Quân đội Israel đã sử dụng tên lửa mới vào tuần trước trong cuộc tấn công ở tỉnh Hama của Syria - phóng viên Retzer của Telepolis viết.
Ngoài ra, Retzer lưu ý rằng ở Israel, các tên lửa này được coi là hệ quả của việc Nga triển khai các tổ hợp S-300 ở Syria và những tên lửa này được cho là có thể vượt qua các hệ thống phòng không của Nga.
Ông nói thêm, các tên lửa Rampage, được phát triển bởi Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Israrel (IMS) và Tập đoàn hàng không vũ trụ Israel (IAI), đã được giới thiệu hồi tháng 6 năm ngoái. Tên lửa dài 4,5 mét, nặng 570 kg và có tầm bắn tới 150 km.
Cần lưu ý rằng tên lửa được thiết kế đặc biệt để tấn công các mục tiêu được bảo vệ tốt bởi các hệ thống phòng không, cũng như để phá hủy các boongke dưới lòng đất. Ngoài ra, tên lửa có hai đầu đạn có thể phát nổ xen kẽ.
Retzer nhấn mạnh, Nga sẽ phải cho thấy tính hiệu quả của các tổ hợp S-400, mà theo ông ta, đã được triển khai ở Syria để bảo vệ các căn cứ của Nga.
Trong một diễn biến có liên quan, ngày 20.4, Tướng Yoel Strick, tư lệnh Bộ chỉ huy Miền Bắc Israel, tuyên bố Israel sẽ sớm biên chế các vũ khí hiện đại, cho phép tấn công lãnh thổ Syria mà không lo ngại lưới phòng không.
"Các hệ thống phòng không S-300 Syria sẽ bị hủy diệt nếu họ dùng chúng để chống lại phi cơ Israel. Nếu quyền tự do di chuyển bị đe dọa, chúng tôi sẽ loại bỏ mọi mối nguy hiểm" - RT dẫn lời Tướng Yoel Strick phát biểu, không lâu trước khi rời nhiệm sở.
Gần một tháng sau mốc thời gian mà Nga tuyên bố hoàn thành huấn luyện kíp trắc thủ Syria, thì tổ hợp tên lửa phòng không S-300 của Syria cuối cùng đã đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Phía Nga cho biết, trong khoảng 2 - 3 tuần nữa, Syria sẽ chính thức vận hành hệ thống phòng không tối tân S-300 để ngăn chặn những cuộc xâm nhập không phận Damascus bất hợp pháp từ bên ngoài.