Cách vận hành nhà máy điện hạt nhân thế hệ 4 đầu tiên trên thế giới

Thanh Hà |

Nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ 4 đầu tiên trên thế giới Huaneng Shandong Shidao Bay ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc đi vào hoạt động thương mại ngày 6.12.2023 và đang vận hành tốt.

Nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc Huaneng Shandong Shidao Bay đã thu hút sự chú ý toàn cầu khi sử dụng module HTR-PM. Module này được quảng bá là có thể tránh được hiện tượng tan chảy hoặc rò rỉ phóng xạ ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

“Trong vài tuần đưa vào sử dụng thương mại, 2 lò phản ứng trong tổ máy điện của chúng tôi đã duy trì hoạt động ổn định toàn bộ công suất ban đầu. Chúng tôi sản xuất điện hàng ngày ở mức 150 megawatt" - đài CGTN dẫn lời ông Zhang Yijin - giám đốc điều hành của nhà máy điện hạt nhân này.

Ông nói thêm: “Trạng thái của tổ máy, bao gồm vận hành ở các thông số khác nhau đều rất ổn định. Sau đó, điện do chúng tôi tạo ra sẽ cung cấp cho lưới điện Sơn Đông và phân phối để sử dụng".

Một trong những đặc điểm chính của lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ 4 là nhiên liệu hạt nhân được đưa vào một quả cầu nhỏ dạng quả bóng tennis và mỗi lò phản ứng có tới 430.000 quả cầu như vậy.

Mỗi quả cầu có đường kính 6 cm và bên trong chứa 12.000 hạt nhiên liệu được phủ 1 mm. Bên trong các hạt có lõi nhiên liệu rất nhỏ và 4 lớp giáp gốm.

Nhiên liệu hạt nhân được chế tạo thành quả cầu nhỏ có 4 lớp giáp bằng gốm. Ảnh chụp màn hình CGTN
Nhiên liệu hạt nhân được chế tạo thành quả cầu nhỏ có 4 lớp giáp bằng gốm. Ảnh chụp màn hình CGTN

Toàn bộ lớp giáp gốm có thể chịu được nhiệt độ rất cao và trong bất kỳ điều kiện làm việc nào, nhiệt độ của quả cầu nhiên liệu sẽ không vượt quá nhiệt độ mà lớp giáp gốm có thể chịu được.

Theo các chuyên gia, bằng cách này, chất phóng xạ được đảm bảo sẽ không bị rò rỉ ra ngoài.

Đơn vị vận hành lò phản ứng cho biết, mỗi quả cầu có năng lượng tương đương 1,5 tấn than và không cần phải thực hiện quy trình thông thường là tạm đóng cửa các lò phản ứng để tiếp nhiên liệu, giúp lò phản ứng hạt nhân ở Trung Quốc hoạt động liên tục.

Các lò phản ứng hạt nhân đang vận hành được làm mát bằng khí trơ heli thay cho nước. Với hệ thống loại bỏ nhiệt dư thụ động, sự an toàn của các lò phản ứng cũng được đảm bảo.

Nhà máy điện hạt nhân Huaneng Shandong Shidao Bay bắt đầu xây dựng năm 2012. Nhà máy được kết nối với lưới điện Trung Quốc năm 2021 và vận hành thương mại năm 2023.

Nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ 4 đầu tiên trên thế giới được kỳ vọng giải quyết vấn đề cung cấp điện cho khu vực, làm hình mẫu cho phát triển hơn nữa các nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ 4.

Để sử dụng năng lượng hạt nhân an toàn, Trung Quốc đang dùng những công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ 3 như "Hualong-One". Trung Quốc cũng đang có những bước đi cụ thể hướng tới các công nghệ tiên tiến hơn như công nghệ được sử dụng ở nhà máy điện hạt nhân Huaneng Shandong Shidao Bay.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đồng minh láng giềng của Nga cho phép dùng vũ khí hạt nhân

Nhật Minh |

Belarus, đồng minh láng giềng của Nga, sửa học thuyết quân sự để cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân.

Nga phô diễn máy bay ném bom hạt nhân trên biển Nhật Bản

Linh Nhi |

Hai máy bay ném bom hạt nhân chiến lược Tu-95MS của Nga đã được một số máy bay chiến đấu Su-30 và Su-35 hộ tống.

Anh dự tính xây nhà máy điện hạt nhân 38 tỉ USD

Linh Nhi |

Anh tiết lộ kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân 38 tỉ USD trong dự án mở rộng năng lượng hạt nhân quy mô lớn chưa từng thấy.

B Trần vai Tùng “Chúng ta của 8 năm sau”: Vai phản diện được thích vì chân thực, rất đời

NHÓM PV |

Cà phê chiều thứ 7 có buổi trò chuyện với diễn viên B Trần, người thủ vai Tùng trong phim “Chúng ta của 8 năm sau” về hiệu ứng mạng xã hội với phim ảnh và các vai diễn.

"Cô hai, cô ba" Sài Gòn xúng xính áo dài chụp ảnh Tết ở chợ Bến Thành

Diệu Mi |

Chợ Bến Thành đang là điểm chụp ảnh Tết “siêu hot” tại TPHCM. Với trang phục áo dài duyên dáng, thướt tha, nhiều bạn trẻ hóa thân thành “cô hai, cô ba” Sài Gòn xuống phố du xuân.

Cách thức trốn thuế của nghệ sĩ, người nổi tiếng

Anh Trang - Minh Ánh |

Vụ việc nhiều nghệ sĩ trốn thuế từng gây xôn xao dư luận, vậy đâu là cách để họ lách luật?

Xác minh vụ sản phẩm gắn mác “sữa trái cây” bị tố vi phạm nhãn hàng hóa

NHÓM PV |

Chiều 19.1, theo tìm hiểu Lao Động, nhiều sản phẩm gắn mác "sữa trái cây" bày bán phổ biến trên thị trường vừa bị phản ánh có những vi phạm quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hoá, quảng cáo và gây nhầm lẫn lớn cho người tiêu dùng. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc để xác minh vụ việc.

Dự báo diễn biến rét đậm rét hại và hoạt động của bão trong 6 tháng tới

AN AN - VŨ LINH |

Cơ quan khí tượng nhận định khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trong mùa đông xuân 2023-2024 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đồng minh láng giềng của Nga cho phép dùng vũ khí hạt nhân

Nhật Minh |

Belarus, đồng minh láng giềng của Nga, sửa học thuyết quân sự để cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân.

Nga phô diễn máy bay ném bom hạt nhân trên biển Nhật Bản

Linh Nhi |

Hai máy bay ném bom hạt nhân chiến lược Tu-95MS của Nga đã được một số máy bay chiến đấu Su-30 và Su-35 hộ tống.

Anh dự tính xây nhà máy điện hạt nhân 38 tỉ USD

Linh Nhi |

Anh tiết lộ kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân 38 tỉ USD trong dự án mở rộng năng lượng hạt nhân quy mô lớn chưa từng thấy.