Ngày 10.12, giám đốc điều hành Gazprom thông tin về tiến độ đạt được trong kế hoạch thành lập trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau cuộc gặp của ông với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Theo RT, cuộc gặp của ông Alexey Miller và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan diễn ra tại Istanbul hôm 9.12.
Hai bên đã đàm phán các vấn đề liên quan đến việc cung cấp khí đốt của Nga cho người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ - theo một tuyên bố trên tài khoản Telegram chính thức của Gazprom.
Ý tưởng thành lập một cơ sở cung cấp khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất vào tháng 10 sau khi các đường ống Nord Stream dưới Biển Baltic bị vỡ do các vụ nổ vào tháng 9. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh ý tưởng này.
Đầu tuần qua, Bloomberg dẫn lời các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara đang lên kế hoạch thảo luận về khả năng yêu cầu Nga giảm giá khí đốt 25% cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Tháng trước, Bloomberg cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã yêu cầu Nga trì hoãn một số khoản thanh toán khí đốt của Ankara cho đến năm 2024 nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế do giá năng lượng cao hơn.
Một thỏa thuận với Nga có thể giảm bớt áp lực lên đồng lira - một trong những đồng tiền giảm giá mạnh nhất thế giới trong năm qua - và giúp Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tránh tăng giá năng lượng trước cuộc bầu cử vào năm tới.
Điều đó có thể giúp tăng uy tín cho ông vào thời điểm Châu Âu đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng.