Jack Ma: Ông trùm kinh doanh tâm huyết với dạy học

Thanh Hà |

Nhà đồng sáng lập Alibaba, Jack Ma, đảm nhận vị trí giảng dạy tại Nhật Bản từ ngày 1.5, một trong những vai trò công khai đầu tiên kể từ khi ông ở ẩn năm 2020.

Trở lại với nghề giáo

Trong vai trò mới của mình, Jack Ma dự kiến nghiên cứu về sản xuất lương thực và nông nghiệp bền vững, Tokyo College nêu trong thông cáo đầu tuần này.

Ông trùm công nghệ, từng là người giàu nhất Trung Quốc, cũng sẽ "chia sẻ kinh nghiệm phong phú và kiến thức tiên phong về tinh thần kinh doanh, quản lý doanh nghiệp và đổi mới" trong các cuộc hội thảo tại Tokyo College - trường do Đại học Tokyo điều hành.

Nhiệm kì giáo sư thỉnh giảng của tỉ phú Jack Ma ở Tokyo College đánh dấu sự trở lại giảng dạy của tỉ phú 58 tuổi sau khi nghỉ hưu tại Alibaba vào tháng 9.2019.

Trước đây, Jack Ma từng là giáo viên dạy tiếng Anh trong 8 năm tại Đại học Dianzi Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang trước khi thành lập Alibaba. Tháng 5.2019, khi thông báo sẽ quay lại công việc giảng dạy sau khi rời Alibaba, Jack Ma nói sẽ trở về với gốc rễ của mình bởi tình yêu của ông dành cho nghề giáo.

Theo AFP, Jack Ma đã thu hút nhiều sự chú ý của công chúng hơn kể từ tháng 3 năm nay khi trở lại ngôi trường do ông thành lập ở quê hương Hàng Châu, phía đông Trung Quốc.

Tổ chức học thuật đào tạo doanh nhân của Jack Ma ban đầu được gọi là Đại học Hupan nhưng cụm từ "trường đại học" đã bị xóa khỏi tên của cơ sở này năm 2021.

Tháng 4 năm nay, ông được bổ nhiệm làm giáo sư danh dự về kinh doanh tại Đại học Hồng Kông. Theo công bố ngày 21.4, Đại học Hồng Kông hoan nghênh Jack Ma chia sẻ "kiến thức và kinh nghiệm phong phú của ông về đổi mới sáng tạo và phát triển kinh doanh". Quỹ Jack Ma - tổ chức từ thiện cho giáo dục do tỉ phú thành lập năm 2014 - cho hay, "sau một thời gian gián đoạn với lĩnh vực giáo dục, ông Ma mong muốn được trở lại cuộc sống trong khuôn viên trường học".

"Cuộc sống tuyệt vời nhất mà tôi có"

Trong thư gửi cho nhân viên, khách hàng và cổ đông nhân dịp sinh nhật thứ 54, Jack Ma từng chia sẻ: “Tôi vẫn còn rất nhiều giấc mơ để theo đuổi… Tôi muốn trở lại với công việc giáo dục, điều này khiến tôi vô cùng phấn khích vì đây là điều tôi thích làm".

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg năm 2018, ông từng nói: “Tôi nghĩ một ngày nào đó và sẽ sớm thôi, tôi sẽ quay lại dạy học, quay lại với giáo dục. Đây là điều mà tôi tự tin hơn. Tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn nhiều so với việc trở thành CEO của Alibaba. Đây là điều mà tôi muốn dành phần lớn thời gian của mình để làm khi nghỉ hưu".

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2018 ở Trung Quốc, Jack Ma cũng chia sẻ việc mong đợi cuộc sống sau khi rời Alibaba.

"Đây là bước tiến lớn trong cuộc đời tôi. Tôi hi vọng mình sẽ có nhiều thời gian hơn cho giáo dục, môi trường và khởi nghiệp".

