Iran bí mật thử tên lửa chống hạm đầu tiên trong năm 2018 ở eo biển Hormuz

Thanh Hà |

Iran đã thử tên lửa chống hạm tầm ngắn trùng với thời điểm diễn ra cuộc tập trận hải quân quy mô lớn ở eo biển Hormuz hồi tuần trước nhằm gửi thông điệp khi Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt với Tehran. 

Theo Fox News, đây là lần đầu tiên trong vòng hơn một năm, Iran thử một tên lửa đạn đạo. Tên lửa được phóng đi là tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh-110 Mod 3.

Fateh-110 Mod 3 được phóng đi từ căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ở Bandar-e-Jask, phía đông nam nước này. Vụ thử tên lửa được các vệ tinh do thám của Mỹ phát hiện.

Theo các quan chức Mỹ, tên lửa chống hạm Fateh-110 Mod 3 đã bay hơn khoảng 160km qua eo biển Hormuz tới một khu vực sa mạc của Iran.

Vụ phóng tên lửa tuần trước là lần phóng mới nhất kể từ khi 2 tên lửa Fateh-110 được phóng đi vào tháng 3.2017. Một trong số 2 tên lửa được phóng năm ngoái đã phá hủy một chiếc thuyền cách xa gần 250km. 

Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận hôm 5.8 về cuộc tập trận quân sự ở vùng Vịnh vài ngày trước đó. Lực lượng này cho biết, cuộc tập trận nhằm "đương đầu với các mối đe dọa tiềm tàng" của các kẻ thù.

Tướng Joseph Votel, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung ương của quân đội Mỹ hồi đầu tuần này cho biết, phạm vi và quy mô cuộc tập trận của Iran tương tự như những cuộc tập trận khác từng được Tehran tiến hành. Tuy nhiên, thời điểm của cuộc tập trận lần này được ấn định nhằm thu hút sự chú ý của Washington.

"Rõ ràng là họ đang dùng cuộc tập trận đó để gửi thông điệp tới chúng tôi - khi chúng tôi bắt đầu giai đoạn trừng phạt - là họ có một số năng lực nhất định" - tướng Votel chia sẻ với báo giới tại Lầu Năm Góc.

Theo ông Votel, quân đội Mỹ nắm rõ về các hoạt động quân sự của Iran. "Chúng tôi biết những gì đang xảy ra và sẵn sàng bảo vệ chính mình khi theo đuổi mục tiêu tự do hàng hải và tự do thương mại trong các vùng biển quốc tế" - ông nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.