Israel-Iran bên bờ vực chiến tranh, "lò lửa" Trung Đông chực chờ phát nổ

Vân Anh |

Khoảng 28 máy bay Israel đã nã 60 tên lửa đất đối không và 10 tên lửa không đối không trong một đợt tấn công dữ dội nhất vào các vị trí của Iran ở Syria kể từ năm 2011, đưa hai cường quốc khu vực đến bờ vực chiến tranh hơn bao giờ hết.

Vụ tấn công vào sáng sớm 10.5 làm chết 23 người - theo tổ chức quan sát nhân quyền Syria (SOHR). Theo RT, cuộc tấn công được thực hiện dưới cái cớ cáo buộc là trước đó các lực lượng Iran tấn công mục tiêu của Israel ở Cao nguyên Golan.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố tất cả các máy bay đã trở về an toàn sau trận tấn công ác liệt nhất trong nhiều năm, "để trả đũa cho 20 tên lửa mà Vệ binh Cách mạng Iran bắn vào Cao nguyên Golan".

Cuộc đối đầu đánh dấu giao tranh quân sự dữ dội nhất giữa 2 kẻ thù trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực đang leo thang.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, Iran "vượt qua ranh giới đỏ", và Israel đáp trả bằng không kích là "phù hợp".

"Những hành động này là thông điệp rõ ràng với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Chúng tôi đang ở giữa một trận chiến kéo dài, và chính sách của chúng tôi là không cho phép Iran tự huy động sức mạnh quân sự ở Syria".

Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi các quốc gia Châu Âu "nêu rõ hành động và lập trường của họ để bù đắp cho việc rút quân của Mỹ trong thời gian ngắn còn lại".

"Iran luôn tìm cách giảm căng thẳng trong khu vực, cố gắng tăng cường an ninh và ổn định" - ông Rouhani nói với Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một cuộc điện thoại, cùng hàng loạt cuộc gọi các nhà lãnh đạo thế giới khác trong ngày.

Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi 2 bên "bình tĩnh trên mọi mặt". Nhà Trắng lên án "hành động tấn công tên lửa khiêu khích từ Syria vào công dân Israel", nói rằng "Israel có quyền tự vệ". Nga gọi các cuộc tấn công là "diễn tiến đáng báo động", kêu gọi giảm leo thang căng thẳng.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Iran tuyên bố: Châu Âu bất lực, không cứu nổi thỏa thuận hạt nhân

Thanh Hà |

Các nước Châu Âu bất lực trong việc cứu thỏa thuận hạt nhân Iran sau khi Mỹ rút lui, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố hôm 10.5

“Nếu được yên lòng, Mỹ có khả năng quay lại thỏa thuận hạt nhân Iran”

VÂN ANH thực hiện |

Đại sứ Nguyễn Quang Khai - nhà quan sát về tình hình Trung Đông và có nhiều năm làm việc tại các quốc gia trong khu vực này nhận định, nếu các nước ủng hộ thỏa thuận hạt nhân đàm phán lại và làm yên lòng Mỹ thì có khả năng, Mỹ sẽ quay lại thỏa thuận này.

Iran tung đòn trả đũa đầu tiên sau khi Mỹ rút thỏa thuận hạt nhân

Vân Anh |

Các lực lượng Iran ở Syria đêm qua đã giáng đòn trả đũa, bắn khoảng 20 tên lửa vào các vị trí của quân đội Israel trên Cao nguyên Golan.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Iran tuyên bố: Châu Âu bất lực, không cứu nổi thỏa thuận hạt nhân

Thanh Hà |

Các nước Châu Âu bất lực trong việc cứu thỏa thuận hạt nhân Iran sau khi Mỹ rút lui, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố hôm 10.5

“Nếu được yên lòng, Mỹ có khả năng quay lại thỏa thuận hạt nhân Iran”

VÂN ANH thực hiện |

Đại sứ Nguyễn Quang Khai - nhà quan sát về tình hình Trung Đông và có nhiều năm làm việc tại các quốc gia trong khu vực này nhận định, nếu các nước ủng hộ thỏa thuận hạt nhân đàm phán lại và làm yên lòng Mỹ thì có khả năng, Mỹ sẽ quay lại thỏa thuận này.

Iran tung đòn trả đũa đầu tiên sau khi Mỹ rút thỏa thuận hạt nhân

Vân Anh |

Các lực lượng Iran ở Syria đêm qua đã giáng đòn trả đũa, bắn khoảng 20 tên lửa vào các vị trí của quân đội Israel trên Cao nguyên Golan.