EU, Đức như ngồi trên lửa về khí đốt

Khánh Minh |

Cuộc khủng hoảng năng lượng ở EU có thể kéo dài đến năm 2024, khi dự trữ khí đốt cạn kiệt - IEA và Đức cảnh báo.

Trong báo cáo mới về tương lai của thị trường năng lượng, Tổ chức Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo về  tình trạng thiếu khí đốt vào mùa đông 2023-2024 vì các nước Châu Âu có thể không nạp đầy các cơ sở lưu trữ trong những tháng mùa hè.

IEA giải thích rằng việc bổ sung dự trữ trong năm nay "được hưởng lợi từ các yếu tố có thể không lặp lại vào năm 2023". Chẳng hạn, trong năm nay, nguồn cung khí đốt qua đường ống của Nga vẫn gần với mức cũ trong phần lớn nửa đầu năm mặc dù đã giảm dần do các lệnh trừng phạt và những khó khăn về kỹ thuật.

EU cũng được hưởng lợi từ việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm 2022, cho phép EU bù đắp cho sự sụt giảm về nguồn cung khí đốt của Nga.

“Trong trường hợp Nga ngừng cung cấp khí đốt đường ống và EU phục hồi nhập khẩu LNG của Trung Quốc lên mức năm 2021, phân tích mới của IEA cho thấy Châu Âu có thể thiếu tới 30 tỉ mét khối để bổ sung kho dự trữ khí đốt vào mùa hè năm 2023. Con số này chiếm gần một nửa lượng khí cần thiết để lấp đầy các điểm lưu trữ nhằm đạt mục tiêu 95% công suất vào đầu mùa sưởi ấm 2023-24” - RT dẫn báo cáo của IEA cho biết.

Giám đốc IEA Fatih Birol nói rằng mùa đông năm sau có thể khắc nghiệt hơn nhiều so với mùa đông năm nay.

Ông Birol cảnh báo: “Khi chúng tôi xem xét các xu hướng mới nhất và những diễn tiến có thể xảy ra trên thị trường khí đốt toàn cầu và Châu Âu, chúng tôi thấy Châu Âu sẽ phải đối mặt với một thách thức thậm chí còn lớn hơn vào mùa đông năm tới".

Ông Birol gợi ý rằng để cuộc khủng hoảng không trở nên tồi tệ hơn, các chính phủ Châu Âu nên đẩy mạnh việc "giảm tiêu thụ khí đốt một cách cơ cấu" trong toàn khu vực.

EU kêu gọi các nước giảm tiêu thụ khí đốt. Ảnh: Getty
EU kêu gọi các nước giảm tiêu thụ khí đốt. Ảnh: Getty

Trong khi đó, Đức cảnh báo về mối đe dọa đối với dự trữ khí đốt của nước này. Ông Klaus Mueller - giám đốc Cơ quan Mạng lưới Liên bang của Đức - cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Der Spiegel hôm 4.11 rằng, các cơ sở dự trữ khí đốt của Đức có thể nhanh chóng cạn kiệt nếu thời tiết chuyển lạnh.

“Một vài ngày lạnh cóng là đủ để lượng khí đốt tiêu thụ tăng mạnh. Từ dữ liệu lịch sử, chúng tôi biết rằng khi trời thực sự lạnh, các bể chứa sẽ nhanh chóng cạn kiệt” - ông Mueller nói.

Quan chức này cho biết thêm, Đức có thể vượt qua mùa đông, nhưng chỉ khi cả người dân và ngành công nghiệp cùng nỗ lực và giảm mức tiêu thụ khí đốt ít nhất 20%.

Tháng trước, các ngành công nghiệp của Đức đã giảm tiêu thụ 27,4%, các hộ gia đình và doanh nghiệp tư nhân thậm chí còn tốt hơn với 42%. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng điều này là nhờ thời tiết ấm áp và có thể thay đổi trong trường hợp trời trở lạnh sâu.

Tính đến ngày 2.11, các cơ sở lưu trữ khí đốt của Đức đã đầy 99,3%; đủ để duy trì nguồn cung khí đốt cho nước này trong 10 tuần.

Đức, cùng với các quốc gia EU khác, đã và đang giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga. Theo Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, thị phần khí đốt của Nga trong số năng lượng nhập khẩu của Đức gần đây đã giảm xuống còn 6-8%, trong khi vào năm 2021, hơn một nửa nguồn cung cấp khí đốt của Đức là từ Nga.

Để bù đắp sự thiếu hụt, Berlin đã tập trung vào việc xây dựng nhà ga khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Quốc gia này sẽ có hai nhà máy tái định hóa nổi để tiếp nhận LNG từ đường biển vào cuối năm nay và hai nhà máy nữa vào tháng 5 năm 2023. Tổng công suất hàng năm của các nhà máy ước tính khoảng 33 tỉ mét khối.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nước soán ngôi Nga thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho EU

Song Minh |

Na Uy và Mỹ lần lượt trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn thứ nhất và thứ hai cho EU.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan mới của EU về khí đốt

Ngọc Vân |

EU đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan mới về khí đốt khi nhiều công ty bị lỗ và chỉ 10% lượng khí dự trữ của Châu Âu được coi là dự trữ quốc gia.

EU không cưỡng lại được nguồn LNG kỷ lục từ Nga

Song Minh |

EU nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga tăng lên mức kỷ lục trong 9 tháng đầu năm 2022.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nước soán ngôi Nga thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho EU

Song Minh |

Na Uy và Mỹ lần lượt trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn thứ nhất và thứ hai cho EU.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan mới của EU về khí đốt

Ngọc Vân |

EU đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan mới về khí đốt khi nhiều công ty bị lỗ và chỉ 10% lượng khí dự trữ của Châu Âu được coi là dự trữ quốc gia.

EU không cưỡng lại được nguồn LNG kỷ lục từ Nga

Song Minh |

EU nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga tăng lên mức kỷ lục trong 9 tháng đầu năm 2022.