Tỉ phú gây dựng nên đế chế Alibaba tiết lộ, ông tham gia kinh doanh một cách “tình cờ” và “bỏ lỡ” công việc giảng dạy, đồng thời nhấn mạnh “giáo dục rất quan trọng cho tương lai”. Ông cũng thú nhận luôn cảm thấy buộc phải “chia sẻ” kinh nghiệm của mình cho những người khác, bởi “có lẽ đó là "bệnh nghề nghiệp" của tôi - giảng dạy”.

Ông bắt đầu sự nghiệp giảng dạy năm 1988 tại quê hương Hàng Châu, sau khi tốt nghiệp Học viện Sư phạm Hàng Châu với bằng cử nhân tiếng Anh. Theo Crocodile In The Yangtze, bộ phim tài liệu về cuộc đời của Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba chỉ kiếm được 12 USD/tháng khi làm giáo viên và từng nói với Câu lạc bộ Kinh tế New York rằng, đó là cuộc sống tuyệt vời nhất mà ông có.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Alibaba của tỉ phú sáng lập Jack Ma chưa kịp vui đã lại sầu

Song Minh |

Sự lạc quan của Alibaba khi công bố tách thành 6 công ty con chỉ mất 4 tuần để tan thành mây khói.

Tỉ phú Jack Ma chính thức giã từ đế chế Alibaba để trở về dạy học

Đức Mạnh |

Tỉ phú Jack Ma sẽ bắt đầu công việc giảng viên tại Đại học Tokyo, rút lui khỏi đế chế thương mại điện tử Alibaba của mình.

Tỉ phú Jack Ma thôi kiểm soát Ant Group

Thanh Hà |

Tỉ phú  Jack Ma, người sáng lập Ant Group, sẽ từ bỏ quyền kiểm soát gã khổng lồ fintech Trung Quốc trong một cuộc cải tổ quan trọng.

Thành phố lớn thứ hai của Anh tuyên bố phá sản

Khánh Minh |

Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Vương quốc Anh, tuyên bố phá sản hôm 5.9, ngừng tất cả các khoản chi tiêu không cần thiết.

Nữ sinh lớp 10 bị vây đánh tới tấp ở nhà văn hoá, quay video đưa lên mạng xã hội

HƯNG THƠ |

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 10 Trường THPT Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) bị các bạn nữ khác vây lại. Một đối tượng đã dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu của nữ sinh, kéo lê em này lên các bậc cầu thang.

Ấn Độ có thể đổi tên nước

Song Minh |

Lời mời của Tổng thống Droupadi Murmu làm dấy lên suy đoán rằng Ấn Độ có thể sớm đổi tên nước.

Phản đối sáp nhập trường, gần 60 học sinh "bơ vơ" trong ngày khai giảng

Văn Trực |

Trong khi cả nước đang hòa chung không khí vui tươi của ngày khai giảng thì 56 em học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lại không được dự lễ khai giảng, vào lớp học tập như bao bạn cùng trang lứa.

Lãnh đạo nước EU thừa nhận không có cách nào thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer thừa nhận quốc gia EU này chắc chắn sẽ tiếp tục mua phần lớn khí đốt Nga trong những năm tới.

Alibaba của tỉ phú sáng lập Jack Ma chưa kịp vui đã lại sầu

Song Minh |

Sự lạc quan của Alibaba khi công bố tách thành 6 công ty con chỉ mất 4 tuần để tan thành mây khói.

Tỉ phú Jack Ma chính thức giã từ đế chế Alibaba để trở về dạy học

Đức Mạnh |

Tỉ phú Jack Ma sẽ bắt đầu công việc giảng viên tại Đại học Tokyo, rút lui khỏi đế chế thương mại điện tử Alibaba của mình.

Tỉ phú Jack Ma thôi kiểm soát Ant Group

Thanh Hà |

Tỉ phú  Jack Ma, người sáng lập Ant Group, sẽ từ bỏ quyền kiểm soát gã khổng lồ fintech Trung Quốc trong một cuộc cải tổ quan trọng.