Hong Kong phát hiện vụ buôn bán ketamine lớn nhất thập kỷ

Nguyễn Hạnh |

Hải quan Hong Kong (Trung Quốc) đã phát hiện vụ buôn bán ketamine qua đường biển lớn nhất trong gần 10 năm qua - Tân Hoa Xã đưa tin.

Hải quan Hong Kong hôm 2.9 thông báo, đã thu giữ khoảng 220kg ketamine tại khu kiểm tra hàng hóa Kwai Chung vào ngày 30.7. Đây là vụ buôn bán ketamine qua đường biển lớn nhất mà hải quan nước này phát hiện kể từ tháng 5.2012.

Sau khi nhận được thông tin tình báo, các nhân viên hải quan đã kiểm tra một lô hàng vận chuyển bằng đường biển, được khai báo là chở sợi bông từ Pakistan đến Hong Kong. Họ phát hiện một lô ketamine được cất giấu bên trong 162 ống cuộn sợi bông trộn lẫn với rất nhiều ống cuộn sợi bông khác.

Sau một thời gian điều tra và theo dõi, lực lượng hải quan đã bắt giữ một phụ nữ 35 tuổi bị tình nghi có liên quan đến vụ án ở Phấn Lĩnh, Hong Kong vào hôm 31.8.

Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và người phụ nữ nêu trên đã được tại ngoại trong khi chờ điều tra thêm, Hải quan Hong Kong thông tin.

Theo sắc lệnh về ma túy của Hong Kong, buôn bán bất kỳ loại ma túy nguy hiểm nào cũng là một hành vi phạm tội nghiêm trọng. Hình phạt tối đa sau khi bị kết án là phạt 5 triệu đô la Hong Kong (khoảng 643.000USD) và tù chung thân.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hong Kong - Singapore tái khởi động "bong bóng du lịch hàng không"

Hà Huyền |

Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore sẽ khởi động trở lại bong bóng du lịch hàng không vào tháng 5.2021, vài tháng sau khi thỏa thuận ban đầu về những chuyến bay không kiểm dịch bị trì hoãn.

49 hành khách từ Ấn Độ mắc COVID-19, Hong Kong cấm bay khẩn cấp

Bảo Châu |

Ít nhất 49 hành khách trên chuyến bay từ New Delhi tới Hong Kong có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hong Kong bắt vụ cocaine lớn nhất thập kỷ

Hải Anh |

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã công bố vụ bắt giữ kỷ lục 700kg cocaine vào ngày Chủ nhật (4.4). Cảnh sát nghi ngờ lô hàng "khủng" được đưa vào thành phố bằng tàu cao tốc.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Hong Kong - Singapore tái khởi động "bong bóng du lịch hàng không"

Hà Huyền |

Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore sẽ khởi động trở lại bong bóng du lịch hàng không vào tháng 5.2021, vài tháng sau khi thỏa thuận ban đầu về những chuyến bay không kiểm dịch bị trì hoãn.

49 hành khách từ Ấn Độ mắc COVID-19, Hong Kong cấm bay khẩn cấp

Bảo Châu |

Ít nhất 49 hành khách trên chuyến bay từ New Delhi tới Hong Kong có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hong Kong bắt vụ cocaine lớn nhất thập kỷ

Hải Anh |

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã công bố vụ bắt giữ kỷ lục 700kg cocaine vào ngày Chủ nhật (4.4). Cảnh sát nghi ngờ lô hàng "khủng" được đưa vào thành phố bằng tàu cao tốc.