Đức tính đánh thuế người siêu giàu để chống khủng hoảng chi phí

Song Minh |

Đảng cầm quyền Đức soạn thảo đề án tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có thể đánh thuế người siêu giàu.

Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) cầm quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã chuẩn bị một sáng kiến nhằm tái cơ cấu nền kinh tế để giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và thực thi việc phân phối lại tiền trong nước - hãng tin RND trích dẫn một dự thảo đề xuất chính sách kinh tế cho đại hội đảng SPD vào tháng 12 tới.

Theo RND, đảng cầm quyền muốn cải cách các quy định bằng cách áp đặt một khoản “thuế khủng hoảng” tạm thời lên những người có thu nhập cao nhất đất nước bên cạnh những khoản họ đã nộp.

Đồng thời, SPD có kế hoạch cải cách các quy định về thuế thừa kế và quà tặng, để những người siêu giàu, tỉ phú và triệu phú đóng góp nhiều hơn những người có thu nhập thấp hơn. Động thái này dự kiến sẽ cắt giảm thuế cho 95% dân số nhưng vẫn thúc đẩy nguồn thu từ thuế mà SPD đưa ra để đầu tư vào giáo dục.

SPD cũng đề xuất thành lập một quỹ nhà nước để kích hoạt vốn tư nhân và tạo ra khối lượng đầu tư hàng năm là 100 tỉ euro.

Hơn nữa, đảng đang kêu gọi cải cách “phanh nợ”. Cơ chế hạn chế nợ công này có nghĩa là đất nước không thể gánh các khoản nợ trị giá hơn 0,35% GDP hàng năm, nhưng cho phép có ngoại lệ trong các tình huống khủng hoảng.

“Phanh nợ” bị đình chỉ trong đại dịch COVID-19, nhưng sau đó đã được khôi phục khi dịch bệnh được ngăn chặn.

Đảng SPD muốn sửa đổi hệ thống phanh nợ này, vì ở dạng hiện tại, nó “làm chậm sự thay đổi cần thiết”. Đảng này tin rằng việc cải cách cơ chế sẽ cho phép đầu tư bổ sung vào cơ sở hạ tầng, bảo vệ khí hậu, số hóa và giáo dục.

Trong số các biện pháp được đề xuất khác là tăng mức lương tối thiểu, đưa ra quy định giảm giờ làm việc mà không bị mất lương và cắt giảm giá năng lượng bằng cách đưa ra “giá điện công nghiệp”.

Cuối cùng, thông qua các biện pháp được đề xuất, SPD muốn đảm bảo tạo ra 1 triệu việc làm mới ở Đức vào năm 2030. Dự thảo đề xuất này có thể được đưa vào chiến dịch bầu cử năm 2025 của SPD.

“Đức đã trở nên quá phức tạp, quá đắt đỏ, quá chậm trong nhiều lĩnh vực” - dự thảo viết.

Nền kinh tế Đức đã suy yếu trong nhiều tháng nay. Đức chính thức rơi vào suy thoái kỹ thuật trong quý I năm 2023 trong bối cảnh lạm phát tăng cao, lãi suất cao hơn và những thách thức trong lĩnh vực sản xuất do chi phí năng lượng cao hơn. Quý II chứng kiến mức tăng trưởng khiêm tốn 0,1%, trong khi quý III tăng trưởng giảm 0,1%.

Tháng trước, Giám đốc điều hành Deutsche Bank Christian Stitch cảnh báo rằng nền kinh tế Đức có nguy cơ một lần nữa được gọi là “Người bệnh của châu Âu”, giống như vào cuối những năm 1990, nếu Berlin không vượt qua cải cách cơ cấu.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức cập nhật tình hình khí đốt trước mùa sưởi ấm 2023

Thanh Hà |

Nguồn cung khí đốt của Đức tốt hơn nhiều so với năm 2022, cơ quan quản lý năng lượng của nước này thông tin.

Gánh nặng lớn nhất của Đức khi tương lai kinh tế ảm đạm

Thanh Hà |

Đức - nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) - đối mặt với tương lai kinh tế ảm đạm, trong đó thiếu lao động là "gánh nặng lớn nhất".

Đức cải cách thủ tục để kích thích kinh tế

Thanh Hà |

Đức nhận thấy tham vấn trực tuyến có tác động đẩy nhanh quá trình phê duyệt các dự án LNG và quyết định áp dụng cách thức này trong tất cả các quy trình thủ tục công.

Tuấn Hải nói về khả năng đá chính ở đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải cho biết, tất cả cầu thủ đều phải nỗ lực thể hiện bản thân để cạnh tranh vị trí trong đội hình thi đấu của tuyển Việt Nam.

Giờ thứ 9: Chị là mẹ của tôi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong câu chuyện ngày hôm nay, có một con gần đi được nửa cuộc đời mới nhận ra được mẹ đẻ của mình. Người mà cậu ta đã từng gọi với một danh xưng khác.

Tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 6 - 6,5% là phù hợp, thậm chí có thể vượt

Đức Mạnh |

Giới chuyên gia đánh giá mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 6 - 6,5% là khá phù hợp với dự báo của các tổ chức quốc tế. Con số này thậm chí có thể đạt 6,7% nếu các chỉ số vĩ mô tích cực và chính sách tiền tệ không đảo chiều.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa được phân công làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hộ dùng nhiều điện phải trả thêm hơn 55.000 đồng sau khi EVN tăng giá điện

Cường Ngô |

Phân tích tác động của giá điện đến các hộ tiêu dùng điện, ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh doanh (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) cho biết, giá bán lẻ điện cao nhất của nhóm đối tượng khách hàng sinh hoạt sẽ lên tới mức 3.151 đồng/kWh theo biểu giá 6 bậc.

Đức cập nhật tình hình khí đốt trước mùa sưởi ấm 2023

Thanh Hà |

Nguồn cung khí đốt của Đức tốt hơn nhiều so với năm 2022, cơ quan quản lý năng lượng của nước này thông tin.

Gánh nặng lớn nhất của Đức khi tương lai kinh tế ảm đạm

Thanh Hà |

Đức - nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) - đối mặt với tương lai kinh tế ảm đạm, trong đó thiếu lao động là "gánh nặng lớn nhất".

Đức cải cách thủ tục để kích thích kinh tế

Thanh Hà |

Đức nhận thấy tham vấn trực tuyến có tác động đẩy nhanh quá trình phê duyệt các dự án LNG và quyết định áp dụng cách thức này trong tất cả các quy trình thủ tục công.