Hong Kong - Singapore tái khởi động "bong bóng du lịch hàng không"

Hà Huyền |

Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore sẽ khởi động trở lại bong bóng du lịch hàng không vào tháng 5.2021, vài tháng sau khi thỏa thuận ban đầu về những chuyến bay không kiểm dịch bị trì hoãn.

AP đưa tin, các chuyến bay không kiểm dịch giữa Hong Kong và Singapore sẽ bắt đầu được mở cửa từ ngày 26.5. Theo đó, du khách sẽ không phải trải qua quá trình kiểm dịch khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện đi lại trong bong bóng du lịch hàng không.

Hong Kong và Singapore thông báo về việc khởi động bong bóng du lịch hàng không vào tháng 11.2020. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị gác lại do các ca nhiễm COVID-19 tại Hong Kong liên tục gia tăng vài ngày trước khi bắt đầu.

Bong bóng du lịch hàng không được đề xuất trong bối cảnh cả Singapore và Hong Kong đều đang tìm kiếm những biện pháp nhằm kích cầu du lịch.

“Hong Kong và Singapore đã đạt được đồng thuận về thỏa thuận mới nhất và sẽ tiến hành áp dụng các giao thức y tế công cộng nghiêm ngặt hơn nhằm đối phó với sự bùng phát của dịch bệnh” - Bộ trưởng Thương mại và Phát triển Kinh tế Hong Kong Edward Yau cho biết.

Du khách từ Hong Kong sẽ cần được tiêm phòng đầy đủ 2 tuần trước khi khởi hành đến Singapore. Điều này không áp dụng ngược lại với khách du lịch từ Singapore, tuy nhiên cả hai bên đều yêu cầu các hành khách thực hiện cách ly 14 ngày trước chuyến du lịch.

Bong bóng du lịch hàng không sẽ bị ngừng lại trong 2 tuần nếu số ca nhiễm COVID-19 không rõ nguồn lây trung bình trong 7 ngày nhiều hơn 5 trường hợp ở mỗi bên. Hoạt động sẽ chỉ được nối lại khi số các ca nhiễm trong 3 ngày liên tiếp dưới mức 3 trường hợp.

Du khách đến du lịch tại hai địa điểm sẽ được yêu cầu tải các ứng dụng theo dõi COVID-19 trên điện thoại.

“Tôi rất vui vì Hong Kong đã kiểm soát được tình hình COVID-19. Đây là thời điểm chín muồi để khởi động trở lại bong bóng du lịch” - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Singapore Ong Ye Kung cho hay.

“Cả hai bên sẽ cần hết sức cảnh giác trong một tháng tới, để những chuyến bay không kiểm dịch đầu tiên giữa Singapore và Hong Kong có thể tiến hành một cách suôn sẻ” - ông Kung nói.

Hà Huyền
TIN LIÊN QUAN

49 hành khách từ Ấn Độ mắc COVID-19, Hong Kong cấm bay khẩn cấp

Bảo Châu |

Ít nhất 49 hành khách trên chuyến bay từ New Delhi tới Hong Kong có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hong Kong bắt vụ cocaine lớn nhất thập kỷ

Hải Anh |

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã công bố vụ bắt giữ kỷ lục 700kg cocaine vào ngày Chủ nhật (4.4). Cảnh sát nghi ngờ lô hàng "khủng" được đưa vào thành phố bằng tàu cao tốc.

Vaccine COVID-19 Pfizer-BioNTech bất ngờ bị đình chỉ sử dụng ở Hong Kong

Bảo Châu |

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) ngày 24.3 đã đình chỉ sử dụng vaccine Pfizer-BioNTech sau khi phát hiện lô hàng lỗi.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

49 hành khách từ Ấn Độ mắc COVID-19, Hong Kong cấm bay khẩn cấp

Bảo Châu |

Ít nhất 49 hành khách trên chuyến bay từ New Delhi tới Hong Kong có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hong Kong bắt vụ cocaine lớn nhất thập kỷ

Hải Anh |

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã công bố vụ bắt giữ kỷ lục 700kg cocaine vào ngày Chủ nhật (4.4). Cảnh sát nghi ngờ lô hàng "khủng" được đưa vào thành phố bằng tàu cao tốc.

Vaccine COVID-19 Pfizer-BioNTech bất ngờ bị đình chỉ sử dụng ở Hong Kong

Bảo Châu |

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) ngày 24.3 đã đình chỉ sử dụng vaccine Pfizer-BioNTech sau khi phát hiện lô hàng lỗi.