Hà Lan hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chip trước áp lực của Mỹ

Anh Vũ |

Hà Lan cũng đã đưa ra các quy định nhằm hạn chế xuất khẩu các thiết bị bán dẫn tiên tiến trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách cản trở khả năng tự sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc.

Chính phủ Hà Lan hôm 30.6 đã công bố các quy định mới nhằm hạn chế xuất khẩu một số thiết bị bán dẫn tiên tiến, một động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ gây áp lực lên các đồng minh của mình để hạn chế bán linh kiện công nghệ cao cho Trung Quốc, CNA đưa tin.

Bộ trưởng Thương mại Hà Lan Liesje Schreinemacher cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện hành động này vì lợi ích an ninh quốc gia của chúng tôi", đồng thời lưu ý, những thiết bị như vậy có thể có các ứng dụng trong lĩnh vực quân sự.

Theo ông, chỉ một số "rất hạn chế" các công ty, đối tác và mẫu sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng, Trung Quốc không được nêu tên trong danh sách đó.

ASML, nhà cung cấp thiết bị chính cho các nhà sản xuất chip máy tính cho biết, họ sẽ không thay đổi hướng dẫn tài chính do các quy định mới.

Các quy tắc sẽ yêu cầu những công ty sản xuất thiết bị sản xuất chip tiên tiến phải xin giấy phép trước khi họ có thể xuất khẩu nó, dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1.9 tới đây. Một tài liệu kĩ thuật chỉ định thiết bị nào cần giấy phép sẽ đi kèm theo thông báo.

Việc đưa ra danh sách này là kết quả của một thỏa thuận cấp cao giữa Mỹ và hai đồng minh có ngành công nghiệp thiết bị chip mạnh - Hà Lan và Nhật Bản - nhằm thắt chặt các hạn chế khi nước này tìm cách cản trở khả năng tự sản xuất chip của Trung Quốc.

Vào tháng 10 năm ngoái, Mỹ đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với việc vận chuyển các công cụ sản xuất chip của họ sang Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia, đồng thời vận động các quốc gia khác làm điều tương tự. Reuters đưa tin hôm 29.6 rằng, Mỹ có thể sẽ sớm đưa ra các quy tắc bổ sung vào tháng tới.

Bộ trưởng Schreinemacher cho biết, bà dự kiến sẽ có khoảng 20 đơn xin cấp phép hàng năm, đại diện cho "một phần hạn chế trong tổng danh mục sản phẩm của các công ty tuân theo quy tắc này".

ASML đã bị hạn chế bán máy EUV, thiết bị tân tiến giúp sản xuất chip, mà không có giấy phép theo một thỏa thuận quốc tế được gọi là Thỏa thuận Wassenaar, nhưng các quy tắc của Hà Lan hiện làm rõ rằng, việc bán các máy EUV cũng phải tuân theo các quy tắc của riêng Hà Lan.

Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu có chung chính sách thương mại và thường sử dụng Thỏa thuận Wassenaar để xác định hàng xuất khẩu nào bị hạn chế vì lý do an ninh.

Do đó, danh sách của Hà Lan có thể được các quốc gia châu Âu khác áp dụng hoặc được thêm vào danh sách chung của EU, mặc dù rất ít quốc gia châu Âu khác xuất khẩu thiết bị sản xuất chip cao cấp.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam - Hà Lan ký kết hợp tác trong khai thác cát ngoài khơi bền vững

Thanh Hà |

Việt Nam - Hà Lan thống nhất về các nội dung hợp tác tiềm năng mới giữa hai nước cho giai đoạn tới. Nhân dịp này, hai nước ký kết Kế hoạch hợp tác chung trong lĩnh vực khai thác cát ngoài khơi bền vững.

Tai nạn tàu hỏa ở Hà Lan, hàng chục người thương vong

Thanh Hà |

Một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi một đoàn tàu bị trật bánh ở Hà Lan. 

Thành phố nhỏ của Hà Lan vươn lên thành thủ phủ công nghệ toàn cầu

Thanh Hà |

Những nỗ lực của Washington nhằm ngăn chặn việc một số đối thủ tiếp cận với công nghệ cao chỉ tập trung vào hai nơi bên ngoài nước Mỹ là Tokyo (Nhật Bản) và Eindhoven (Hà Lan).

Bắt giám đốc và 1 đăng kiểm viên ở Bà Rịa - Vũng Tàu về tội “Nhận hối lộ”

THÀNH AN |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Giám đốc Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 72-03D và 1 đăng kiểm viên thuộc trung tâm này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tạm giam để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Sau "cơn sốt", quạt tích điện hạ giá vẫn ít người mua

Khánh Linh - Ngọc Mai |

Không còn cảnh người dân xếp hàng để mua quạt tích điện như trước. Hiện nay, các cửa hàng kinh doanh mặt hàng này bắt đầu hạ giá, xả hàng để không bị lỗ vốn khi thị trường đã bình ổn trở lại.

Cafe chiều thứ 7: Cha mẹ làm gì khi con xin tiền triệu đi "đu idol"?

Nhóm PV |

Thần tượng một người để tốt lên, đó là điều đáng mừng. Nhưng bên cạnh thần tượng đúng cách, đi đúng hướng, cũng có rất nhiều bạn trẻ đang đi sai đường. Họ thần tượng thái quá một nghệ sĩ, hâm mộ đến phát cuồng, điều đó là rất nguy hại.

Pacific Airlines phản hồi về sự cố khiến máy bay quá nóng khi chờ cất cánh

KHÁNH LINH |

Đại diện hãng hàng không Pacific Airlines đã có thông tin phản hồi về vụ việc một máy bay của hãng gặp sự cố hỏng APU dẫn đến máy bay quá nóng trong khi chờ cất cánh khiến nhiều hành khách đổi chuyến xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Hình hài làng biệt thự, nhà phố ở khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chỉ sau vài năm, từ một rừng caosu bạt ngàn rộng 280 ha ở xã Lộc An, huyện Bình Sơn, nay đã trở thành khu tái định cư cho khoảng 5.000 hộ dân vùng dự án sân bay Long Thành với hạ tầng khang trang, hiện đại. Hàng ngàn căn nhà biệt thự, nhà phố nằm san sát đã được xây dựng lên, cuộc sống người dân thay đổi hoàn toàn so với trước khi di dời.

Việt Nam - Hà Lan ký kết hợp tác trong khai thác cát ngoài khơi bền vững

Thanh Hà |

Việt Nam - Hà Lan thống nhất về các nội dung hợp tác tiềm năng mới giữa hai nước cho giai đoạn tới. Nhân dịp này, hai nước ký kết Kế hoạch hợp tác chung trong lĩnh vực khai thác cát ngoài khơi bền vững.

Tai nạn tàu hỏa ở Hà Lan, hàng chục người thương vong

Thanh Hà |

Một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi một đoàn tàu bị trật bánh ở Hà Lan. 

Thành phố nhỏ của Hà Lan vươn lên thành thủ phủ công nghệ toàn cầu

Thanh Hà |

Những nỗ lực của Washington nhằm ngăn chặn việc một số đối thủ tiếp cận với công nghệ cao chỉ tập trung vào hai nơi bên ngoài nước Mỹ là Tokyo (Nhật Bản) và Eindhoven (Hà Lan).