Nga xác nhận hàng chục binh sĩ tử nạn trong vụ tấn công của Ukraina

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ tấn công chết người của Ukraina diễn ra tại thành phố Makeyevka thuộc Donetsk.

Hơn 60 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công tên lửa của Ukraina - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hôm 2.1. Vụ bắn phá nhằm vào doanh trại tạm thời tại một trường cao đẳng nghề cũ ở Makeyevka - thành phố song sinh của thủ phủ Donetsk do Nga kiểm soát ở Donbass, miền đông Ukraina.

RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, doanh trại ở thành phố Makeyevka đã bị nhắm mục tiêu bởi 6 tên lửa từ các bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraina. Hai tên lửa bị lực lượng phòng không Nga đánh chặn, bốn quả còn lại đã bắn trúng mục tiêu.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết: "Sau cuộc tấn công bằng 4 tên lửa mang đầu đạn nổ mạnh vào doanh trại tạm thời, 63 quân nhân Nga đã thiệt mạng".

Bộ Quốc phòng đảm bảo hỗ trợ đầy đủ và kịp thời cho gia đình của những người lính tử nạn.

Quan chức phụ trách thông tin của Donetsk, ông Daniil Bezsonov đã báo cáo về cuộc tấn công trước đó, nói rằng các tên lửa nhắm vào tòa nhà của trường dạy nghề nơi quân đội đóng quân. Vụ tấn công diễn ra chính xác vào 0h01 ngày 1.1 trong khi các quân nhân đang ăn mừng năm mới.

Bộ Ngoại giao Nga trước đó đã lên án Washington không chỉ cung cấp vũ khí tinh vi cho Kiev mà còn cung cấp cho quân đội Ukraina thông tin tình báo về vị trí của lực lượng Nga.

Trong một diễn biến khác, ngày 2.1, Ukraina cho biết đã bắn hạ tất cả 39 máy bay không người lái mà Nga triển khai trong đêm không kích thứ ba liên tiếp nhằm vào các mục tiêu ở thủ đô Kiev và các thành phố khác.

Theo giới chức Ukraina, thành công này đã chứng minh rằng chiến thuật của Nga trong những tháng gần đây dội mưa tên lửa và máy bay không người lái nhằm đánh sập cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina ngày càng thất bại khi Kiev tăng cường hệ thống phòng không.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga hồi sinh "kho báu ngủ quên" của ngành công nghiệp

Khánh Minh |

Nga đang hồi sinh ngành công nghiệp khai thác đất hiếm - "kho báu ngủ quên" trong nhiều năm qua.

Ukraina tố Nga bắn hơn 20 tên lửa hành trình trước thềm năm mới

Ngọc Vân |

Giới chức Ukraina cáo buộc Nga bắn hơn 20 tên lửa hành trình vào các mục tiêu ở Ukraina, làm ít nhất một người ở Kiev thiệt mạng hôm 31.12.

Tổng thống Nga Putin thay đổi truyền thống phát biểu chúc mừng năm mới

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thay đổi truyền thống chúc mừng năm mới, không phát biểu trước quốc dân từ Điện Kremlin như các năm trước.

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á xin giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới

Phương Ngân |

TPHCM - Trong ngày xét xử thứ 3, ngày 16.3, bị cáo Trần Phương Bình  - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB, nói lời sau cùng, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các cấp dưới.

Xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch ở TPHCM gặp khó khăn

MINH QUÂN |

TPHCM đặt mục tiêu phát triển xe buýt sử dụng điện, nhiên liệu sạch để dần thay thế cho xe buýt chạy bằng xăng, dầu. Tuy nhiên, hàng loạt khó khăn về trạm cung cấp nhiên liệu, trạm sạc, đơn giá,... khiến kế hoạch phủ xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch của TPHCM gặp khó.

Quảng Trị: Đất giảm giá 50% vẫn không có người mua

HƯNG THƠ |

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là 800 tỉ đồng. Dù đã tổ chức một số phiên đấu giá, nhưng gần hết quý I, cả tỉnh chỉ mới thu được vài chục tỉ đồng.

Phá đường dây chuyên làm giả giấy khám sức khoẻ cho công nhân ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 16.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đồ Sơn vừa ra thông báo tìm người liên quan vụ Làm giả tài liệu, sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nga hồi sinh "kho báu ngủ quên" của ngành công nghiệp

Khánh Minh |

Nga đang hồi sinh ngành công nghiệp khai thác đất hiếm - "kho báu ngủ quên" trong nhiều năm qua.

Ukraina tố Nga bắn hơn 20 tên lửa hành trình trước thềm năm mới

Ngọc Vân |

Giới chức Ukraina cáo buộc Nga bắn hơn 20 tên lửa hành trình vào các mục tiêu ở Ukraina, làm ít nhất một người ở Kiev thiệt mạng hôm 31.12.

Tổng thống Nga Putin thay đổi truyền thống phát biểu chúc mừng năm mới

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thay đổi truyền thống chúc mừng năm mới, không phát biểu trước quốc dân từ Điện Kremlin như các năm trước.