Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời lãnh tụ tinh thần tối cao Ayatollah Ali Khamenei rằng, Tehran đang đứng vững "và bất kỳ động thái sai lầm nào của chính quyền Mỹ liên quan đến thỏa thuận hạt nhân sẽ phải đối mặt với phản ứng của nhà nước cộng hòa Hồi giáo".
Trước đó, ngày 14.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Iran đang vi phạm "tinh thần" của thỏa thuận ký năm 2015, trong đó Iran ngừng các chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt quốc tế.
Washington đã mở rộng một số biện pháp trừng phạt đối với Tehran liên quan đến thỏa thuận hạt nhân, nhưng cho biết vẫn chưa quyết định có duy trì thỏa thuận này hay không.
Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc 11 người ủng hộ chương trình tên lửa đạn đạo của Iran hoặc Lực lượng Vệ binh Hồi giáo Cách mạng Iran hoặc có liên quan đến các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống tài chính của Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, ông tin rằng Iran đã tuân thủ về mặt kỹ thuật của thỏa thuận hạt nhân nhưng lại có các hoạt động gây bất ổn ở Yemen, Syria và tiếp tục có hoạt động kích hoạt tên lửa.
Bộ Ngoại giao Tehran lên án việc tiếp tục hành động "Iranophobia" (bài Iran) của Washington nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 11 cá nhân và doanh nghiệp, trong đó có 2 doanh nghiệp có trụ sở tại Ukraina, hãng thông tấn IRNA cho biết.
Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump phải đưa ra quyết định vào giữa tháng 10 để xác nhận việc Iran có tuân thủ Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) hay không. Nếu không, Quốc hội Mỹ sẽ có 60 ngày để quyết định áp dụng biện pháp trừng phạt.