Thiếu khí đốt Nga có thể khiến công nghiệp Đức tê liệt

Ngọc Vân |

Phó Thủ tướng Đức cho biết, không có khí đốt Nga, ngành công nghiệp Đức có thể bị đình trệ.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết nước này sẽ phải thu hẹp quy mô hoặc thậm chí đóng cửa sản xuất công nghiệp nếu việc vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraina dừng lại vào năm tới - Bloomberg đưa tin.

Phó Thủ tướng Habeck phát biểu tại hội nghị kinh tế Ostdeutsches Wirtschaftsforum (OWF) ở Bad Saarow: “Không có kịch bản chắc chắn về việc mọi việc sẽ diễn ra như thế nào. Các nhà hoạch định chính sách ở Berlin cần tránh lặp lại sai lầm tương tự khi cho rằng tình trạng thiếu năng lượng sẽ không ảnh hưởng đến nền kinh tế".

Bất chấp việc Kiev cáo buộc Mátxcơva gây hấn, Nga vẫn tiếp tục tuân thủ hợp đồng cung cấp khí đốt và trả phí quá cảnh cho Ukraina. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại, rất khó có khả năng hợp đồng sẽ được gia hạn sau khi hết hạn vào cuối năm 2024.

Trong khi Đức tuyên bố đã từ bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt của Nga kể từ tháng 1, các nước EU khác vẫn dựa vào Mátxcơva để đáp ứng nhu cầu năng lượng.

Ông Habeck giải thích, nếu Áo, Slovakia, Italy và Hungary bị cắt khí đốt, các quy tắc chia sẻ khí đốt của EU sẽ yêu cầu Đức hỗ trợ, điều này dẫn đến khó khăn cho lĩnh vực công nghiệp Đức.

Một trạm xăng ở Berlin, Đức, tháng 5.2022. Ảnh: Xinhua
Một trạm xăng ở Berlin, Đức, tháng 5.2022. Ảnh: Xinhua

Ông Habeck lập luận, việc xây dựng các nhà ga khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới trên bờ biển Baltic là điều cần thiết để Berlin có thể nhập khẩu khí đốt từ Mỹ và Trung Đông. Tuy nhiên, cư dân địa phương và các nhóm môi trường đã tìm cách ngăn chặn việc xây dựng các cơ sở này.

Ông Habeck là người ủng hộ các nguồn năng lượng thay thế trong nhiều tháng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào tháng 2.2022. Chính trị gia này của Đảng Xanh khuyên người Đức tắm ít hơn và ngắn hơn.

“Đức đã phát triển một mô hình kinh doanh chủ yếu dựa vào khí đốt giá rẻ của Nga” - ông Habeck phát biểu với báo giới vào tháng 8 năm ngoái, lập luận rằng điều này tạo ra sự phụ thuộc vào Mátxcơva. Ông tuyên bố mô hình đó đã “thất bại và sẽ không quay trở lại”.

Năm tuần sau, các đường ống Nord Stream cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho Đức đã bị hư hại trong một loạt vụ nổ dưới nước.

Nhà báo Mỹ Seymour Hersh cáo buộc Washington ra lệnh và thực hiện vụ phá hoại, trong khi Washington và các đồng minh đổ lỗi cho Mátxcơva hoặc suy đoán về "các nhóm thân Ukraina" có thể đã thực hiện việc đó, dù có hoặc không có sự chấp thuận chính thức của Kiev.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

EU muốn lưu trữ khí đốt ở Ukraina

Khánh Minh |

EU đang xem xét dự trữ một số khí đốt tự nhiên ở Ukraina, bất chấp những rủi ro liên quan đến cuộc xung đột quân sự đang diễn ra ở nước này.

Thêm một nước mua dầu của Nga bằng nhân dân tệ

Song Minh |

Thỏa thuận mua dầu của Nga bằng nhân dân tệ báo hiệu sự thay đổi trong chính sách thanh toán xuất khẩu bằng USD của Pakistan.

Đằng sau cáo buộc Ba Lan phá hoại Nord Stream

Khánh Minh |

Nỗ lực cáo buộc Ba Lan phá hủy Nord Stream là "vô căn cứ", một quan chức an ninh cấp cao tuyên bố.

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Người dân Hà Nội đi xin từng xô nước ăn suốt 2 tháng

KHÁNH AN |

Suốt 2 tháng nay, tình trạng mất nước sạch tại Hoài Đức (Hà Nội) vẫn chưa được khắc phục, nhiều hộ dân phải mua từng téc nước sạch, đi xin nước mưa của nhà hàng xóm.

Công nhân ở Vĩnh Phúc như "ngồi trên đống lửa", chờ được trả nợ BHXH

Khánh Linh |

Vĩnh Phúc - Công nhân Công ty TNHH SY VINA (xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương) như "ngồi trên đống lửa" vì cho đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía doanh nghiệp về việc trả nợ BHXH.

Cựu Tổng Giám đốc Cienco 1 lĩnh 7 năm tù vụ thất thoát 240 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Cấn Hồng Lai và Phạm Dũng, 2 cựu lãnh đạo Cienco 1 cùng dàn cấp dưới cũ bị xác định vi phạm quản lý tài sản, gây thất thoát gần 240 tỉ đồng.

Tố cáo môi giới hối lộ khi xét xử, phải tạm dừng phiên toà để điều tra

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 16.6, Tòa án nhân tỉnh cho biết, vừa phải tạm dừng một phiên toà và chuyển hồ sơ vụ án lên Cục Điều tra Hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để điều tra tội “môi giới hối lộ”, tình tiết này phát sinh trong quá trình xét xử vụ án.

EU muốn lưu trữ khí đốt ở Ukraina

Khánh Minh |

EU đang xem xét dự trữ một số khí đốt tự nhiên ở Ukraina, bất chấp những rủi ro liên quan đến cuộc xung đột quân sự đang diễn ra ở nước này.

Thêm một nước mua dầu của Nga bằng nhân dân tệ

Song Minh |

Thỏa thuận mua dầu của Nga bằng nhân dân tệ báo hiệu sự thay đổi trong chính sách thanh toán xuất khẩu bằng USD của Pakistan.

Đằng sau cáo buộc Ba Lan phá hoại Nord Stream

Khánh Minh |

Nỗ lực cáo buộc Ba Lan phá hủy Nord Stream là "vô căn cứ", một quan chức an ninh cấp cao tuyên bố.