Hoan nghênh Việt Nam – Hàn Quốc ký ghi nhớ về phái cử, tiếp nhận lao động

Hải Anh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao việc hai nước ký Bản ghi nhớ thông thường về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS

Tại buổi hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 23.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên cần nỗ lực bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2020 đi đôi với thúc đẩy cân bằng thương mại, cùng tạo điều kiện để hàng xuất khẩu của hai nước vào được thị trường của nhau.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác chế tạo, đẩy nhanh chuyển giao công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, ôtô, cơ khí, dệt may, điện tử... Thiết lập Trung tâm tư vấn và giải pháp công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (TASK) tại Việt Nam. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, an toàn năng lượng như thành lập và vận hành Trung tâm huấn luyện và thử nghiệm an toàn năng lượng. Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam. Thực hiện hiệu quả dự án Viện Khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST). Tham gia cổ phẩn hóa dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất, phát triển điện gió.

Hoan nghênh Hàn Quốc tham gia đầu tư vào các dự án lớn về cơ sở hạ tầng của Việt Nam, nhất là với hình thức hợp tác công tư (PPP). Đề nghị Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác trọng tâm, dành cho Việt Nam các khoản tín dụng ưu đãi, thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác tài chính trong một số dự án lớn về cơ sở hạ tầng giao thông, chuyển giao công nghệ. Nhất trí hai bên trao đổi việc sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, nghiên cứu thúc đẩy hợp tác công nghệ trong tài chính (FINTECH)...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao việc hai nước ký Bản ghi nhớ thông thường về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS. Thủ tướng mong muốn Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Đề nghị Hàn Quốc tạo điều kiện thuận lợi để các hãng hàng không Việt Nam tăng chuyến bay, tuyến bay, đơn giản các thủ tục cấp visa cho khách du lịch Việt Nam. Tiếp tục mở rộng phạm vi, quy mô hợp tác giáo dục trong đó có việc Hàn Quốc tăng thêm học bổng Chính phủ cho học sinh Việt Nam.

Tổng thống Moon Jae-in khẳng định, Hàn Quốc sẽ tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam. Ông bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện mở rộng hợp tác đầu tư, tài chính, y tế và dược phẩm, cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị thông minh. Nhất là các dự án lớn như cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành, dự án Metro Tp.Hồ Chí Minh, xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc, điện gió.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Nước hoan nghênh Hàn Quốc thúc đẩy đối thoại liên Triều

Khánh Minh |

Tại buổi hội đàm ngày 23.3 với Tổng thống Moon Jae-in, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hoan nghênh những nỗ lực của Hàn Quốc trong thúc đẩy đối thoại liên Triều và giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động Hàn Quốc - Việt Nam

PV |

Sáng 23.3, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae-in đã tiến hành hội đàm. Kết thúc hội đàm, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae-in, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung và ngài Dong Yeon Kim, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi tắt là Chương trình EPS).

Những văn kiện hợp tác được ký trong chuyến thăm của Tổng thống Moon Jae-in

Sơn Tùng- Hà Liên |

Sau hội đàm sáng 23.3, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Chủ tịch Nước hoan nghênh Hàn Quốc thúc đẩy đối thoại liên Triều

Khánh Minh |

Tại buổi hội đàm ngày 23.3 với Tổng thống Moon Jae-in, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hoan nghênh những nỗ lực của Hàn Quốc trong thúc đẩy đối thoại liên Triều và giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động Hàn Quốc - Việt Nam

PV |

Sáng 23.3, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae-in đã tiến hành hội đàm. Kết thúc hội đàm, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae-in, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung và ngài Dong Yeon Kim, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi tắt là Chương trình EPS).

Những văn kiện hợp tác được ký trong chuyến thăm của Tổng thống Moon Jae-in

Sơn Tùng- Hà Liên |

Sau hội đàm sáng 23.3, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.