Hé lộ tỉ lệ người Mỹ bi quan về vận mệnh đất nước năm 2023

Song Minh |

Đa số người Mỹ được hỏi bày tỏ lo ngại về khó khăn kinh tế và chia rẽ chính trị trong nước, cùng với sự suy giảm quyền lực toàn cầu của Mỹ.

Một cuộc thăm dò của Gallup cho thấy người Mỹ đang hết sức bi quan về vận mệnh của đất nước trong năm 2023, với 80% người được hỏi dự đoán khó khăn kinh tế và 90% dự đoán xung đột chính trị gia tăng.

Những người được hỏi cũng cho rằng cả Nga và Mỹ đều suy yếu trong cuộc xung đột ở Ukraina.

Kết quả khảo sát công bố hôm 3.1 cho thấy 81% người Mỹ được hỏi lo ngại thuế sẽ tăng thay vì giảm trong năm nay, 79% dự đoán một năm kinh tế khó khăn và 65% lo ngại giá cả sẽ tiếp tục tăng với tốc độ cao.

Khoảng 72% cho rằng tỉ lệ tội phạm sẽ tăng lên, trong khi 90% nhận định năm 2023 sẽ mang lại nhiều xung đột chính trị hơn là hợp tác chính trị.

Những xu hướng này đã xuất hiện trong năm 2022 - năm ghi nhận ​​lạm phát tăng lên mức cao nhất trong 40 năm, trong khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden bổ sung hàng nghìn tỉ USD vào chi tiêu mới.

Ông Biden kết thúc năm bằng việc ký dự luật chi tiêu trị giá 1,7 nghìn tỉ USD, mặc dù bị Đảng Cộng hòa chỉ trích nặng nề, nhưng đã được Quốc hội thông qua với sự ủng hộ của một số nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Cộng hòa.

Mặc dù tỉ lệ tội phạm không tăng trên toàn quốc, song các vụ phạm tội bạo lực đã gia tăng đáng kể ở một số thành phố sau cuộc biểu tình Black Lives Matter năm 2020.

Chính sách đối ngoại của Mỹ đã dành cả năm tập trung phần lớn vào Ukraina, theo đó Washington gửi vũ khí ngày càng nặng hơn tới Kiev và phân bổ hơn 100 tỉ USD viện trợ kinh tế và quân sự cho nước này kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm ngoái.

Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraina. Ảnh: AFP
Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraina. Ảnh: AFP

Chỉ 14% số người được hỏi dự đoán “một năm yên bình hơn”, 85% dự đoán “một năm khó khăn hơn với nhiều bất hòa quốc tế”. 64% cho rằng năm 2023 sẽ là năm mà “sức mạnh của Mỹ sẽ suy giảm” trên thế giới - con số tương đương dự đoán sự suy giảm sức mạnh của Nga.

Với việc Mỹ và Nga bị cuốn vào cuộc xung đột Ukraina, 73% cho rằng Trung Quốc sẽ gia tăng sức mạnh trên thế giới.

Đảng Dân chủ lạc quan hơn về năm 2023 so với Đảng Cộng hòa do Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Nhà Trắng và Thượng viện Mỹ.

Hơn 33% người được hỏi của Đảng Dân chủ mong chờ sự thịnh vượng kinh tế, so với 4% của Đảng Cộng hòa, trong khi 47% kỳ vọng tỉ lệ tội phạm sẽ giảm, so với 6% của đảng viên Cộng hòa.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ thất bại chưa từng thấy

Khánh Minh |

Phe đa số mới của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ rơi vào tình trạng hỗn loạn hôm 3.1 khi ứng viên Kevin McCarthy nhiều lần không đủ phiếu để trở thành Chủ tịch Hạ viện thay bà Nancy Pelosi.

Ông Trump ám chỉ rời Đảng Cộng hòa để tranh cử tổng thống Mỹ 2024

Khánh Minh |

Ông Donald Trump ám chỉ sẽ rời Đảng Cộng hòa nếu đảng này không ủng hộ ông trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Gã khổng lồ dầu khí Mỹ kiện EU

Ngọc Vân |

Gã khổng lồ dầu khí Mỹ Exxon Mobil kiện EU về việc đánh thuế "siêu lợi nhuận".

Hà Nội: Hiện trạng khu "đất vàng" treo 30 năm được kiểm đếm để xây trường

NGUYỄN THÚY |

Khu “đất vàng” 2 mặt phố Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa điểm được lựa chọn xây trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, đến hiện tại, việc giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc nên chưa thể hoàn thành.

Benzema lập công tiễn Liverpool rời Champions League

Văn An |

Không có bất ngờ nào diễn ra tại Bernabeu khi Real Madrid tiếp tục chứng minh đẳng cấp tại sân chơi Champions League trước Liverpool.

Vĩnh Long: Phạt hơn 2,5 tỉ đồng từ việc vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Từ ngày 15.2 đến ngày 14.3, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tổ chức tuần tra phát hiện 503 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tăng trên 90% so với cùng kỳ năm 2022.

Lý do Nga và Ukraina chiến đấu nảy lửa vì thành phố nhỏ Bakhmut

Khánh Minh |

Nga và Ukraina vẫn đang chiến đấu vì thành phố nhỏ Bakhmut mặc dù phần lớn thành phố đã bị phá huỷ.

Bản tin công đoàn: Công ty Haprosimex trả tiền nợ BHXH cho công nhân

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dụng chính sau: Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH cho công nhân; 1 người tử vong và 5 người bị di chứng nặng vụ nhiễm độc methanol; băn khoăn cán bộ, công chức, viên chức không được hỗ trợ khi bị thu hồi đất,...

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ thất bại chưa từng thấy

Khánh Minh |

Phe đa số mới của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ rơi vào tình trạng hỗn loạn hôm 3.1 khi ứng viên Kevin McCarthy nhiều lần không đủ phiếu để trở thành Chủ tịch Hạ viện thay bà Nancy Pelosi.

Ông Trump ám chỉ rời Đảng Cộng hòa để tranh cử tổng thống Mỹ 2024

Khánh Minh |

Ông Donald Trump ám chỉ sẽ rời Đảng Cộng hòa nếu đảng này không ủng hộ ông trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Gã khổng lồ dầu khí Mỹ kiện EU

Ngọc Vân |

Gã khổng lồ dầu khí Mỹ Exxon Mobil kiện EU về việc đánh thuế "siêu lợi nhuận".