Nỗ lực này, được gọi là Sáng kiến Can thiệp Châu Âu (European Intervention Initiative), do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất và được sự ủng hộ của Đức, Bỉ, Anh, Đan Mạch, Hà Lan, Estonia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Lực lượng Can thiệp Châu Âu sẽ hoạt động bên ngoài các cấu trúc chung của EU. Do đó, Anh tham gia sáng kiến này, bất chấp kế hoạch tách khỏi EU. Italia ban đầu dự định ủng hộ sáng kiến này, nhưng chính phủ mới của nước này hiện không chắc chắn có tham gia không, theo Newsweek.
Một số nhà phân tích cho rằng, sáng kiến này được đưa ra bởi các nước Châu Âu không cảm thấy còn có thể dựa vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để bảo vệ mình. Đặc biệt là những chỉ trích liên tục của Tổng thống Donald Trump đối với NATO và miễn cưỡng ủng hộ tổ chức này.
Các quan chức NATO cũng bày tỏ lo ngại sáng kiến này có thể làm suy yếu NATO hoặc thiết lập ra các thể chế song song.
Trong khi đó, các nhà chỉ trích khác lo ngại Sáng kiến Can thiệp Châu Âu bị ảnh hưởng quá nhiều bởi ông Emmanuel Macron - người đề xuất. Họ cũng cho rằng các kế hoạch cho sáng kiến này sẽ hoạt động như thế nào còn quá mơ hồ.
Ông Emmanuel Macron nêu ý tưởng sáng kiến này trong bài phát biểu hồi cuối tháng 9 năm ngoái.