Hoàng thân Philip được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng

Khánh Ly |

Hoàng thân Philip đã được đoàn rước hoàng gia đưa đến nhà thờ hôm 17.4 trong tang lễ ghi dấu cuộc đời phục vụ của ông cho Vương quốc Anh và 73 năm gắn bó với Nữ hoàng Elizabeth II.

Tang lễ Hoàng thân Philip, người qua đời ngày 9.4 - hai tháng trước sinh nhật thứ 100 của mình - đã được cử hành tại Lâu đài Windsor, trong một nghi thức truyền thống của quân đội và hoàng gia.

Toàn bộ đoàn rước hoàng gia và tang lễ diễn ra không có sự tham dự của công chúng, nhưng đã được phát trực tiếp trên truyền hình.

Bởi những hạn chế vì đại dịch COVID-19, thay vì 800 người đưa tang, chỉ có 30 người được phép vào bên trong Nhà nguyện Thánh George của lâu đài, bao gồm Nữ hoàng, 4 người con và 8 người cháu của bà.

Nữ hoàng Anh ngồi lặng lẽ một mình trong buổi lễ, mặc đồ đen và cúi đầu cầu nguyện.

Thái tử Charles, người thừa kế ngai vàng, ngồi đối diện với Nữ hoàng cùng với phu nhân Camilla. Hoàng tử Andrew ngồi bên trái, cách Nữ hoàng hai ghế. Hoàng tử William và phu nhân Kate ngồi đối diện ngay với anh trai Hoàng tử Harry, người đã trở về từ California mà không có sự hiện diện của người vợ Meghan.

Mọi người trên khắp nước Anh đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Hoàng thân Philip ngay trước khi tang lễ được tiến hành. Dưới ánh nắng mùa xuân dịu nhẹ, một số người dân địa phương đã dừng lại bên ngoài lâu đài để đặt hoa tưởng nhớ. Phần lớn mọi người đều chú ý đến yêu cầu không tụ tập vì đại dịch.

Linh cữu Hoàng thân Philip được đưa đến nhà nguyện trên một chiếc Land Rover đặc biệt do chính hoàng thân thiết kế. Quan tài được thể theo nguyện vọng của ông, có đặt chiếc mũ Hải quân Hoàng gia, thanh kiếm và một vòng hoa.

Các chỉ huy cấp cao của quân đội xếp hàng trước xe. Bốn người con của ông - Hoàng tử Charles, Công chúa Anne, Andrew và Hoàng tử Edward - đi sau xe tang. Nữ hoàng Anh 94 tuổi đến nhà nguyện bằng xe hơi Bentley.

Cháu trai là Hoàng tử William và Hoàng tử Harry cũng đi sau quan tài dù không cạnh nhau. Hai anh em có mối quan hệ căng thẳng khi Harry quyết định từ bỏ các nhiệm vụ hoàng gia và chuyển đến California (Mỹ).

Đối với nhiều người, khoảnh khắc xúc động đó gợi lại ký ức khi William và Harry lúc 15 và 12 tuổi, đi sau quan tài của mẹ họ - Công nương Diana - vào năm 1997, cùng với ông nội Phillip, trong một buổi lễ ở London được truyền hình trực tiếp khắp thế giới.

Buổi lễ bắt đầu với việc Đức Tổng Giám mục Canterbury Justin Welby bước vào nhà nguyện phía trước quan tài, theo sau là các con của Hoàng thân Philip và ba trong số tám cháu của ông.

Không có bài điếu văn được đọc nào theo yêu cầu của Hoàng thân Philip. Tu viện trưởng Windsor nói: “Lòng trung thành kiên định của Hoàng thân Philip đối với Nữ hoàng của chúng ta, sự cống hiến của ông đối với quốc gia và Khối thịnh vượng chung, lòng dũng cảm, lòng kiên cường và đức tin của ông ấy đã truyền cảm hứng cho chúng ta”.

Hoàng thân Philip được quàn trong hầm của lâu đài cùng với hài cốt của 24 hoàng thân khác, bao gồm cả ba vị vua của nước Anh. Nhưng nhiều khả năng đó sẽ không phải là nơi an nghỉ vĩnh viễn của ông. Hoàng thân Philip dự kiến ​​sẽ được chôn cất tại Khu chôn cất Hoàng gia trên điền trang Frogmore, gần Lâu đài Windsor.

Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ vị trí Hoàng tử Harry và William trong tang lễ Hoàng thân Philip

Song Minh |

Hoàng tử Harry và Hoàng tử William sẽ không sánh bước bên nhau trong tang lễ Hoàng thân Philip ngày 17.4.

Hoàng tử Harry về nhà cũ, viết điếu văn xúc động về Hoàng thân Philip

Khánh Minh |

Hoàng tử Harry đã trở lại ngôi nhà cũ của mình và vợ Meghan Markle để cách ly trước khi dự tang lễ của ông nội là Hoàng thân Philip.

Anh không tổ chức tang lễ cấp nhà nước cho Hoàng thân Philip

Khánh Minh |

Anh không tổ chức tang lễ cấp nhà nước cho Hoàng thân Philip mà chỉ tiến hành theo nghi lễ hoàng gia vào ngày 17.4, và cũng không có sự tham dự của Meghan Markle - Nữ công tước xứ Sussex.

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết

Đức Mạnh |

Ông Trần Anh Đào - Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM - đã ký quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC.

Y án 2 năm tù với Facebooker Đặng Như Quỳnh

Việt Dũng |

Đặng Như Quỳnh - Facebooker bị cáo buộc có hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Nhiều tàu cá hàng chục tỉ đồng bị cháy nhưng không được bảo hiểm bồi thường

QUANG ĐẠI |

Nhiều tàu cá trị giá hàng chục tỉ đồng của ngư dân Nghệ An bị cháy, chìm trên biển nhưng không được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường.

Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang -  Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng tổ chức đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả; thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị tai nạn tại Quảng Nam.

Vụ trả 5 biệt thự cổ ở di tích lầu Bảo Đại: Rà soát việc giao đất

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đang rà soát lại việc điều chỉnh đất tại dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại trong đó có 5 biệt thự cổ.

Hé lộ vị trí Hoàng tử Harry và William trong tang lễ Hoàng thân Philip

Song Minh |

Hoàng tử Harry và Hoàng tử William sẽ không sánh bước bên nhau trong tang lễ Hoàng thân Philip ngày 17.4.

Hoàng tử Harry về nhà cũ, viết điếu văn xúc động về Hoàng thân Philip

Khánh Minh |

Hoàng tử Harry đã trở lại ngôi nhà cũ của mình và vợ Meghan Markle để cách ly trước khi dự tang lễ của ông nội là Hoàng thân Philip.

Anh không tổ chức tang lễ cấp nhà nước cho Hoàng thân Philip

Khánh Minh |

Anh không tổ chức tang lễ cấp nhà nước cho Hoàng thân Philip mà chỉ tiến hành theo nghi lễ hoàng gia vào ngày 17.4, và cũng không có sự tham dự của Meghan Markle - Nữ công tước xứ Sussex.