng ngày 19.1 rằng, điều quan trọng là phải nâng cao khả năng ứng phó với các thảm họa cực đoan.

Theo NCC, năm 2023, Trung Quốc trải qua nhiệt độ trung bình cao nhất kể từ năm 1961, đạt 10,7 độ C, vượt nhiệt độ thông thường hàng năm 0,8 độ C và phá vỡ kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2021 ở mức 10,5 độ C.

Bất chấp bối cảnh trái đất nóng lên, các hiện tượng thời tiết cực đoan, bao gồm không khí lạnh cực độ và bão tuyết vẫn xảy ra với cường độ đáng chú ý.

Vào tháng 1 năm ngoái, Mạc Hà ở Hắc Long Giang đã lập kỷ lục với nhiệt độ âm 53 độ C, phá vỡ kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 2 năm 1969.

Chu Bing, chuyên gia trưởng của NCC, cảnh báo rằng mọi người nên chuẩn bị cho những thảm họa phức tạp ở Trung Quốc trong mùa đông khắc nghiệt.

Ông nói, sự nóng lên toàn cầu cũng đã làm tăng cường vòng tuần hoàn nước. Các đợt mưa cực đoan trở nên thường xuyên và dữ dội hơn. Các đợt nắng nóng và lũ lụt liên cũng vậy.

Theo ông Chu Bing, với địa hình và khí hậu đa dạng, Trung Quốc là một trong những quốc gia nhạy cảm nhất với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Các đợt nắng nóng nhiệt độ cao, rét đậm, hạn hán, mưa lớn, lũ lụt, bão, gió mạnh và sương mù xảy ra thường xuyên, với cường độ cao và tác động trên diện rộng.

Phó giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Jia Xiaolong cho biết các hoạt động của con người là nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng nồng độ khí nhà kính trong khí quyển gần đây, dẫn đến biến đổi khí hậu toàn cầu.

Theo vị này, mỗi cá nhân cần nhận ra vai trò của mình vừa là người góp phần phát thải khí nhà kính vừa là nạn nhân của các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu.

Ông Jia cho hay, ví dụ, người dân ở các khu vực phía bắc có ít mưa hơn miền nam cần tìm hiểu thêm về thông tin về thảm họa mưa lớn, giải thích các cảnh báo thảm họa khí tượng do chính phủ đưa ra và biết về vị trí của các nơi trú ẩn sơ tán gần đó.

Liên quan tới đợt không khí lạnh cực mạnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cho biết trong bản tin gió mùa đông bắc và rét sáng 20.1 rằng, khoảng chiều và đêm 20.1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo không khí lạnh tăng cường hồi 7h ngày 20.1.2024. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam
Dự báo không khí lạnh tăng cường hồi 7h ngày 20.1.2024. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam

Khoảng ngày 22.1, không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Từ đêm 20.1, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Từ ngày 22.1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ; khu vực Bắc Trung Bộ từ 9-12 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Nhật Minh
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc có thể gây băng tuyết

Linh Nhi |

Trong đợt không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc cuối tuần này, nhiều nơi có thể có băng tuyết.

Giải mã đợt không khí lạnh cực mạnh sắp tràn về Việt Nam

Linh Nhi |

Khối không khí lạnh cực mạnh đang di chuyển xuống phía nam sau khi lõi tâm lạnh phát triển mạnh đến đỉnh điểm ở Kazakhstan, dự kiến ảnh hưởng Việt Nam từ ngày 20-21.1.2024.

Không khí lạnh cực mạnh từ phía bắc tràn xuống, nước Mỹ giá rét kỷ lục

Thanh Hà |

Luồng không khí lạnh cực mạnh từ Bắc Cực bao trùm phần lớn nước Mỹ đã chấm dứt đợt "hạn hán" tuyết gần 2 năm ở thành phố New York và khiến phần lớn miền tây nước Mỹ trong tình trạng băng giá.

Tuyển thủ điền kinh Việt Nam phá kỷ lục quốc gia marathon tồn tại hơn 20 năm

HOÀI VIỆT |

Các tuyển thủ Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa của điền kinh Việt Nam cùng phá kỷ lục quốc gia trên đường chạy marathon đã tồn tại lâu dài.

Nợ có khả năng mất vốn tại TPBank tăng gấp đôi

Minh Ánh - Vân Khánh |

Trong năm 2023, trong khi lợi nhuận giảm sâu, nợ có khả năng mất vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tăng gấp đôi lên mức cao kỷ lục.

Các nước NATO tính xây boongke bê tông ở biên giới Nga

Thu Ánh |

Các nước NATO dự kiến xây “Tuyến phòng thủ Baltic” sát biên giới Nga, bắt đầu vào năm 2025.

Bắt giữ người tông xe vào CSGT đang làm nhiệm vụ tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 21.1, theo thông tin từ cơ quan chức năng TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đối tượng điều khiển xe môtô tông vào chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ là Cao Hà Đức, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại phường Thanh Vinh, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Nhà trong ngõ khoảng 3 tỉ đồng ở Hà Nội vẫn hút khách

Tuyết Lan |

Là một phân khúc phù hợp với nhu cầu thực, nhà trong ngõ vẫn được nhiều người ưa chuộng về mức giá và thuận tiện trong việc di chuyển đến nơi làm việc và trường học.

Không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc có thể gây băng tuyết

Linh Nhi |

Trong đợt không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc cuối tuần này, nhiều nơi có thể có băng tuyết.

Giải mã đợt không khí lạnh cực mạnh sắp tràn về Việt Nam

Linh Nhi |

Khối không khí lạnh cực mạnh đang di chuyển xuống phía nam sau khi lõi tâm lạnh phát triển mạnh đến đỉnh điểm ở Kazakhstan, dự kiến ảnh hưởng Việt Nam từ ngày 20-21.1.2024.

Không khí lạnh cực mạnh từ phía bắc tràn xuống, nước Mỹ giá rét kỷ lục

Thanh Hà |

Luồng không khí lạnh cực mạnh từ Bắc Cực bao trùm phần lớn nước Mỹ đã chấm dứt đợt "hạn hán" tuyết gần 2 năm ở thành phố New York và khiến phần lớn miền tây nước Mỹ trong tình trạng băng giá.