Gia đình Tổng thống Zimbabwe Mugabe có quan hệ mật thiết với Singapore

Vân Anh |

Dù ở cách xa hơn 8.000km, nhưng Singapore là nơi quen thuộc của gia đình Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe.

Theo tờ Straits Times, Tổng thống Robert Mugabe thường xuyên đến Singapore để khám chữa bệnh, còn cô con gái Bona, 29 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ quản trị ở Singapore năm 2012 từ một trường đại học tư.

Vợ ông, bà Grace Mugabe, đã chi hàng trăm nghìn đôla mua sắm khi bà đến Singapore.

Các chuyến đi đến Singapore của ông Mugabe để chữa mắt bắt đầu từ 6 năm trước, và ngày càng thường xuyên hơn trong những năm gần đây.

Lần đầu tiên ông phẫu thuật đục thủy tinh thể vào năm 2011, sau đó trở lại Singapore năm 2014 để làm một thủ thuật khác. Lần đó, ông đến bệnh viện Gleneagles cùng vợ. Người phát ngôn của tổng thống nói rằng ông đến kiểm tra mắt sau khi làm thủ thuật.

Năm nay, nhà lãnh đạo 93 tuổi đến Singapore ít nhất 2 lần, vào tháng Ba và tháng Bảy, để "kiểm tra sức khỏe định kỳ".

Bệnh về mắt của ông Mugabe khiến ông phải tránh ánh sáng mạnh - một phát ngôn viên chính thức cho hay hồi tháng Năm.

Quay trở lại năm 2011, WikiLeaks công bố tài liệu ngoại giao của Mỹ cho biết ông Mugabe bị ung thư tuyến tiền liệt, nhưng thông tin này chưa được chính thức xác nhận.

Việc ông Mugabe thường xuyên đi nước ngoài trị bệnh khiến ông bị chỉ trích ở Zimbabwe, nơi lạm phát leo thang làm tê liệt nền kinh tế.

Tháng trước, phát ngôn viên đảng đối lập chính MDC của Zimbabwe nói: "Ông Mugabe đối xử chẳng ra gì với hệ thống cung cấp dịch vụ y tế của chúng tôi. Ông ta và gia đình ra nước ngoài chữa bệnh ở Singapore sau khi cho phép các bệnh viện công phá sản".

Bà Grace Mugabe, có biệt danh "Gucci Grace" vì mê hàng hiệu và thói quen mua sắm vô độ, cũng là khách hàng tiềm năng của Singapore. Năm 2009 các báo cáo cho biết, bà đi mua sắm một loạt đồ xa xỉ, trong đó có bức tượng cẩm thạch trị giá gần 100 nghìn đôla Singapore và một chiếc túi 17 nghìn đôla Singapore.

Tờ The Sun của Anh thậm chí còn có bức ảnh chụp hai vợ chồng ông Mugabe ở phòng hạng nhất tại sân bay Changi, xung quanh là 15 xe đẩy chất đầy hàng điện tử và thực phẩm.

Khi con gái Bona đến Singapore để học, bố mẹ cô cũng đi cùng. Cô học tại Viện Quản lý Phát triển Singapore (MDIS) - Đại học Wales và năm 2013 tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh ngành ngân hàng và tài chính. Trước đó, Bona nhận bằng kế toán ở Hong Kong.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Bệnh viện tuyến cuối, hạng đặc biệt nhưng vẫn thiếu thiết bị chẩn đoán

Thùy Linh |

"Chúng tôi ngày ngày đấu thầu, tuần tuần đấu thầu, tháng tháng đấu thầu... nhưng vẫn chưa đủ vật tư, thiết bị y tế để phục vụ cứu chữa người bệnh. Tình trạng thiếu vật tư, trang thiết bị y tế vẫn đang tồn tại".