Y án 2 năm tù với Facebooker Đặng Như Quỳnh

Việt Dũng |

Đặng Như Quỳnh - Facebooker bị cáo buộc có hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Ngày 14.2, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm để xét kháng cáo của Facebooker 43 tuổi Đặng Như Quỳnh.

Ngoài ra, tại tòa, Quỳnh xin HĐXX cân nhắc giảm nhẹ hình phạt 2 năm tù do tòa sơ thẩm đã tuyên cho tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân", dù nội dung này không có trong đơn kháng cáo.

Giải thích lý do kháng cáo, bị cáo Quỳnh khai chiếc Samsung Note 20 Ultra thuộc sở hữu của hai con gái, dùng để học tập.

Đây không phải công cụ được Quỳnh dùng để đăng tải các bài viết "câu like" sai sự thật, mà là một chiếc iPhone 12 Pro Max, đã thất lạc trong quá trình chơi golf tại TPHCM.

Điều này Quỳnh đã khai tại cơ quan điều tra và được ghi nhận. Khi chủ tọa chất vấn "tại sao không dùng để phạm tội mà lại có nhiều tin nhắn liên quan đến vụ án, đều do bị cáo gửi?", Quỳnh đáp, do tài khoản các điện thoại được đồng bộ, nhắn tin ở một máy nhưng các điện thoại khác có cùng ứng dụng này vẫn hiển thị được.

Bị cáo khẳng định ngoài chiếc iPhone 12 Pro Max, không sử dụng phương tiện gì khác để đăng tải các bài viết. Bào chữa cho Quỳnh, luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng, chiếc điện thoại có giá trị vật chất không lớn nhưng ý nghĩa lớn về mặt tinh thần do lưu giữ toàn bộ hình ảnh về các con của bị cáo từ nhỏ đến lớn.

"Chiếc điện thoại màu hồng, dành cho hai bé gái, không thể thuộc sở hữu của Quỳnh", luật sư phân tích.

Hội đồng xét xử phiên toà phúc thẩm vụ án Facebooker Đặng Như Quỳnh. Ảnh: Việt Dũng
Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm vụ án Facebooker Đặng Như Quỳnh. Ảnh: Việt Dũng

Sau 30 phút nghị án, HĐXX bác cả hai nội dung kháng cáo của Đặng Như Quỳnh, do chiếc điện thoại Samsung Note 20 Ultra có liên quan hành vi phạm tội, thể hiện trong các biên bản niêm phong vật chứng, chứa nhiều tin nhắn, bài viết chứa nội dung vi phạm.

Việc tòa sơ thẩm tuyên mức án 2 năm tù đã xét đủ các yếu tố giảm nhẹ, phù hợp nên tòa phúc thẩm cũng không có căn cứ giảm nhẹ.

Theo cáo buộc, từ cuối năm 2019 đến tháng 4.2022, bị cáo Quỳnh sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook tên "Đặng Như Quỳnh" để đăng tải các bài viết tự mình soạn thảo hoặc chia sẻ lại của người khác.

Quỳnh là một Facebooker, với tài khoản mạng xã hội cá nhân có hơn 300.000 người sử dụng Facebook theo dõi. Các bài viết của bị cáo đăng tải có nhiều lượt tương tác, chia sẻ, bình luận.

Ngày 2.4, khi biết thông tin một số cá nhân lãnh đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản bị cơ quan chức năng xử lý sai phạm, mặc dù không có thông tin ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị xử lý hình sự, song Quỳnh tự suy diễn, đăng tải công khai trên tài khoản Facebook cá nhân có nội dung ám chỉ ông này bị xử lý.

Sau khi bị cáo đăng tải bài viết, hàng nghìn cá nhân tương tác, bình luận, chia sẻ.

Đến ngày 5.4, khi các cơ quan tố tụng công bố thông tin về việc xử lý hình sự với ông Đỗ Anh Dũng, Quỳnh chỉnh sửa lại bài viết, bổ sung nội dung được các cơ quan tố tụng công khai để định hướng người đọc tin là bị cáo biết trước thông tin vụ việc.

Mặt khác, Quỳnh biết các thông tin bị cáo đăng tải được nhiều người tiếp cận, nên tiếp tục suy diễn việc cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra đối với ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex (mã chứng khoán GEX), Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viglacera - CTCP (mã chứng khoán VGC).

Theo nội dung bản án, từ 0h đến 10h26 ngày 6.4.2022, Quỳnh đăng tải 2 bài viết có nội dung sai sự thật, kèm theo hình ảnh cá nhân của ông Tuấn, về việc các cơ quan tố tụng sẽ tiến hành khởi tố, điều tra, bắt tạm giam với ông này.

