Doanh nghiệp Đức đồng loạt tìm đường ra nước ngoài

Thanh Hà |

Gần 1/3 doanh nghiệp công nghiệp ở Đức đang có kế hoạch chuyển sản xuất ra nước ngoài hoặc cắt giảm sản lượng trong nước.

Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK), hơn một nửa số công ty Đức tin rằng việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và tránh xa khí đốt Nga sẽ gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh của họ.

Cuộc khảo sát của DIHK cho thấy, trên thang điểm từ -100 (“rất tiêu cực”) đến +100 (“rất tích cực”), kết quả thu được là -27. Đây là kết quả tệ nhất kể từ khi cuộc khảo sát được triển khai năm 2012.

Phó Giám đốc điều hành DIHK Achim Dercks cho biết: “Niềm tin của doanh nghiệp Đức vào chính sách năng lượng hiện đã giảm xuống mức thấp. Nỗi lo về khả năng cạnh tranh của họ chưa bao giờ lớn đến thế".

Nghiên cứu cũng nhận thấy, tỉ lệ các công ty cân nhắc rời khỏi đất nước đang tăng. Gần 1/3 các công ty công nghiệp đang có kế hoạch chuyển sản xuất ra nước ngoài hoặc giảm sản xuất trong nước, gấp đôi con số 16% so với năm ngoái. Trong số đó, 5,2% đã thực hiện các biện pháp di dời hoặc cắt giảm sản xuất, 10,5% đang thực hiện các biện pháp và 16% đã có kế hoạch.

Xét về tầm quan trọng to lớn của ngành công nghiệp với Đức, những con số này thật đáng báo động, ông Dercks lưu ý.

Ông chỉ ra, nhiều công ty Đức hết sức lo ngại về tình trạng không được cung cấp đầy đủ năng lượng, ngay cả trong trung và dài hạn.

Theo RT, kết quả trên được Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức đưa ra sau khi thăm dò ý kiến của hơn 3.500 công ty thuộc mọi lĩnh vực và mọi vùng ở Đức.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Giới chức Đức đang thu hẹp nghi phạm phá hoại Nord Stream

Thanh Hà |

Các nhà điều tra vụ tấn công đường ống Nord Stream đang ngày càng bị thuyết phục về khả năng thủ phạm liên quan tới Ukraina, tờ Der Spiegel và đài truyền hình nhà nước ZDF của Đức đưa tin ngày 25.8.

Nga vượt Đức thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đã vượt Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới xét theo sức mua tương đương (PPP).

Tỉ lệ người Đức phản đối cung cấp tên lửa hành trình cho Ukraina

Ngọc Vân |

Hơn 50% số người Đức được hỏi không muốn Đức cung cấp tên lửa hành trình Taurus KEPD 350 cho Ukraina.

Vụ nổ tại Cẩm Phả khiến 3 người trong 1 gia đình bị thương

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Theo thông tin từ UBND phường Cẩm Thủy, tại nhà số 56 thuộc tổ 5, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, đã xảy ra một vụ nổ khiến 3 người bị thương.

Lo ngại tắc đường, người dân rục rịch quay trở lại Thủ đô sớm

ĐINH HIỆP |

Mặc dù còn hơn 1 ngày nghỉ lễ, nhưng trưa 3.9 tại bến xe Mỹ Đình, đã có nhiều người dân quay trở lại Thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho những ngày làm việc sau lễ.

Hướng xử lý khi bố giao ôtô cho con sinh năm 2007 lái tông 5 xe máy ở Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Liên quan đến vụ xe ôtô 4 chỗ do thanh niên sinh năm 2007 điều khiển tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 1 khiến 5 người bị thương, vậy thanh niên sinh năm 2007 lái xe và người giao xe cho lái sẽ đối mặt với việc xử lý như thế nào?

14 hạng mục sai phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đang được tháo dỡ

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau hàng chục năm tồn tại, gây bức xúc dư luận, đến thời điểm hiện tại, 14 hạng mục công trình sai quy hoạch, sai giấy phép tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đang được tháo dỡ.

Người dân xếp hàng dài chờ mua vé vào điểm du lịch, khu vui chơi ở TPHCM

Nguyên Chân |

Trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 2.9, tại các khu vui chơi, điểm du lịch ở TPHCM ghi nhận lượng lớn người dân đến xếp hàng dài chờ tới lượt mua vé.

Giới chức Đức đang thu hẹp nghi phạm phá hoại Nord Stream

Thanh Hà |

Các nhà điều tra vụ tấn công đường ống Nord Stream đang ngày càng bị thuyết phục về khả năng thủ phạm liên quan tới Ukraina, tờ Der Spiegel và đài truyền hình nhà nước ZDF của Đức đưa tin ngày 25.8.

Nga vượt Đức thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đã vượt Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới xét theo sức mua tương đương (PPP).

Tỉ lệ người Đức phản đối cung cấp tên lửa hành trình cho Ukraina

Ngọc Vân |

Hơn 50% số người Đức được hỏi không muốn Đức cung cấp tên lửa hành trình Taurus KEPD 350 cho Ukraina.