Nga liên tiếp phá hủy trực thăng Ukraina

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga công bố video phá hủy hai trực thăng vận tải quân sự của Ukraina.

RT đưa tin, các lực lượng Nga đã phá hủy hai máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-8/17 của Ukraina khi dừng để tiếp tế tại một sân bay tạm thời ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR). Bộ Quốc phòng Nga đã chia sẻ đoạn video về vụ việc hôm 13.3.

Các máy bay trực thăng được phát hiện gần làng Novopavlovka, cách tiền tuyến khoảng 46 km. Cảnh quay từ máy bay không người lái do quân đội Nga công bố cho thấy ba chiếc trực thăng M-8/17 xếp hàng bên một con đường đất, cùng một xe tải tiếp tế và một phương tiện khác gần đó.

Sân bay bị tấn công bằng bom chùm, khiến hai trực thăng bị vô hiệu hóa. Đoạn video cho thấy chiếc máy bay sau đó đã bị phá hủy do trúng đạn dẫn đường trực tiếp, mặc dù chiếc xe tải tiếp tế và một máy bay trực thăng kịp thoát.

Một đoạn video riêng biệt lan truyền trên mạng cho thấy chiếc xe tải, dường như đang chở tên lửa phóng từ trên không không có điều khiển, chỉ đi được đến một nhà chứa gần đó. Theo đoạn video, tòa nhà bị trúng một quả bom dẫn đường từ trên không.

Bộ Quốc phòng Nga xác định những chiếc trực thăng bị phá hủy là Mi-8 nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Tuy nhiên, ít nhất một trong số những chiếc máy bay này có vẻ là Mi-17V-5 do Nga sản xuất, một số chiếc được Mỹ mua vào đầu những năm 2010 cho quân đội Afghanistan. Chúng được chuyển đến Ukraina vào giữa năm 2022. Chiếc trực thăng còn sống sót dường như là máy bay Mi-8MT cũ do Liên Xô sản xuất.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Đức nêu lằn ranh đỏ về Ukraina

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhắc lại lập trường của mình về xung đột Nga - Ukraina.

Phương Tây ngồi trên lửa vì lo Nga kiểm soát khu vực trọng điểm

Song Minh |

Các hành động tích cực của Nga ở khu vực trọng điểm Bắc Cực đang khiến các nước phương Tây như "ngồi trên lửa".

Yếu tố giúp xe tăng Nga T-72B3 diệt gọn Abrams của Ukraina

Ngọc Vân |

Các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật ưu việt của xe tăng Nga T-72B3 đã nâng cao đáng kể khả năng diệt gọn xe tăng Abrams của Ukraina nơi chiến địa.

Cháy lớn thiêu rụi cửa hàng kinh doanh bọc yên xe ở TP Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Các lực lượng chức năng đã tích cực chữa cháy tuy nhiên đám cháy quá lớn và nhanh nên cửa hàng kinh doanh bọc yên xe ở TP Phú Quốc đã bị thiêu rụi.

Real vs Man City, PSG vs Barca tại tứ kết Champions League 2023-2024

TAM NGUYÊN |

Vòng tứ kết UEFA Champions League 2023-2024 chứng kiến cả 4 cặp đấu đều rất đáng chờ đợi.

345 ca ngộ độc sau khi ăn cơm gà Trâm Anh, một thai phụ diễn biến nặng

Phương Linh |

Khánh Hòa - Liên quan đến quán cơm gà Trâm Anh, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa thông tin số bệnh nhân vào viện do ngộ độc thực phẩm tiếp tục tăng với 345 trường hợp được ghi nhận. Đặc biệt, một trường hợp là thai phụ đang có diễn tiến nặng.

Tài xế xe bán tải chạy trốn công an ở Hà Nội dương tính với ma túy

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Lực lượng chức năng bước đầu xác định người đàn ông điều khiển xe bán tải dương tính với ma túy đá và methamphetamine.

Triển vọng cổ phiếu VHM, KDH, DXG từ nay đến cuối năm

Anh Kiệt |

Thị trường bất động sản nhà ở có thể sẽ phục hồi rõ ràng hơn từ nửa cuối 2024, từ đó kéo theo triển vọng của nhóm cổ phiếu bất động sản.

Thủ tướng Đức nêu lằn ranh đỏ về Ukraina

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhắc lại lập trường của mình về xung đột Nga - Ukraina.

Phương Tây ngồi trên lửa vì lo Nga kiểm soát khu vực trọng điểm

Song Minh |

Các hành động tích cực của Nga ở khu vực trọng điểm Bắc Cực đang khiến các nước phương Tây như "ngồi trên lửa".

Yếu tố giúp xe tăng Nga T-72B3 diệt gọn Abrams của Ukraina

Ngọc Vân |

Các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật ưu việt của xe tăng Nga T-72B3 đã nâng cao đáng kể khả năng diệt gọn xe tăng Abrams của Ukraina nơi chiến địa.