EU gánh chịu cơn địa chấn năng lượng chưa từng có

Ngọc Vân |

Italia cùng với phần còn lại của EU đang trải qua cơn địa chấn năng lượng chưa từng có khi giá điện gần như tăng gấp đôi.

Theo ông Davide Tabarelli, Chủ tịch công ty nghiên cứu năng lượng Italia Nomisma Energia, Châu Âu đang trải qua cú sốc năng lượng chưa từng có khi giá điện gần như tăng gấp đôi.

Giá khí đốt ở mức 0,7-0,8 euro/mét khối, nhưng đã tăng lên 1,37 euro vào đầu năm. Bây giờ, vào tháng 10, mốc 2,3 euro đã bị vượt qua: Châu Âu và Italia đang trải qua cơn địa chấn năng lượng với quy mô chưa từng có” - RT dẫn lời nhà phân tích Tabarelli cho biết.

Ông Tabarelli cũng nói rằng người Italia nên sẵn sàng cho việc phân bổ năng lượng trong những tháng mùa đông lạnh giá nhất. Ông kêu gọi các hộ gia đình sử dụng những cách sưởi ấm thay thế, chẳng hạn bằng củi, mặc dù ông nói thêm rằng giá củi cũng đang tăng. “Hãy mua một máy phát điện cho mùa đông này và có thể cho cả mùa tiếp theo nữa. Mùa lạnh sắp tới sẽ rất khó khăn" - ông nói.

Đầu tháng 10, các nhà phân tích nói rằng giới chức Italia sẽ buộc phải áp dụng kế hoạch phân bổ khí đốt trong trường hợp thiếu hoàn toàn nguồn cung cấp năng lượng từ Nga. Theo ông Tabarelli, sẽ mất ít nhất hai hoặc ba năm để thay thế khối lượng lớn khí đốt nhận được từ Nga trước đây.

Người dân EU được khuyến cáo dùng củi để sưởi ấm. Ảnh minh họa
Người dân EU được khuyến cáo dùng củi để sưởi ấm. Ảnh minh họa

Cuộc khủng hoảng năng lượng trong khu vực đã trở nên trầm trọng hơn đáng kể sau những gián đoạn đầu tiên của nguồn cung khí đốt Nga cho EU. Việc gián đoạn này bắt nguồn từ sự chậm trễ trong quá trình bảo trì các tuabin của đường ống Nord Stream do các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga.

Tuần trước, Cao ủy EU về chính sách an ninh đối ngoại Josep Borrell thừa nhận rằng sự thịnh vượng của EU phụ thuộc vào nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, EU đang trả những khoản tiền khổng lồ cho Mỹ để mua khí đốt, do đó làm mất đi khả năng cạnh tranh của nền kinh tế châu lục này.

Gần đây nhất, vụ rò rỉ đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 - nghi do bị phá hoại - càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí đốt của EU. Phó Thủ tướng Nga Aleksander Novak chỉ ra, thủ phạm các vụ tấn công vào đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 đã phá hủy hy vọng của EU về nguồn cung cấp năng lượng bền vững và an toàn.

“Những kẻ đã âm mưu và thực hiện hành động khủng bố này về cơ bản đã đẩy Châu Âu vào tình trạng nghèo đói về năng lượng” - Phó Thủ tướng Novak nói.

Nga cho biết vẫn có thể cung cấp khí đốt cho EU qua phần đường ống còn nguyên vẹn của Nord Stream 2. Theo Tổng thống Vladimir Putin, quả bóng đang bên chân của EU và vấn đề giờ đây là EU có muốn nhận khí đốt Nga hay không.

Ông Putin cũng đề nghị thành lập một “trung tâm khí đốt” mới ở Thổ Nhĩ Kỳ để chuyển tiếp khí đốt đến Châu Âu. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ủng hộ ý tưởng này.

Đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và 2 - được thiết kế để chở khí đốt tự nhiên của Nga trực tiếp đến Đức - đi qua các quốc gia trung chuyển, bao gồm Ukraina và Ba Lan. Hai đường ống đột ngột bị mất áp suất vào tháng trước, sau một loạt vụ nổ mạnh dưới biển ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch.

Đường ống dẫn khí Nord Stream từ Nga sang Đức. Ảnh: Nord Stream
Đường ống dẫn khí Nord Stream từ Nga sang Đức. Ảnh: Nord Stream

Nga gọi vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố và cho biết Mỹ - nước từ lâu chỉ trích Đức phụ thuộc vào năng lượng Nga - được hưởng lợi nhiều nhất cả về mặt chính trị và kinh tế. Washington phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào, mặc dù Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ca ngợi vụ việc là "cơ hội lớn" để Châu Âu thoát khỏi sự phụ thuộc năng lượng Nga.

Trong khi đó, Thụy Điển đã từ chối kế hoạch thành lập một nhóm điều tra chung chính thức cùng với Đức và Đan Mạch về vụ nổ. Thụy Điển lập luận rằng những phát hiện của họ quá nhạy cảm để chia sẻ ngay cả với các quốc gia EU khác. Cả ba quốc gia cũng từ chối cấp cho Nga quyền tiếp cận vụ điều tra.

Nga từng cung cấp hơn 40% nhu cầu khí đốt của EU trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina và các lệnh trừng phạt sau đó. Nguồn cung đã giảm đáng kể trong năm nay, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng khi EU tìm cách giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga và trừng phạt Mátxcơva. Trong khi đó, Mỹ đã tăng cường cung cấp LNG cho Châu Âu trong những tháng gần đây và hiện chiếm gần một nửa lượng LNG nhập khẩu của EU - gần gấp đôi thị phần được ghi nhận vào năm 2021.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga sẽ giúp Châu Âu thoát khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ?

Song Minh |

Bước đi do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện sẽ mang lại cho Châu Âu cơ hội thoát khỏi sự phụ thuộc chính trị vào Mỹ và hành động độc lập hơn, theo chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ.

EU tiến thoái lưỡng nan vì Ukraina

Song Minh |

EU chỉ có thể chi trả khoảng 46% yêu cầu bồi hoàn của các nước cung cấp vũ khí cho Ukraina.

Tập đoàn dầu khí Nga kiện chính phủ Đức

Ngọc Vân |

Tập đoàn dầu khí Nga Rosneft đã đệ đơn kiện chính phủ Đức vì nắm quyền kiểm soát các nhà máy lọc dầu của hãng tại nước này.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nga sẽ giúp Châu Âu thoát khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ?

Song Minh |

Bước đi do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện sẽ mang lại cho Châu Âu cơ hội thoát khỏi sự phụ thuộc chính trị vào Mỹ và hành động độc lập hơn, theo chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ.

EU tiến thoái lưỡng nan vì Ukraina

Song Minh |

EU chỉ có thể chi trả khoảng 46% yêu cầu bồi hoàn của các nước cung cấp vũ khí cho Ukraina.

Tập đoàn dầu khí Nga kiện chính phủ Đức

Ngọc Vân |

Tập đoàn dầu khí Nga Rosneft đã đệ đơn kiện chính phủ Đức vì nắm quyền kiểm soát các nhà máy lọc dầu của hãng tại nước này.