Israel giáng đòn không kích đầu tiên vào Syria từ khi Nga bàn giao S-300

Khánh Minh |

Israel tấn công các vị trí của Iran ở miền nam Syria lần đầu tiên kể từ khi Nga bàn giao S-300 cho Syria.

Vụ không kích diễn ra cũng là lần đầu tiên kể từ khi máy bay Il-20 của Nga vô tình bị bắn hạ ở Syria trong một cuộc tấn công của Israel.

Theo tờ Asharq al-Awsat, các máy bay Israel không kích khu vực Kisweh, gần Damascus vào đêm 29.11. Khu vực này trước đây từng bị Israel nhằm mục tiêu.

“Máy bay Israel dội bom trong khoảng 1 giờ xuống ngoại ô phía nam và tây nam Damascus, cùng phía nam Syria tại tỉnh biên giới Quneitra” - Giám đốc Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria Rami Abdel Rahman nói với AFP.

Nguồn tin an ninh Syria cho Sputnik biết, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 1 máy bay của Israel và 4 tên lửa ở phía nam Damascus. Phía Israel phủ nhận thông tin này.

Nga quyết định cung cấp hệ thống S-300 cho Syria sau khi Mátxcơva cáo buộc Israel gián tiếp khiến một máy bay quân sự của Nga bị bắn rơi gần lãnh thổ Syria hồi tháng 9 vừa qua, làm 15 quân nhân Nga tử nạn.

Israel bày tỏ tiếc nuối về cái chết của 15 thành viên tổ bay của Nga, nhưng đổ lỗi cho phía Syria, đồng thời cho biết Israel sẽ tiếp tục có hành động chống lại việc mà họ nghi là triển khai các lực lượng do Iran hậu thuẫn xuyên suốt biên giới phía Bắc.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Phòng không Syria chặn đứng đòn đánh táo bạo vào phía nam lãnh thổ

Thanh Hà |

Phòng không Syria tuyên bố đã bắn hạ một vài "mục tiêu thù địch" tấn công khu vực phía nam của nước này, hãng thông tấn SANA đưa tin hôm 30.11.

Nga phóng tên lửa đánh chặn máy bay không người lái xâm nhập căn cứ ở Syria

Hải Anh |

Trong ngày 28.11, các lực lượng Nga đã phóng ít nhất 2 tên lửa đất đối không nhắm vào các vật thể bay không xác định gần căn cứ không quân Hmeimim tại tỉnh Latakia, phía tây Syria.

Nga - Syria “vạch mặt” thủ phạm vụ tấn công khí độc Clo khiến hơn 100 người bị thương

Ngọc Vân |

Vụ tấn công bằng khí Clo ở Aleppo là hệ quả của việc một số nước cố tình tạo điều kiện chuyển giao hoá chất cho các nhóm khủng bố, và Syria kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động chống lại những quốc gia này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phòng không Syria chặn đứng đòn đánh táo bạo vào phía nam lãnh thổ

Thanh Hà |

Phòng không Syria tuyên bố đã bắn hạ một vài "mục tiêu thù địch" tấn công khu vực phía nam của nước này, hãng thông tấn SANA đưa tin hôm 30.11.

Nga phóng tên lửa đánh chặn máy bay không người lái xâm nhập căn cứ ở Syria

Hải Anh |

Trong ngày 28.11, các lực lượng Nga đã phóng ít nhất 2 tên lửa đất đối không nhắm vào các vật thể bay không xác định gần căn cứ không quân Hmeimim tại tỉnh Latakia, phía tây Syria.

Nga - Syria “vạch mặt” thủ phạm vụ tấn công khí độc Clo khiến hơn 100 người bị thương

Ngọc Vân |

Vụ tấn công bằng khí Clo ở Aleppo là hệ quả của việc một số nước cố tình tạo điều kiện chuyển giao hoá chất cho các nhóm khủng bố, và Syria kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động chống lại những quốc gia này.