“Nếu được yên lòng, Mỹ có khả năng quay lại thỏa thuận hạt nhân Iran”

VÂN ANH thực hiện |

Đại sứ Nguyễn Quang Khai - nhà quan sát về tình hình Trung Đông và có nhiều năm làm việc tại các quốc gia trong khu vực này nhận định, nếu các nước ủng hộ thỏa thuận hạt nhân đàm phán lại và làm yên lòng Mỹ thì có khả năng, Mỹ sẽ quay lại thỏa thuận này.

Thưa Đại sứ, hôm 8.5 Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran? Ông có bình luận gì?

- Quyết định rút Mỹ khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) hay còn gọi là thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký với nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Trung Quốc, Pháp, cộng với Đức) năm 2015 đã nằm trong ý đồ của ông Donald Trump từ khi lên làm tổng thống, và nằm trong chính sách chung của Mỹ ở khu vực Trung Đông, như công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, thành lập liên minh Arab Hồi giáo chống khủng bố mà thực chất là chống Iran.

Về thỏa thuận hạt nhân Iran, tôi cho rằng, ông Donald Trump ra quyết định vào thời điểm này vì 2 lý do. Thứ nhất, để tỏ rõ quyền lực, đã hứa là làm. Thật vậy, những cam kết trong chiến dịch tranh cử như rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, hay Jerusalem, ông Donald Trump đều đã thực hiện sau khi nhậm chức. Bản thân ông Donald Trump cũng khẳng định “khi tôi hứa, tôi sẽ giữ lời”, và “Mỹ không đưa ra những lời đe dọa trống rỗng”. Thứ hai, là nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận trước những bê bối trong nước, như vụ bê bối diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels, để tập trung cho cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào cuối năm nay.

Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố, Iran đã luôn tuân thủ thỏa thuận hạt nhân và sẽ ở lại thỏa thuận. Đại sứ có bất ngờ với phản ứng này của Iran?

- Tôi cho rằng, Iran đang có cách tiếp cận mềm mỏng, chứ không gay gắt như tuyên bố trước đây là, nếu Mỹ rút thì sẽ tái khởi động chương trình hạt nhân ngay lập tức. Lần này, mặc dù Tổng thống Rouhani nói quyết định của ông Donald Trump là “bất hợp pháp và vi phạm các thỏa thuận quốc tế”, nhưng ông đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Iran tổ chức đàm phán với các nước P5 còn lại trong vài tuần tới. Trên thực tế, Iran không muốn xóa bỏ thỏa thuận hạt nhân này như từng đe dọa. Tổng thống Rouhani nói rằng, nếu Iran đạt được mục tiêu của thỏa thuận là hợp tác với các bên ký kết, thì thỏa thuận vẫn tồn tại.

Hệ quả nào cho khu vực khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, thưa Đại sứ?

- Chắc chắn tình hình sẽ căng thẳng thêm. Trước mắt là Mỹ tái áp dụng lại các biện pháp trừng phạt kinh tế cao nhất với Iran, phối hợp với Israel và Saudi Arabia tăng sức ép với Iran. Cũng không loại trừ khả năng đánh Iran, mà thực chất cuộc chiến tranh giữa Israel và Iran đã và đang diễn ra rồi. Báo chí Syria đưa tin, chỉ 1 giờ sau khi ông Donald Trump công bố rút khỏi JCPOA, Israel được cho là đã tấn công tên lửa nhằm vào các vị trí mà nhiều khả năng thuộc về lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ở Kishweh, gần Damascus, làm 9 người thiệt mạng. Trước đó là cuộc tấn công kho vũ khí của Iran ở Hama và Aleppo ngày 29.4, và không kích sân bay T-4 ngày 8.4 làm 7 binh sĩ Iran thiệt mạng.

Bên cạnh đó, việc ông Donald Trump rút khỏi JCPOA làm tăng thêm thái độ cứng rắn của những phần tử cực đoan ở Iran và phe phái bảo thủ Hồi giáo. Tổng thống Rouhani là người có tư duy cởi mở, muốn đưa Iran hội nhập vào cộng đồng quốc tế và bình thường hoá quan hệ với phương Tây, kể cả Mỹ. Nhưng, việc ông Donald Trump rút khỏi JCPOA sẽ dội 1 gáo nước lạnh vào đường lối của phe cải cách và làm tăng thêm sự chống đối của phe cứng rắn bảo thủ tại Iran. Các lực lượng này sẽ có lý do để cực đoan hơn, điều này hoàn toàn không có lợi cho Mỹ.

Mặc dù tình hình chắc chắn căng thẳng hơn, nhưng tôi cho rằng, cả Mỹ và các nước liên quan đều không muốn đổ vỡ quan hệ. Trong tuyên bố trước khi ký bản ghi nhớ trừng phạt Iran, ông Donald Trump để ngỏ khả năng sẵn sàng và sẵn lòng đối thoại nếu lãnh đạo Iran bằng lòng “thực hiện 1 thỏa thuận mới và lâu dài”.

Nga ủng hộ ý tưởng của Pháp đàm phán lại tất cả những vấn đề liên quan đến thỏa thuận để làm yên lòng Mỹ sau năm 2020. Anh, Pháp và Đức cam kết tiếp tục thỏa thuận. Tôi cho rằng, nếu các nước ủng hộ thỏa thuận hạt nhân đàm phán lại và làm yên lòng Mỹ thì có khả năng, Mỹ sẽ quay lại thỏa thuận này.

Thưa Đại sứ, việc Mỹ rút khỏi JCPOA liệu có ảnh hưởng gì đến hội nghị thượng đỉnh dự kiến sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, khi mà 2 bên được cho là sẽ bàn về phi hạt nhân hóa của Triều Tiên?

- Tất nhiên sẽ không loại trừ ảnh hưởng, chỉ là ở mức độ ít hay nhiều. Triều Tiên hoàn toàn có quyền lo lắng về chuyện ông Donald Trump rút khỏi JCPOA.

- Xin cảm ơn Đại sứ!

VÂN ANH thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Cận Tết, hàng chục giảng viên của Cao đẳng Kỹ Nghệ II vẫn đợi thù lao

NHÓM PV |

Dù đã hoàn thành chương trình giảng dạy, đào tạo theo như thoả thuận, hợp đồng với Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II nhưng đến nay nhiều giảng viên, đối tác của đơn vị này vẫn chưa nhận được thù lao dù Tết Nguyên đán đã đến gần. Với nhiều người, nếu không nhận được khoản tiền này thì cái Tết với họ rất khó khăn.