Hơn 5 tấn nước nhiễm xạ ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima rò rỉ

Thanh Hà |

Nước nhiễm xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị rò rỉ từ một thiết bị xử lý nước ô nhiễm, Công ty Điện lực Tokyo thông tin ngày 7.2.

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) - nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi - ước tính, có tới 5,5 tấn nước phóng xạ chứa 22 tỉ becquerel chất phóng xạ bị rò rỉ sau khi các van trên thiết bị xử lý nước bị mở trong quá trình bảo trì, Reuters đưa tin.

Công ty cho biết, không có thay đổi đáng kể nào được phát hiện trong môi trường tại các trạm giám sát xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi cũng như trong các chỉ số theo dõi nước tại các rãnh nước bên trong nhà máy.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị hư hại trong trận động đất và sóng thần mạnh năm 2011.

Theo website Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ngày 7.2, Công ty Điện lực Tokyo đã thông báo cho IAEA về việc nước chứa chất phóng xạ rò rỉ từ tháp hấp thụ caesium của nhà máy. Ước tính khoảng 5,5 tấn nước chứa chất phóng xạ đã rò rỉ từ một van để mở trong quá trình làm sạch tháp hấp thụ.

Bản tin của IAEA nêu rõ, nước bị rò rỉ là từ hệ thống lọc nước trong các hoạt động liên quan tới các hoạt động giải trừ năng lượng hạt nhân đang diễn ra tại cơ sở này chứ không liên quan tới nước phóng xạ đang được xử lý bằng hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến ALPS (Advanced Liquid Processing System).

Trong thông báo TEPCO gửi IAEA nêu rõ, công nhân nhà máy đã đóng van lúc 9h10 sáng ngày 7.2 và nước ngừng rò rỉ lúc 9h16 sáng cùng ngày.

TEPCO đánh giá rằng, nước bị rò rỉ có thể đã gây ô nhiễm nhẹ cho đất xung quanh tháp hấp thụ và công ty đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Công ty cũng đã hạn chế quyền tiếp cận khu vực và đã thu thập đất để phân tích.

Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản đã được thông báo và các thanh tra tại nhà máy đang điều tra tại chỗ. IAEA cũng đang giữ liên lạc với giới chức Nhật Bản về vụ việc này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cách vận hành nhà máy điện hạt nhân thế hệ 4 đầu tiên trên thế giới

Thanh Hà |

Nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ 4 đầu tiên trên thế giới Huaneng Shandong Shidao Bay ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc đi vào hoạt động thương mại ngày 6.12.2023 và đang vận hành tốt.

Anh dự tính xây nhà máy điện hạt nhân 38 tỉ USD

Linh Nhi |

Anh tiết lộ kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân 38 tỉ USD trong dự án mở rộng năng lượng hạt nhân quy mô lớn chưa từng thấy.

Khai trương nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ 4 đầu tiên trên thế giới

Thanh Hà |

Nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ 4 đầu tiên trên thế giới - nhà máy điện hạt nhân Shidaowan HTGR của Trung Quốc - đã chính thức đi vào hoạt động thương mại.

Giá rửa xe tăng gấp 5 lần, người dân vẫn xếp hàng chờ cả tiếng

Nhóm PV |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, nhu cầu "làm đẹp" cho các phương tiện của người dân vẫn không hạ nhiệt, thậm chí, nhiều cửa hàng tăng giá lên gấp 5 lần vẫn kín người xếp hàng chờ rửa xe.

Hà Nội chiều 30 Tết, hết cảnh xô bồ, vội vã

Tô Thế- Tạ Quang |

Khác với cảnh đông đúc, xe cộ chen chúc trên đường vào những ngày bình thường, Hà Nội ngày 30 Tết vắng lặng, yên bình.

Pháo tự chế phát nổ tại nhà, 2 học sinh thương vong chiều 30 Tết

Hoàng Bin |

Trong khi đang tự chế tạo, thì pháo phát nổ khiến 2 học sinh tại Quảng Nam bị thương nặng, trong đó 1 em tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhìn lại dàn nghệ sĩ vắng mặt trong Táo quân 2024 và những phát ngôn bất hủ

AN AN - PHƯƠNG ANH |

Táo Quân 2024 sẽ vắng mặt dàn diễn viên gạo cội đã gắn bó với chương trình nhiều năm. Hãy cùng nhìn lại những gương mặt "dành cả thanh xuân" đem lại tiếng cười cho khán giả qua các phát ngôn bất hủ.

Khoảng trống nghề giúp việc gia đình

HẠNH AN THỰC HIỆN |

Nghề giúp việc gia đình là một trong những nghề “hot” mỗi dịp lễ, Tết khi nhiều gia đình đều có nhu cầu sử dụng dịch vụ dọn dẹp, chăm sóc. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Chí Trường - Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) liên quan đến vấn đề này.

Cách vận hành nhà máy điện hạt nhân thế hệ 4 đầu tiên trên thế giới

Thanh Hà |

Nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ 4 đầu tiên trên thế giới Huaneng Shandong Shidao Bay ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc đi vào hoạt động thương mại ngày 6.12.2023 và đang vận hành tốt.

Anh dự tính xây nhà máy điện hạt nhân 38 tỉ USD

Linh Nhi |

Anh tiết lộ kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân 38 tỉ USD trong dự án mở rộng năng lượng hạt nhân quy mô lớn chưa từng thấy.

Khai trương nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ 4 đầu tiên trên thế giới

Thanh Hà |

Nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ 4 đầu tiên trên thế giới - nhà máy điện hạt nhân Shidaowan HTGR của Trung Quốc - đã chính thức đi vào hoạt động thương mại.