Bà Merkel thừa nhận mục đích thực của thỏa thuận Ukraina và Nord Stream 2

Ngọc Vân |

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel bình luận về thỏa thuận hòa bình Ukraina và quyết định xây Nord Stream 2.

Thỏa thuận Minsk đã cho Ukraina "thời gian quý giá" để "mạnh mẽ hơn", theo cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Thỏa thuận Minsk - thỏa thuận ngừng bắn năm 2014 do Đức và Paris làm trung gian ở Minsk (Belarus) - là một nỗ lực giúp Ukraina có thời gian củng cố quân đội và đã thành công về mặt đó, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel bình luận trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Zeit được công bố hôm 7.12.

Trong cuộc phỏng vấn về 16 năm cầm quyền của mình, bà Merkel nói rằng chính sách của bà đối với Nga và Ukraina là đúng đắn, ngay cả khi không thành công.

Bà Merkel nói: “Tôi nghĩ việc khởi động thảo luận gia nhập NATO cho Ukraina và Gruzia vào năm 2008 là sai lầm. Các quốc gia này không có các điều kiện tiên quyết cần thiết để gia nhập NATO. Hậu quả của một quyết định như vậy không được xem xét đầy đủ, cả về các hành động của Nga đối với Gruzia, Ukraina cũng như đối với NATO và các quy tắc hỗ trợ của tổ chức này”.

Bà Merkel mô tả thỏa thuận Minsk tháng 9 năm 2014 là “một nỗ lực để cho Ukraina thời gian”. Pháp và Đức đã làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn sau nỗ lực thất bại của Ukraina nhằm khuất phục các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk bằng vũ lực.

Ukraina đã tận dụng thời gian này để trở nên mạnh mẽ hơn, như có thể thấy ngày hôm nay. Ukraina của thời điểm 2014-2015 không phải là Ukraina của ngày hôm nay. Như đã thấy trong trận chiến giành Debaltsevo vào đầu năm 2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể dễ dàng đánh bại họ vào thời điểm đó”.

Thất bại tại Debaltsevo dẫn đến việc thỏa thuận Minsk thứ hai được ký kết vào tháng 2 năm 2015. Bà Merkel nói: “Rõ ràng là cuộc xung đột đã bị đóng băng, vấn đề vẫn chưa được giải quyết, nhưng điều đó đã mang lại cho Ukraina thời gian quý báu”.

Từ trái qua: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko gặp nhau để hội đàm tại Minsk, Belarus, ngày 11.2.2015. Ảnh: AP
Từ trái qua: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko gặp nhau để hội đàm tại Minsk, Belarus, ngày 11.2.2015. Ảnh: AP

Trong khi đó, bà Merkel bảo vệ quyết định xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2, vì từ chối làm như vậy sẽ "làm xấu đi tình hình một cách nguy hiểm" với Nga do tình hình ở Ukraina. Ngoài ra, Đức cũng không thể mua khí đốt ở nơi khác.

Khi được hỏi về bất kỳ lời tự phê nào, bà Merkel nói “Chiến tranh Lạnh chưa bao giờ thực sự kết thúc bởi vì Nga về cơ bản không có hòa bình” và NATO “lẽ ra phải phản ứng nhanh hơn trước những hành động của Nga” vào năm 2014.

Ông Petro Poroshenko - người trở thành Tổng thống Ukraina sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Kiev - nói với dân chúng trong nước vào tháng 8.2015 rằng, thoả thuận Minsk là một cách câu giờ để xây dựng quân đội. Ông cũng thừa nhận điều này vào tháng 7.2022 trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Đức.

Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24 tháng 2, với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk - được thiết kế để trao cho các khu vực Donetsk và Lugansk quy chế đặc biệt ở Ukraina.

Điện Kremlin công nhận Donetsk và Lugansk là các quốc gia độc lập. Hai vùng này cùng Kherson và Zaporizhzhia sau đó đã sáp nhập Nga.

Nga đồng thời yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập sẽ không bao giờ tham gia NATO hay bất kỳ khối quân sự phương Tây nào.

Ukraina khẳng định cuộc tấn công của Nga hoàn toàn vô cớ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Ukraina được Time vinh danh là nhân vật của năm

Khánh Minh |

Tạp chí Time vinh danh Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky là nhân vật của năm 2022.

Ông Putin nói về thời hạn và thành quả của chiến dịch ở Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thống Putin tuyên bố, chiến dịch ở Ukraina có thể mất nhiều thời gian nhưng Nga đã đạt được những chiến thắng quan trọng.

Hé lộ quỹ vỏ bọc ở Đức giúp Nga hoàn thành Nord Stream 2

Ngọc Vân |

Để hoàn thành đường ống dẫn khí Nord Stream 2, Tập đoàn Gazprom của Nga và các quan chức Đức được cho là đã lập một quỹ khí hậu vỏ bọc để thực hiện dự án.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tổng thống Ukraina được Time vinh danh là nhân vật của năm

Khánh Minh |

Tạp chí Time vinh danh Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky là nhân vật của năm 2022.

Ông Putin nói về thời hạn và thành quả của chiến dịch ở Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thống Putin tuyên bố, chiến dịch ở Ukraina có thể mất nhiều thời gian nhưng Nga đã đạt được những chiến thắng quan trọng.

Hé lộ quỹ vỏ bọc ở Đức giúp Nga hoàn thành Nord Stream 2

Ngọc Vân |

Để hoàn thành đường ống dẫn khí Nord Stream 2, Tập đoàn Gazprom của Nga và các quan chức Đức được cho là đã lập một quỹ khí hậu vỏ bọc để thực hiện dự án.