Không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc có thể gây băng tuyết

Linh Nhi |

Trong đợt không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc cuối tuần này, nhiều nơi có thể có băng tuyết.

Theo dự báo thời tiết của Cục Khí tượng Trung Quốc, đợt không khí lạnh lớn đầu tiên của năm 2024 sẽ quét qua các khu vực miền trung và miền đông đất nước từ ngày 20.1, với nhiệt độ trung bình dự kiến ​​sẽ giảm tới 14 độ C - tờ China Daily đưa tin.

Tại Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, nhiệt độ cao nhất là khoảng 6 độ C vào ngày 17.1, dự kiến sẽ giảm xuống âm 5 độ C vào ngày Chủ nhật (20.1).

Tương tự, tại Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, nhiệt độ tối đa 1 độ C vào ngày 17.1 sẽ giảm xuống âm 11 độ C vào ngày 20.1.

Ma Xuekuan - nhà dự báo trưởng của Trung tâm Khí tượng Quốc gia - cho hay đợt không khí lạnh có thể sẽ kéo dài đến ngày 23.1. Ở các khu vực như khu tự trị Nội Mông, dự kiến sẽ có tuyết rơi dày.

Tuyết cũng sẽ rơi dày và trên diện rộng ở các khu vực phía nam. Quý Châu, Vân Nam, Hồ Nam và một số vùng cao ở tỉnh Quảng Đông có thể có mưa tuyết.

Tương tự như đợt không khí lạnh cực độ tháng 12, băng tuyết dự kiến sẽ là đặc điểm đáng chú ý của đợt lạnh này.

Theo Chen Jingjing - trưởng ban dự báo tại Cơ quan Khí tượng Hồ Nam, từ ngày 20.1, tỉnh này sẽ bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh, dẫn đến tuyết rơi dày trên diện rộng.

Ở một số khu vực ở miền trung Hồ Nam, thậm chí có thể xảy ra bão tuyết dữ dội với lượng tuyết trên 10 cm.

Hu Xiao - nhà khí tượng học tại Weather China - nhận định, đợt không khí lạnh này sẽ không chỉ chấm dứt tình trạng nhiệt độ ấm hơn mức trung bình kể từ tháng 1 mà còn gây ra lượng tuyết rơi đáng kể ở các khu vực phía nam, đánh dấu đợt tuyết rơi dày nhất của mùa đông cho đến nay.

Mùa đông năm nay chứng kiến sự thay đổi nhiệt độ mạnh mẽ liên tục. Ông Hu Xiao nói, sự thay đổi giữa nhiệt độ cao bất thường và nhiệt độ cực lạnh đang trở nên gần như thường xuyên. Đặc biệt, khoảng thời gian sau đông chí - khi thời tiết thường ở mức lạnh nhất, nhiệt độ trên khắp Trung Quốc cao hơn bình thường từ 2 độ C đến 4 độ C.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, khoảng chiều và đêm 20.1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Không khí lạnh sắp tràn về Việt Nam. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam
Không khí lạnh sắp tràn về Việt Nam. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam

Khoảng ngày 22.1, không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Từ ngày 22.1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ từ 9-12 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ C.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Linh Nhi
TIN LIÊN QUAN

Giải mã đợt không khí lạnh cực mạnh sắp tràn về Việt Nam

Linh Nhi |

Khối không khí lạnh cực mạnh đang di chuyển xuống phía nam sau khi lõi tâm lạnh phát triển mạnh đến đỉnh điểm ở Kazakhstan, dự kiến ảnh hưởng Việt Nam từ ngày 20-21.1.2024.

Không khí lạnh cực mạnh từ phía bắc tràn xuống, nước Mỹ giá rét kỷ lục

Thanh Hà |

Luồng không khí lạnh cực mạnh từ Bắc Cực bao trùm phần lớn nước Mỹ đã chấm dứt đợt "hạn hán" tuyết gần 2 năm ở thành phố New York và khiến phần lớn miền tây nước Mỹ trong tình trạng băng giá.

Dự báo đáng ngại về bão lũ, thời tiết toàn cầu năm 2024

Thu Ánh |

Tình hình bão lũ, thời tiết năm 2024 được dự báo còn khắc nghiệt hơn năm 2023.

Đàn cá heo 30 con xuất hiện tại vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 20.1, một ngư dân thông tin đến phóng viên báo Lao Động về việc vừa chứng kiến đàn cá heo khoảng 30 con đang kiếm mồi tại vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Đây được xem là số lượng cá heo xuất hiện nhiều nhất tại vùng biển này trong vòng 5 năm trở lại đây.

Hải Dương: Sôi động lễ hội thu hoạch ở 'thủ phủ hành, tỏi' Kinh Môn

Lê Tuyến |

Hải Dương - Lễ hội thu hoạch hành, tỏi lần đầu tiên diễn ra tại xã Hiệp Hòa, thị xã Kinh Môn vào sáng 20.1, với nhiều hoạt động gây ấn tượng với người dân và du khách.

Bắt 2 đối tượng cướp ngân hàng ở Quảng Nam ra Thừa Thiên Huế lẩn trốn

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Do nợ nần, Lập và Được rủ nhau đi cướp ngân hàng ở tỉnh Quảng Nam, sau đó ra huyện miền núi Thừa Thiên Huế lẩn trốn thì bị bắt.

Bệnh viện công lập khó khăn về cơ chế tài chính

Nguyễn Ly |

Chia sẻ thông tin về tình hình tài chính tự chủ khi thực hiện theo các quy định đã được ban hành trước đó, TS Nguyễn Nhật Hải - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM - cho rằng, giá áp dụng cho các bệnh nhân BHYT và bệnh nhân không có BHYT hiện đang ở mức rất thấp.

B Trần vai Tùng “Chúng ta của 8 năm sau”: Vai phản diện được thích vì chân thực, rất đời

NHÓM PV |

Cà phê chiều thứ 7 có buổi trò chuyện với diễn viên B Trần, người thủ vai Tùng trong phim “Chúng ta của 8 năm sau” về hiệu ứng mạng xã hội với phim ảnh và các vai diễn.

Giải mã đợt không khí lạnh cực mạnh sắp tràn về Việt Nam

Linh Nhi |

Khối không khí lạnh cực mạnh đang di chuyển xuống phía nam sau khi lõi tâm lạnh phát triển mạnh đến đỉnh điểm ở Kazakhstan, dự kiến ảnh hưởng Việt Nam từ ngày 20-21.1.2024.

Không khí lạnh cực mạnh từ phía bắc tràn xuống, nước Mỹ giá rét kỷ lục

Thanh Hà |

Luồng không khí lạnh cực mạnh từ Bắc Cực bao trùm phần lớn nước Mỹ đã chấm dứt đợt "hạn hán" tuyết gần 2 năm ở thành phố New York và khiến phần lớn miền tây nước Mỹ trong tình trạng băng giá.

Dự báo đáng ngại về bão lũ, thời tiết toàn cầu năm 2024

Thu Ánh |

Tình hình bão lũ, thời tiết năm 2024 được dự báo còn khắc nghiệt hơn năm 2023.