Lãnh đạo Nga, Trung Quốc sẽ dự họp G-20 ở Indonesia

Hải Anh |

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều có kế hoạch tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại đảo Bali vào cuối năm nay.

"Ông Tập Cận Bình sẽ đến. Tổng thống Putin cũng đã nói với tôi rằng, ông ấy sẽ đến" - Tổng thống Widodo chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tổng biên tập Bloomberg John Micklethwait ngày 18.8.

Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo quốc gia đông dân thứ 4 thế giới xác nhận, cả ông Tập Cận Bình và ông Vladimir Putin đều có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11 tới.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa phản hồi câu bình luận về kế hoạch công du của ông Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã không công du nước ngoài kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Phát ngôn viên của Điện Kremlin từ chối bình luận về thông tin ông Putin có đi Indonesia không nhưng một quan chức khác nắm rõ tình hình xác nhận, nhà lãnh đạo Nga hiện có kế hoạch đích thân tham dự sự kiện.

Tổng thống Putin và Tổng thống Widodo đã thảo luận về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Bali trong một cuộc điện đàm ngày 18.8, Điện Kremlin nêu trong thông cáo nhưng đề cập đến việc liệu nhà lãnh đạo Nga có đến tham dự hay không.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Widodo, 61 tuổi, chia sẻ: “Sự cạnh tranh của các nước lớn thực sự đáng lo ngại. Điều chúng tôi mong muốn là khu vực này ổn định, hòa bình, để chúng tôi có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Và tôi nghĩ, không chỉ Indonesia, các nước Châu Á cũng mong muốn điều tương tự".

Ông Widodo cho hay, Indonesia đang tìm kiếm thương mại và đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện cuộc sống của 275 triệu dân. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh, Indonesia không tìm cách gia nhập bất kỳ khối cụ thể nào.

“Indonesia muốn làm bạn với tất cả mọi người. Chúng tôi không có vấn đề với bất kỳ quốc gia nào. Mỗi quốc gia sẽ có cách tiếp cận riêng của họ. Mỗi nhà lãnh đạo có cách tiếp cận riêng của họ. Nhưng điều Indonesia cần là đầu tư, công nghệ sẽ thay đổi xã hội của chúng tôi" - ông nói.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công ty dầu khí Nga yêu cầu khách mua LNG đổi cách thức thanh toán

Thanh Hà |

Nga yêu cầu khách hàng của Sakhalin-2 LNG thanh toán cho Gazprombank JSC, khiến khách hàng Hàn Quốc, Nhật Bản rơi vào thế khó do lệnh trừng phạt Nga.

Đồng USD yếu thế so với tiền Trung Quốc ở Nga

Song Minh |

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã vượt đồng USD trên sàn giao dịch Nga.

Nga điều tên lửa siêu thanh tối tân Kinzhal tới Kaliningrad

Hải Anh |

Nga điều máy bay trang bị tên lửa Kinzhal tới vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad.

Sức mua vàng của Trung Quốc đang đà bùng nổ

Thanh Hà |

Trung Quốc nhập khẩu vàng từ Thụy Sĩ ở mức cao nhất kể từ năm 2016.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Công ty dầu khí Nga yêu cầu khách mua LNG đổi cách thức thanh toán

Thanh Hà |

Nga yêu cầu khách hàng của Sakhalin-2 LNG thanh toán cho Gazprombank JSC, khiến khách hàng Hàn Quốc, Nhật Bản rơi vào thế khó do lệnh trừng phạt Nga.

Đồng USD yếu thế so với tiền Trung Quốc ở Nga

Song Minh |

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã vượt đồng USD trên sàn giao dịch Nga.

Nga điều tên lửa siêu thanh tối tân Kinzhal tới Kaliningrad

Hải Anh |

Nga điều máy bay trang bị tên lửa Kinzhal tới vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad.

Sức mua vàng của Trung Quốc đang đà bùng nổ

Thanh Hà |

Trung Quốc nhập khẩu vàng từ Thụy Sĩ ở mức cao nhất kể từ năm 2016.