Ông Trump ám chỉ rời Đảng Cộng hòa để tranh cử tổng thống Mỹ 2024

Khánh Minh |

Ông Donald Trump ám chỉ sẽ rời Đảng Cộng hòa nếu đảng này không ủng hộ ông trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo một thảm họa có thể xảy ra với Đảng Cộng hòa, ám chỉ ông có thể chia rẽ số phiếu bảo thủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 bằng cách tranh cử với tư cách là ứng cử viên của đảng thứ ba.

Ông Donald Trump đã chia sẻ một bài báo trong tuần này trên mạng truyền thông xã hội Truth Social của mình kêu gọi ông khởi động chiến dịch vận động tranh cử với tư cách ứng viên của đảng thứ ba nếu các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa không ủng hộ nỗ lực giành lại Nhà Trắng vào năm 2024 của ông.

Bài báo đăng tải trên tạp chí bảo thủ American Greatness cho rằng các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa có ý định thách thức ý chí của cử tri bằng cách ngăn cản ông Trump giành được đề cử của đảng này.

Tác giả Dan Gelernter cho biết: “Họ thà thua Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử hơn là giành chiến thắng với ông Trump”. Tác giả lập luận, ngay cả khi ông Trump tách khỏi Đảng Cộng hoà, thì bầu ông vẫn tốt hơn là bầu một đảng viên Đảng Dân chủ, nhưng việc sa vào những lựa chọn như vậy khiến “đơn đảng” kiểm soát và hủy hoại đất nước.

Ông Donald Trump được cho là đã úp mở việc thành lập đảng của riêng mình vào năm 2021, sau khi thua ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Theo một cuốn sách của phóng viên ABC News Jonathan Karl, ông Donald Trump nói với Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel rằng ông đã "xong việc" với đảng. Phóng viên McDaniel được cho là đã trả lời: “Ông không thể làm điều đó. Nếu ông làm thế, chúng ta sẽ thua cuộc mãi mãi”.

Ông Trump đáp: “Chính xác - các vị sẽ thua cuộc mãi mãi nếu không có tôi. Tôi không quan tâm. Đây là những gì Đảng Cộng hòa xứng đáng vì đã không ủng hộ tôi".

Mặc dù tác giả Gelernter lập luận rằng ông Trump là sự lựa chọn đầu tiên của cử tri Đảng Cộng hòa, song cuộc thăm dò gần đây lại cho thấy điều ngược lại.

Đảng Cộng hòa vẫn ủng hộ các chính sách "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" của ông Trump, nhưng họ muốn một người khác biến chương trình nghị sự đó thành hiện thực trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, với tỉ lệ 61%-31%, theo kết quả thăm dò của USA Today/Đại học Suffolk được công bố vào đầu tháng 12.

Cũng theo kết quả của cùng cuộc thăm dò, tỉ lệ ủng hộ của các cử tri Đảng Cộng hòa cho Thống đốc Florida Ron DeSantis là 56%, cao hơn nhiều so với ông Trump là 33%.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ tỉ lệ cử tri không muốn ông Biden và Trump tái tranh cử

Khánh Minh |

Trong khi nhiều cử tri không tán thành ông Donald Trump thì Tổng thống Joe Biden cũng đối mặt với sự phản đối lớn để tái tranh cử năm 2024.

Công ty của ông Trump bị kết tội gian lận thuế

Song Minh |

Công ty bất động sản của ông Donald Trump bị kết tội đã thực hiện một âm mưu hình sự kéo dài hơn 15 năm nhằm gian lận thuế.

Ông Trump phủ nhận kêu gọi đình chỉ hiến pháp

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận muốn đình chỉ hiến pháp chỉ 2 ngày sau khi gợi ý “chấm dứt tất cả các quy tắc... ngay cả những quy tắc có trong hiến pháp".

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tiết lộ tỉ lệ cử tri không muốn ông Biden và Trump tái tranh cử

Khánh Minh |

Trong khi nhiều cử tri không tán thành ông Donald Trump thì Tổng thống Joe Biden cũng đối mặt với sự phản đối lớn để tái tranh cử năm 2024.

Công ty của ông Trump bị kết tội gian lận thuế

Song Minh |

Công ty bất động sản của ông Donald Trump bị kết tội đã thực hiện một âm mưu hình sự kéo dài hơn 15 năm nhằm gian lận thuế.

Ông Trump phủ nhận kêu gọi đình chỉ hiến pháp

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận muốn đình chỉ hiến pháp chỉ 2 ngày sau khi gợi ý “chấm dứt tất cả các quy tắc... ngay cả những quy tắc có trong hiến pháp".