Kế hoạch của ông Trump, Biden khi tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 bị hủy

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đều có lịch lên sóng truyền hình sau khi tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 bị hủy.

Cuộc tranh luận bầu cử Mỹ lần thứ 2 giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden ban đầu dự kiến tổ chức trong tối 15.10. Tuy nhiên, cuộc tranh luận này đã bị hủy bỏ sau khi Tổng thống Donald Trump mắc COVID-19.

Hiện, 2 ứng viên trò chuyện với cử tri qua sóng truyền hình cùng trong tối 15.10 nhưng trên 2 kênh khác nhau, với ông Donald Trump chia sẻ trên sóng NBC News trong khi ứng viên Joe Biden xuất hiện trên kênh ABC News.

AFP đưa tin, ông Donald Trump sẽ ghi hình ở Miami trong khi ông Joe Biden sẽ có mặt tại Philadelphia.

Cuộc tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 ban đầu dự kiến sẽ diễn ra theo định dạng "town hall", trong đó 2 ứng viên sẽ trả lời các câu hỏi trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ các cử tri. Đơn vị tổ chức cuộc tranh luận muốn chuyển tranh luận sang hình thức trực tuyến vì lý do an toàn nhưng ông Donald Trump từ chối dẫn tới chương trình buộc phải hủy bỏ.

Hôm 14.10, NBC News cho biết đã nhận được thông báo từ Giám đốc lâm sàng Viện Y tế Quốc gia Mỹ và chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci rằng họ có "mức độ tin tưởng cao" về việc Tổng thống Donald Trump hiện không có virus lây nhiễm.

Tổng thống Donald Trump và người dẫn chương trình của NBC sẽ đảm bảo giãn cách tại địa điểm ghi hình ngoài trời trong khi khán giả theo dõi sẽ đeo khẩu trang, theo NBC News.

Ông Joe Biden thường xuyên xét nghiệm COVID-19 và đều cho kết quả âm tính kể từ khi ông Donald Trump mắc bệnh.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Ứng viên Joe Biden có thành tích thăm dò tốt nhất kể từ 1936

Thanh Hà |

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump trong các cuộc thăm dò bầu cử Mỹ mới nhất.

Ông Trump phản ứng khi tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 tổ chức trực tuyến

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump từ chối tham gia tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 bằng hình thức trực tuyến vào ngày 15.10.

Tranh luận bầu cử Mỹ: Ông Trump hay Biden ghi điểm?

Thanh Hà |

Cử tri đã có nhận định sau cuộc tranh luận bầu cử Mỹ đầu tiên giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Bầu cử Mỹ: Ứng viên Joe Biden có thành tích thăm dò tốt nhất kể từ 1936

Thanh Hà |

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump trong các cuộc thăm dò bầu cử Mỹ mới nhất.

Ông Trump phản ứng khi tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 tổ chức trực tuyến

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump từ chối tham gia tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 bằng hình thức trực tuyến vào ngày 15.10.

Tranh luận bầu cử Mỹ: Ông Trump hay Biden ghi điểm?

Thanh Hà |

Cử tri đã có nhận định sau cuộc tranh luận bầu cử Mỹ đầu tiên giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden.