Theo AFP, các bộ trưởng ngoại giao từ 27 quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) dự kiến sẽ ký ban hành các quyết định tại một cuộc họp ở Luxembourg. Các nhà ngoại giao cho biết sứ mệnh sẽ đi vào hoạt động vào tháng tới.
“Đây là lần tập huấn đầu tiên và quan trọng đối với EU. Chúng tôi chưa bao giờ thực hiện một nhiệm vụ đào tạo trong phạm vi đó” - một nhà ngoại giao Châu Âu cho biết.
Sau gần 8 tháng xung đột, lực lượng quân đội Ukraina đang tiến bộ trên chiến trường và chính phủ nước này rất muốn đảm bảo quân đội của họ có đủ năng lực để tiếp tục chiến đấu. Do đó, một số quốc gia EU - bao gồm cả Đức và Pháp - đã giúp đào tạo binh lính Ukraina cách sử dụng các hệ thống pháo, bệ phóng tên lửa và hệ thống phòng không hiện đại mà họ đang cung cấp.
Nhưng theo France24, EU đã tụt hậu trong việc cung cấp các khóa đào tạo quy mô lớn để giúp quân đội Ukraina đối đầu với các lực lượng của Nga. Trong khi đó, Mỹ, Canada và Anh đã và đang huấn luyện hàng nghìn quân cho Ukraina. Riêng Anh đang đặt mục tiêu đào tạo 10.000 người trong năm nay và sẽ tăng hơn gấp đôi trong năm tới.
Các chi tiết cuối cùng của kế hoạch tập huấn của Châu Âu vẫn đang được hoàn thiện. Kế hoạch ban đầu là đào tạo cơ bản cho 12.000 binh sĩ và hướng dẫn chuyên môn cho 2.800 người. Ba Lan, nước láng giềng của Ukraina, sẽ đảm nhiệm vai trò trung tâm của cuộc tập huấn.
Các chương trình hiện đang diễn ra tại các quốc gia thành viên vẫn sẽ tiếp tục và có thể được kết hợp trong sứ mệnh của Liên minh Châu Âu sau này.
Được biết, ngân sách cho dự án này là 60 triệu USD mỗi năm, với một khoản tài trợ mới trị giá 500 triệu euro (486 triệu USD) để giúp trang trải chi phí vũ khí được gửi đến Ukraina. Khoản tiền mới đó sẽ đưa tổng đóng góp cho vũ khí từ kho bạc trung ương của EU lên 3 tỉ euro.
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Dmytro Kuleba sẽ thảo luận với những người đồng cấp EU và dự kiến sẽ lặp lại các lời kêu gọi cung cấp thêm vũ khí, tăng cường viện trợ tài chính và các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga.