Đây là lần biểu tình đầu tiên trong một loạt các cuộc biểu tình được lên kế hoạch nhằm chống lại chính sách “thắt lưng buộc bụng” của Tổng thống Mauricio Macri, và chi phí dịch vụ công tăng vọt.
Theo ước tính của giới truyền thông, Tổng thống Macri đã cắt giảm trợ cấp cho các tiện ích công cộng và các dịch vụ khác để giảm thâm hụt tài chính kéo dài của đất nước. Điều đó đã đẩy giá điện và khí đốt tăng hơn 2.000% kể từ khi Tổng thống Macri bắt đầu nhiệm kỳ, và dự kiến sẽ còn tăng hơn nữa trong năm nay.
“Tất cả các biện pháp mà chính phủ đưa ra đều chống lại công nhân”, ông Pablo Moyano- người đứng đầu của một nhóm các tài xế xe tải trong cuộc biểu tình cho biết.
Các cuộc biểu tình hàng tuần được lên kế hoạch đến đầu tháng 2 nhằm làm gia tăng áp lực đối với Tổng thống để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước trước cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm nay.
Ước tính có ít nhất 20.000 người đã mang theo hình nộm của Macri và các biểu ngữ phản đối kế hoạch cắt giảm của Macri. Một nhóm gồm các tài xế xe tải và một liên đoàn lao động đã tổ chức các cuộc biểu tình. Thành viên của các đảng chính trị cánh tả và người Argentina không đảng phái đã tham gia.
Tổng thống Marci lên nắm quyền vào tháng 12.2015, và vào năm 2016, ông cũng vấp phải sự phản đối gay gắt khi cắt giảm việc làm dẫn đến tình trạng người dân không có công việc và tỉ lệ nghèo gia tăng.