Thành phố nhỏ của Hà Lan vươn lên thành thủ phủ công nghệ toàn cầu

Thanh Hà |

Những nỗ lực của Washington nhằm ngăn chặn việc một số đối thủ tiếp cận với công nghệ cao chỉ tập trung vào hai nơi bên ngoài nước Mỹ là Tokyo (Nhật Bản) và Eindhoven (Hà Lan).

Thành phố nhỏ của Hà Lan là quê hương của ASML - công ty sản xuất máy sản xuất chip silicon tiên tiến nhất thế giới - tạo ra chất bán dẫn được sử dụng trong mọi thứ, từ điện thoại thông minh đến tên lửa.

Lĩnh vực công nghệ của Eindhoven đã thu hút các ủy viên EU, những người thường xuyên đến thăm trong nỗ lực tìm hiểu cách thức thành phố trải qua suy thoái công nghiệp vào đầu những năm 1990 chuyển đổi thành một con hổ kinh tế khu vực, tăng trưởng 8% mỗi năm.

Các doanh nghiệp và học giả của thành phố nộp gần 500 bằng sáng chế trên 100.000 dân hàng năm, một trong những tỉ lệ cao nhất trên thế giới. Và 1/4 nghiên cứu và phát triển của khu vực tư nhân Hà Lan, tức 3 tỉ euro mỗi năm, được chi tiêu ở đây.

Một phần lớn đến từ ASML - công ty bán dẫn có giá trị nhất Châu Âu với vốn hóa thị trường là 250 tỉ euro. Signify - đơn vị chiếu sáng trước đây của Philips, nhà sản xuất chip NXP và nhà sản xuất xe tải DAF cũng là những nhà đổi mới sáng tạo đặt trụ sở tại Eindhoven.

Jos Benschop - phó chủ tịch cấp cao về công nghệ của ASML - cho biết, Eindhoven đóng vai trò quan trọng với sự phát triển của công ty nhờ kinh nghiệm hàng thế kỷ về sản xuất công nghệ cao. Ông nhấn mạnh, các máy EUV độc nhất vô nhị của công ty không thể được chế tạo nếu không có VDL - công ty gia đình ở Eindhoven chuyên giải quyết các thách thức kỹ thuật phức tạp.

“Phát minh thì rất dễ nhưng thật khó để biến nó thành thứ mà bạn thực sự có thể làm việc được" - ông nói. Những cỗ máy tiên tiến nhất trị giá khoảng 170 triệu USD/chiếc và kể từ năm 2019, chính phủ Hà Lan đã cấm xuất khẩu máy EUV sang Trung Quốc.

ASML cho biết, Eindhoven đóng vai trò quan trọng với sự phát triển của công ty nhờ kinh nghiệm hàng thế kỷ về sản xuất công nghệ cao. Ảnh: ASML
ASML cho biết, Eindhoven đóng vai trò quan trọng với sự phát triển của công ty nhờ kinh nghiệm hàng thế kỷ về sản xuất công nghệ cao. Ảnh: ASML

The Hague hiện đồng ý với Washington về hạn chế xuất một số máy móc kém tiên tiến nhưng chưa tiết lộ cụ thể. ASML vẫn còn tồn đọng đơn đặt hàng trị giá 40 tỉ euro và đang thuê khoảng 250 người mỗi tháng trong thành phố cũng như mở rộng nhà máy để đáp ứng nhu cầu.

Paul van Nunen - giám đốc của Brainport Development, cơ quan phát triển khu vực - chia sẻ, câu chuyện chuyển đổi của Eindhoven giống như chuyện về một công ty khởi nghiệp bắt nguồn với một chiếc bàn bếp, nhà kho và những nhà phát minh có suy nghĩ vượt ra khỏi khuôn khổ.

Nhưng thành phố có 2 thành phần Hà Lan đặc trưng: Mô hình chính quyền giúp đưa các chính trị gia, doanh nghiệp và đoàn thể hợp lại để tìm giải pháp chung; và Philips - tập đoàn điện tử bắt đầu sản xuất bóng đèn ở Eindhoven vào năm 1891.

Văn phòng của ông Van Nunen trong khuôn viên nghiên cứu cũ của Philips nhìn ra sân nơi ASML bắt đầu liên doanh với ASMI - một nhà sản xuất máy sản xuất chip địa phương khác - trong một túp lều vào năm 1984.

Vào đầu những năm 1990, các nhà tuyển dụng lớn như Philips và DAF đã đóng cửa các nhà máy trước sự cạnh tranh của hàng giá rẻ từ châu Á. Thị trưởng Rein Welschen đã mời người đứng đầu hiệp hội chủ sử dụng lao động địa phương, trường đại học kỹ thuật và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đến nhà riêng để bàn kế hoạch ứng phó.

Khi Philips chuyển trụ sở chính đến Amsterdam vào năm 2001, các khu vực công và tư nhân đã hợp tác để tái sử dụng các phòng thí nghiệm và giữ chân người lao động.