Hai bài viết được nhiều cá nhân tương tác, bình luận, chia sẻ, lan rộng trên không gian mạng. Theo đó, trong các phiên giao dịch ngày 6,7,8, 11 và 12.4, xuất hiện hiện tượng các nhà đầu tư đặt lệnh bán với số lượng lớn mã cổ phiếu của doanh nghiệp. Kèm theo đó, thị giá và vốn hoá trên thị trường của các mã chứng khoán này giảm mạnh.

Chỉ riêng vốn hoá hai mã chứng khoán giảm gần 11.000 tỉ đồng. Ngoài ra chỉ số VN Index giảm 64,78 điểm, chỉ số HNX Index giảm 35,09 điểm, chỉ số UPCOM giảm 4,57 điểm.

Việc giảm này gây hoang mang trong dư luận của các nhà đầu tư chứng khoán. Ngày 13.4.2022, Quỳnh bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt khẩn cấp.

Ngày 23.5.2022, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xác định 2 bài viết của Quỳnh là một trong những nguyên nhân gây ra hiệu ứng tiêu cực với các mã chứng khoán có liên quan đến lãnh đạo doanh nghiệp trên nói riêng, thị trường chứng khoán nói chung trong giai đoạn từ ngày 6-12.4.2022.

Ngày 29.8.2022, Bộ Thông tin và Truyền thông xác định hành vi của Quỳnh đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân lãnh đạo doanh nghiệp trên.

Luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Đặng Như Quỳnh, tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: Việt Dũng
Luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Đặng Như Quỳnh, tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Việt Dũng

Theo cơ quan chức năng, việc đăng các tin bài liên quan đến ông Đỗ Anh Dũng, do ông này bị xử lý hình sự và được Bộ Công an công bố nên Quỳnh không bị xem xét về hành vi này.

Theo cơ quan công tố, Quỳnh nhận thức rõ các thông tin mình đăng tải là sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự, xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức liên quan nhưng vẫn thực hiện nhằm gây sự chú ý và tăng số lượng tiếp cận, chia sẻ trang Facebook của bị cáo.

Sau bản án sơ thẩm, nam Facebooker này kháng cáo đề nghị trả lại 2 chiếc điện thoại di động trên. Song tại phiên tòa phúc thẩm, Quỳnh chỉ xin lại chiếc Samsung Note 20 Ultra và mong được giảm nhẹ hình phạt.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hoãn xử phúc thẩm Facebooker Đặng Như Quỳnh

Việt Dũng |

Hà Nội - Theo dự kiến, hôm nay, TAND Hà Nội xét xử phúc thẩm bị cáo Đặng Như Quỳnh - Facebooker về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Facebooker Đặng Như Quỳnh lĩnh án 2 năm tù giam

Việt Dũng |

Hà Nội - Đặng Như Quỳnh - Facebooker sử dụng mạng xã hội đưa thông tin thất thiệt về chủ tịch Gelex và Viglacera bị TAND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tuyên phạt 2 năm tù giam vì tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo khoản 2, Điều 331 Bộ Luật hình sự 2015.

Vì sao Facebooker Đặng Như Quỳnh bị bắt tạm giam?

Việt Dũng |

Bộ Công an đã thông tin về việc bắt tạm giam Đặng Như Quỳnh - Facebooker, người đăng tải nhiều bài viết không đúng sự thật trên mạng xã hội.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Nghịch cảnh trong câu chuyện của Trấn Thành và Bùi Thạc Chuyên

Mi Lan |

Bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được ví là “lửa sáng” của phim Việt năm 2022. Đặc biệt, đây là năm thua lỗ nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo chất lượng đi xuống ở mức đáng báo động của phim Việt.

Xử phạt người đàn ông cưỡi ngựa trên đường ở TPHCM

Chân Phúc |

TPHCM - Người đàn ông mặc trang phục xe ôm công nghệ cưỡi ngựa trên đường phố ở trung tâm TPHCM đã bị CSGT lập biên bản xử phạt.

Chủ tịch Yên Bái yêu cầu xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Chủ tịch tỉnh Yên Bái vừa ký văn bản yêu cầu xử lý nghiêm đối với trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên.

Hoãn xử phúc thẩm Facebooker Đặng Như Quỳnh

Việt Dũng |

Hà Nội - Theo dự kiến, hôm nay, TAND Hà Nội xét xử phúc thẩm bị cáo Đặng Như Quỳnh - Facebooker về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Facebooker Đặng Như Quỳnh lĩnh án 2 năm tù giam

Việt Dũng |

Hà Nội - Đặng Như Quỳnh - Facebooker sử dụng mạng xã hội đưa thông tin thất thiệt về chủ tịch Gelex và Viglacera bị TAND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tuyên phạt 2 năm tù giam vì tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo khoản 2, Điều 331 Bộ Luật hình sự 2015.

Vì sao Facebooker Đặng Như Quỳnh bị bắt tạm giam?

Việt Dũng |

Bộ Công an đã thông tin về việc bắt tạm giam Đặng Như Quỳnh - Facebooker, người đăng tải nhiều bài viết không đúng sự thật trên mạng xã hội.