Ông Assad: Nga sẽ không cho phép xảy ra Thế chiến 3 vì Syria

N.V |

Nước Nga có đủ độ khôn ngoan về chính trị để không cho phép xảy ra Thế chiến 3 tại Syria - Tổng thống Syria Bashar al-Assad chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ Katimerini của Hy Lạp.

Trả lời câu hỏi của một phóng viên, liệu nhà lãnh đạo Syria có lo ngại về khả năng bùng nổ cuộc Thế chiến thứ 3 tại đất nước của ông hay không, Tổng thống Assad trả lời: "Không, vì một lý do: may mắn thay, có sự lãnh đạo sáng suốt của Nga".

Ngoài ra, Tổng thống Syria mô tả mối quan hệ giữa Nga và Mỹ là gì đó lớn hơn một cuộc chiến tranh lạnh.

Tổng thống Syria cũng nói rằng đất nước của ông không có vũ khí hóa học và bác bỏ cáo buộc về việc sử dụng loại vũ khí này. Theo ông, những cáo buộc về việc sử dụng vũ khí hóa học bắt đầu xuất hiện sau chiến thắng của quân đội Syria.

Bình luận về những lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng sứ mệnh của Mỹ tại Syria đã hoàn thành, ông Assad gọi sứ mệnh duy nhất mà Mỹ thực hiện ở Syria là hỗ trợ quân khủng bố.

Được hỏi về khả năng giả định cho cuộc hội kiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Assad cho biết, bất kỳ cuộc gặp gỡ nào cũng phải có kết quả, và ông thực sự không hiểu có thể đạt được điều gì với vị chính khách không nhất quán như vậy.

"Chúng tôi không tin rằng Tổng thống Donald Trump kiểm soát được Mỹ" - Tổng thống Assad phát biểu.

N.V
TIN LIÊN QUAN

Irsael hoan hỉ cảm ơn ông Trump vì rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

Ngọc Vân |

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoan nghênh quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Israel đe dọa "lạnh gáy" ám sát Tổng thống Syria Assad

Khánh Minh |

Israel dọa đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran từ Syria bằng cách lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, và bản thân ông Assad có thể là mục tiêu ám sát.

Pháp không còn đòi Tổng thống Syria Assad từ chức

S.M |

Pháp thôi không yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức, mà ưu tiên hàng đầu hiện nay là xóa bỏ chủ nghĩa khủng bố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Irsael hoan hỉ cảm ơn ông Trump vì rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

Ngọc Vân |

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoan nghênh quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Israel đe dọa "lạnh gáy" ám sát Tổng thống Syria Assad

Khánh Minh |

Israel dọa đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran từ Syria bằng cách lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, và bản thân ông Assad có thể là mục tiêu ám sát.

Pháp không còn đòi Tổng thống Syria Assad từ chức

S.M |

Pháp thôi không yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức, mà ưu tiên hàng đầu hiện nay là xóa bỏ chủ nghĩa khủng bố.