Syria đe dọa dùng vũ lực lấy lại cao nguyên Golan từ Israel

Ngọc Vân |

Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc tuyên bố, việc sáp nhập cao nguyên Golan vào Israel chỉ dẫn đến một giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng này, đó là sử dụng vũ lực.

Tranh chấp ngoại giao về cao nguyên Golan trở nên tồi tệ hơn trong những ngày gần đây, nhất là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận chủ quyền cao nguyên Golan cho Israel.

Lãnh thổ ở phía tây nam Syria này đã bị các lực lượng Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967, khiến người dân Arab bản địa phải rời bỏ khu vực. Một hiệp định đình chiến đã được ký kết năm 1974 sau khi chính phủ Syria nỗ lực lấy lại lãnh thổ bị chiếm đóng.

Ngày 17.12.1981, Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua nghị quyết 479, tuyên bố rằng luật cao nguyên Golan của Israel ký cùng năm đó là "hoàn toàn vô hiệu và không có hiệu lực pháp lý quốc tế".

Tuy nhiên, quyết định đơn phương mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng trong khu vực. Trong khi sắc lệnh của ông Donald Trump được xem là một món quà cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước cuộc bầu cử Israel ngày 9.4, thì Lebanon cũng đang thực hiện các biện pháp an ninh đối phó Israel.

Israel chiếm đóng bất hợp pháp các vùng lãnh thổ Lebanon ở Shebaa, Ideise, Huneen, Kfarshouba và Bleeda từ năm 1981. Động thái của Tổng thống Mỹ gióng lên hồi chuông cảnh báo ở nước này, Lebanon tuyên bố sẵn sàng bảo vệ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng trước bất kỳ quyết định nào.

Trong cuộc gặp của Tổng thống Lebanon Michel Aoun và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26.3, ông Aoun cho rằng quyết định của Mỹ "làm suy yếu tất cả các nền tảng và quy tắc của Liên Hợp Quốc, pháp luật quốc tế từ chính nền tảng của tổ chức này". Tổng thống Aoun cũng cho biết, "tất nhiên điều này rất đáng lo ngại và tạo ra mối lo ngại đặc biệt lớn đối với những quốc gia gần Israel" - theo tờ Telesur.

Nga thể hiện sự ủng hộ với Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời nhắc lại sự ủng hộ với Lebanon. Tổng thống Putin gọi Lebanon là "một đối tác truyền thống, lâu đời ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi".

Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc tuyên bố ủng hộ hoàn toàn nghị quyết 497 và không công nhận bất kỳ yêu sách nào của Israel với vùng lãnh thổ chiếm đóng.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga mượn chuyện Syria đáp trả Mỹ đòi rút quân khỏi Venezuela

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump trước tiên nên giữ đúng lời hứa rút quân Mỹ khỏi Syria trước khi kêu gọi Nga rút khỏi Venezuela - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hôm 27.3.

Israel nã tên lửa xối xả tấn công Syria sau vụ cao nguyên Golan

Ngọc Vân |

Tên lửa Israel đêm qua tấn công nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Syria, sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump công nhận cao nguyên Golan thuộc chủ quyền của Israel.

Syria quyết lấy lại Cao nguyên Golan sau tuyên bố của ông Trump

K.M |

Syria quyết lấy lại Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, trong khi tất cả đều lên án việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận chủ quyền của Israel đối với vùng lãnh thổ này.

Tự hào với những chuyến bay hạnh phúc đêm giao thừa

Minh Hạnh |

Reng reng... tiếng chuông báo thức của vị hành khách nào đó chợt kêu liên hồi báo hiệu đã điểm 12h. Và đó chính là cách tiếp viên Trần Thị Thanh Huyền nhận ra năm mới đã đến. Với chị, đón giao thừa ngay tại "phòng làm việc" trên không dường như đã trở thành một thói quen thân thuộc.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Loạt hoa hậu, á hậu gửi lời chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

Hoa hậu Thùy Tiên, hoa hậu Lương Thùy Linh, hoa hậu Thanh Thủy, á hậu Kiều Loan, á hậu Phương Anh... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Nga mượn chuyện Syria đáp trả Mỹ đòi rút quân khỏi Venezuela

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump trước tiên nên giữ đúng lời hứa rút quân Mỹ khỏi Syria trước khi kêu gọi Nga rút khỏi Venezuela - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hôm 27.3.

Israel nã tên lửa xối xả tấn công Syria sau vụ cao nguyên Golan

Ngọc Vân |

Tên lửa Israel đêm qua tấn công nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Syria, sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump công nhận cao nguyên Golan thuộc chủ quyền của Israel.

Syria quyết lấy lại Cao nguyên Golan sau tuyên bố của ông Trump

K.M |

Syria quyết lấy lại Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, trong khi tất cả đều lên án việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận chủ quyền của Israel đối với vùng lãnh thổ này.