Ukraina nói đã gia nhập EU từ thế kỷ thứ...10!

Thanh Hà |

Ukraina quyết định gia nhập EU 1.000 năm trước khi khối thành lập, vào thời điểm Hoàng tử Vladimir của Kiev chuyển sang Thiên chúa giáo.

Ukraina “luôn luôn” là bạn của Châu Âu và đã quyết định trở thành một phần của Liên minh Châu Âu vào cuối thế kỷ 10, Bộ Ngoại giao Ukraina tuyên bố.

“Ukraina và Châu Âu luôn là bạn. Vào năm 988, Hoàng tử Volodymyr đã chuyển đổi Kyiv Rus sang Thiên chúa giáo và quyết định rằng chúng tôi cần gia nhập EU" - Bộ Ngoại giao Ukraina đăng trên Twitter, sử dụng các viết mà giới chức Kiev thường dùng.

Bộ Ngoại giao Ukraina nói thêm rằng, đây là thời điểm mà Ukraina "trở thành một phần của thế giới phương Tây".

Hoàng tử Vladimir của Kiev, còn được gọi là Vladimir Đại đế, trị vì Kiev từ năm 978 đến năm 1015. Đại công quốc của ông được gọi là Kievan Rus, nhà nước lịch sử đầu tiên mà từ đó Nga, Ukraina và Belarus ngược dòng để tìm hiểu về nguồn gốc.

Hoàng tử Vladimir được truyền cảm hứng từ Đế chế Byzantine và cuối cùng đã chọn cải đạo, bắt đầu công cuộc Thiên chúa giáo hóa lãnh thổ mà ông cai trị.

EU có tiền thân là Cộng đồng Than và Thép Châu Âu (ECSC), được thành lập năm 1951 và Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (EEC) được thành lập năm 1957.

Ukraina chính thức nộp đơn gia nhập EU vào tháng 2 năm nay, ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Láng giềng Ukraina trong tình trạng báo động khủng bố cao độ

Thanh Hà |

Belarus, nước có biên giới chung với cả Nga và Ukraina, đang trong trình trạng báo động khủng bố cao độ bởi các mối đe dọa xuyên biên giới.

NATO cân nhắc yêu cầu thay máu toàn bộ kho vũ khí của Ukraina

Khánh Minh |

NATO hy vọng làm trong 10 năm tới kho vũ khí của Ukraina "hoàn toàn có thể tương tác" với các kho vũ khí của phương Tây.

Nga thay đổi chiến thuật ở Ukraina?

Khánh Minh |

Bộ trưởng Năng lượng Ukraina cho rằng Nga đã thay đổi chiến thuật ở Ukraina.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Láng giềng Ukraina trong tình trạng báo động khủng bố cao độ

Thanh Hà |

Belarus, nước có biên giới chung với cả Nga và Ukraina, đang trong trình trạng báo động khủng bố cao độ bởi các mối đe dọa xuyên biên giới.

NATO cân nhắc yêu cầu thay máu toàn bộ kho vũ khí của Ukraina

Khánh Minh |

NATO hy vọng làm trong 10 năm tới kho vũ khí của Ukraina "hoàn toàn có thể tương tác" với các kho vũ khí của phương Tây.

Nga thay đổi chiến thuật ở Ukraina?

Khánh Minh |

Bộ trưởng Năng lượng Ukraina cho rằng Nga đã thay đổi chiến thuật ở Ukraina.