Hàn Quốc - Việt Nam: Quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỉ USD vào năm 2020

SONG MINH - HOA LÊ |

Sáng 23.3, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân đang ở thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22-24.3. 

Tại buổi họp báo chung sau hội đàm, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định, mối quan hệ sâu sắc giữa 2 nước chính là nền tảng cho sự phát triển hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Việt Nam là đối tác hợp tác trọng tâm của Hàn Quốc và Hàn Quốc là đối tác hợp tác trọng điểm của Việt Nam. Việt Nam cũng là quốc gia quan trọng nhất trong chính sách hướng Nam mới mà Chính phủ Hàn Quốc đang tiến hành.

Tại hội đàm, 2 vị nguyên thủ nhất trí quyết tâm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỉ USD vào năm 2020. Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường hợp tác đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, khu công nghiệp, đô thị thông minh, cũng như tham gia cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Tổng thống Moon Jae-in khẳng định, Hàn Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam về ngành công nghiệp nguyên liệu, phụ tùng, tiến tới xây dựng nền tảng thương mại tốt đẹp. Hàn Quốc xác định, Việt Nam là đối tác viện trợ phát triển lớn nhất, tiếp tục dành cho Việt Nam các khoản viện trợ phát triển, tín dụng ưu đãi phù hợp với điều kiện, nhu cầu của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, hạ tầng và đô thị thông minh, năng lượng sạch, nông nghiệp và phát triển nông thôn, ứng phó biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực và hành chính công.

Tổng thống Moon Jae-in cho biết, Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường triển khai các dự án hỗ trợ gia đình đa văn hóa Việt - Hàn, các cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc tại Hàn Quốc và ở Việt Nam; mong muốn Việt Nam tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia các dự án như dự án đường cao tốc Bắc - Nam, dự án sân bay Long Thành.

Trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hoan nghênh những nỗ lực của Hàn Quốc trong thúc đẩy đối thoại liên Triều và giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên; khẳng định chủ trương và chính sách nhất quán của Việt Nam là ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, ủng hộ những hành động, biện pháp tích cực, xây dựng nhằm thúc đẩy đối thoại, duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Trước sự chứng kiến của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae-in, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung và ngài Dong Yeon Kim - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc - đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi tắt là Chương trình EPS).

Việc 2 bộ ký bản MOU về EPS trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc thế hiện sự quan tâm của lãnh đạo 2 nước trong việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa 2 nước trong lĩnh vực lao động - việc làm, trong bối cảnh trao đổi kinh tế, thương mại và đầu tư giữa 2 nước đang ngày càng phát triển.

SONG MINH - HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam là đối tác viện trợ phát triển hàng đầu của Hàn Quốc

H.L |

Chiều 23.3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Hoan nghênh Việt Nam – Hàn Quốc ký ghi nhớ về phái cử, tiếp nhận lao động

Hải Anh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao việc hai nước ký Bản ghi nhớ thông thường về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động Hàn Quốc - Việt Nam

PV |

Sáng 23.3, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae-in đã tiến hành hội đàm. Kết thúc hội đàm, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae-in, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung và ngài Dong Yeon Kim, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi tắt là Chương trình EPS).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việt Nam là đối tác viện trợ phát triển hàng đầu của Hàn Quốc

H.L |

Chiều 23.3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Hoan nghênh Việt Nam – Hàn Quốc ký ghi nhớ về phái cử, tiếp nhận lao động

Hải Anh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao việc hai nước ký Bản ghi nhớ thông thường về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động Hàn Quốc - Việt Nam

PV |

Sáng 23.3, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae-in đã tiến hành hội đàm. Kết thúc hội đàm, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae-in, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung và ngài Dong Yeon Kim, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi tắt là Chương trình EPS).