Một cơ sở nghiên cứu khác của Philips đã trở thành khuôn viên High Tech - nơi đặt trụ sở của hơn 260 công ty, bao gồm TomTom, Siemens và Huawei. Quỹ đầu tư Oaktree của Mỹ đã mua cơ sở vào tháng 8.2021.

Các công ty ở đây đang phát triển trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và quang tử - vi mạch chạy bằng ánh sáng chứ không phải điện.

Johan Feenstra, giám đốc điều hành của Smart Photonics cho biết: “Đây là km vuông thông minh nhất trên thế giới". Họ đã tận dụng các phòng sạch cũ của Philips để thiết lập dây chuyền sản xuất chip quang tử. Loại chip này có thể cắt giảm việc sử dụng điện của các trung tâm dữ liệu và triển khai ở các vùng sâu vùng xa.

Chủ tịch Đại học Công nghệ Eindhoven - ông Robert-Jan Smits - cho hay: “Eindhoven là độc nhất. Cá nhân tôi, các CEO và chính trị gia gặp nhau thường xuyên. Chỉ cần đi xe đạp, tôi có thể đến ASML, Philips và NXP ngay. Chúng tôi ủng hộ khu vực, với khu vực và theo khu vực. Công việc của chúng tôi không phải là làm cho ASML lớn hơn mà là để tạo ra nhiều ASML hơn".

Khu vực này dự kiến tạo ra 70.000 việc làm trong thập kỷ tới và đang xin chính phủ cấp ngân sách để tăng gấp đôi quy mô trường đại học, tăng cường đào tạo kỹ năng thực tế và xây dựng nhà ở.

Jeroen Dijsselbloem - thị trưởng của Eindhoven - nói rằng, thành phố có “tiềm năng độc nhất vô nhị” nếu được chính phủ cấp ngân sách.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lĩnh vực bán dẫn Ấn Độ nóng lên nhờ sự hỗ trợ của Mỹ

Thanh Hà |

Không gian bán dẫn của Ấn Độ đang nóng lên khi nước này hưởng lợi từ cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cơ hội vàng từ làn sóng sa thải của ngành công nghệ

Thanh Hà |

Sa thải trong lĩnh vực công nghệ tăng gấp 13 lần vào năm 2022 nhưng rất ít người gặp khó khăn khi tìm việc mới.

Tầm quan trọng của thoả thuận về chip của Mỹ với Hà Lan, Nhật Bản

Thanh Hà |

Nhật Bản và Hà Lan gia nhập với Mỹ hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc với máy móc bán dẫn tiên tiến, tạo nên liên minh hùng mạnh tác động tới tham vọng xây dựng năng lực chip nội địa của Bắc Kinh.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn: U20 Việt Nam chiến thắng nhờ kỷ luật

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chỉ ra lý do giúp U20 Việt Nam giành chiến thắng trước U20 Australia tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

50.000 người dân, du khách tham gia lễ hội Dinh Cô - Long Hải

Thành An |

Ngày 1.3, nhiều chương trình của lễ hội Dinh Cô - Long Hải (huyện Long Điền) đã được triển khai, thu hút đông đảo người dân. Sau 3 ngày đầu, khoảng 50.000 người đã tới tham dự lễ hội.

Buổi giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam bị ngừng vì thiếu giấy phép

DI PY |

Chiều 1.3, cuộc thi Miss Petite Vietnam 2023 (Hoa hậu Nhân ái Việt Nam) dành cho thí sinh cao 1m45 đến 1m65 bị tạm ngưng buổi công bố vì thiếu giấy phép. Trước vấn đề này, đại diện ban tổ chức đã lên tiếng.

Thái Bình: 46 cửa hàng xăng dầu không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

TRUNG DU |

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình  hiện nay còn tồn tại 46 cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa được Sở Công Thương tỉnh này cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn hoạt động kinh doanh xăng dầu gây bức xúc cho các doanh nghiệp xăng dầu chân chính.

Đề tham khảo môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 không có thay đổi đột biến

Vân Trang |

Đó là nhận định của giáo viên khi nói về đề tham khảo môn Ngữ văn kì thi tốt nghiệp THPT 2023 vừa được công bố.

Lĩnh vực bán dẫn Ấn Độ nóng lên nhờ sự hỗ trợ của Mỹ

Thanh Hà |

Không gian bán dẫn của Ấn Độ đang nóng lên khi nước này hưởng lợi từ cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cơ hội vàng từ làn sóng sa thải của ngành công nghệ

Thanh Hà |

Sa thải trong lĩnh vực công nghệ tăng gấp 13 lần vào năm 2022 nhưng rất ít người gặp khó khăn khi tìm việc mới.

Tầm quan trọng của thoả thuận về chip của Mỹ với Hà Lan, Nhật Bản

Thanh Hà |

Nhật Bản và Hà Lan gia nhập với Mỹ hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc với máy móc bán dẫn tiên tiến, tạo nên liên minh hùng mạnh tác động tới tham vọng xây dựng năng lực chip nội địa của Bắc Kinh.