Indonesia tăng giá nhiên liệu lên tới 32%

Hải Anh |

Ngày 3.9, Indonesia đã tăng giá nhiên liệu lên tới 32% và cắt giảm các khoản trợ giá năng lượng đang đè nặng lên ngân sách nhà nước của nước này, nhưng động thái này sẽ gây sức ép cho người nghèo.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo gọi quyết định tăng giá nhiên liệu tới 32% là "phương án cuối cùng" của chính phủ. Ông Joko lưu ý, 70% trợ giá được các chủ phương tiện cá nhân thụ hưởng.

“Chính phủ cam kết đảm bảo rằng việc sử dụng các khoản trợ giá và công quỹ là đúng mục tiêu. Trợ giá phải mang lại lợi ích cho người nghèo nhiều hơn” - Straits Times dẫn lời nhà lãnh đạo Indonesia. Ông nhấn mạnh trợ giá nhiên liệu sẽ được chuyển thành các khoản hỗ trợ xã hội.

Indonesia đã tăng gấp 3 lần ngân sách trợ giá năng lượng nước này lên 502.000 tỉ rupiah (34 tỉ USD), khoảng 16% ngân sách của năm nay, để duy trì mức giá xăng và dầu diesel được trợ giá cũng như một số thuế điện trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng.

Theo Reuters, Bộ trưởng Năng lượng Indonesia Arifin Tasrif cho biết, giá xăng được trợ giá đã tăng lên 10.000 rupiah (0,67 USD) một lít từ mức 7.650 rupiah (0,51 USD), trong khi giá dầu diesel được trợ giá tăng từ từ 5.150 rupiah (0,35 USD)/lít lên 6.800 rupiah (0,46 USD)/lít.

Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati cho biết, nếu giá không tăng lên, ngân sách sẽ tăng vọt lên 698.000 tỉ rupiah (46,8 tỉ USD).

Bà ước tính tổng trợ giá năng lượng sẽ dao động trong khoảng 591.000 tỉ (39,7 tỉ USD) đến 649.000 tỉ rupiah (43,6 tỉ USD) cho năm nay sau khi giá tăng, với giả định giá dầu thô trung bình duy trì trong khoảng 85 đến 100 USD/thùng trong phần còn lại của năm.

Trợ giá năng lượng cao đã kiềm chế lạm phát của Indonesia ở mức 4,69% trong tháng 8, cho phép ngân hàng trung ương trì hoãn việc tăng lãi suất cho đến tháng 8, lâu hơn nhiều so với các nước trong khu vực và toàn cầu.

Nhiều thập kỷ trước, Indonesia là nước xuất khẩu dầu lớn, trở thành thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ vào những năm 1960, nhưng sản lượng dầu của nước này giảm và chuyển sang nhập khẩu ròng vào những năm 2000. Indonesia vẫn là nước xuất khẩu khí đốt.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ lạc quan về thỏa thuận áp giá trần với dầu của Nga

Thanh Hà |

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen "lạc quan" về khả năng đạt được một thỏa thuận quốc tế nhằm áp giá trần với xuất khẩu dầu của Nga.

Lãnh đạo Nga, Trung Quốc sẽ dự họp G-20 ở Indonesia

Hải Anh |

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều có kế hoạch tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại đảo Bali vào cuối năm nay.

Đức từ chối cấp visa vào hộ chiếu Indonesia

Khánh Minh |

Đại sứ quán Đức thông báo từ chối cấp visa vào hộ chiếu Indonesia do thiếu chỗ ký tên.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Mỹ lạc quan về thỏa thuận áp giá trần với dầu của Nga

Thanh Hà |

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen "lạc quan" về khả năng đạt được một thỏa thuận quốc tế nhằm áp giá trần với xuất khẩu dầu của Nga.

Lãnh đạo Nga, Trung Quốc sẽ dự họp G-20 ở Indonesia

Hải Anh |

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều có kế hoạch tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại đảo Bali vào cuối năm nay.

Đức từ chối cấp visa vào hộ chiếu Indonesia

Khánh Minh |

Đại sứ quán Đức thông báo từ chối cấp visa vào hộ chiếu Indonesia do thiếu chỗ ký tên.