Ba lò phản ứng hạt nhân cuối cùng - Emsland ở phía tây bắc và Isar 2, Neckarwestheim 2 ở phía nam của Đức - không hoạt động từ 15.4, hoàn thành giai đoạn loại bỏ năng lượng hạt nhân bắt đầu vào năm 2002 và được đẩy nhanh sau thảm họa Fukushima của Nhật Bản vào năm 2011, RT thông tin.
Lệnh ngừng hoạt động các lò phản ứng hạt nhân ở Đức đã được gia hạn từ cuối năm ngoái đến ngày 15.4 trong bối cảnh lo ngại xảy ra khủng hoảng năng lượng vào mùa đông. Hiện tại, Thủ tướng Olaf Scholz loại trừ khả năng tìm kiếm một đợt gia hạn khác.
Ngành công nghiệp điện hạt nhân của Đức chiếm khoảng 30% nguồn cung cấp điện của nước này vào cuối những năm 1990. Năm ngoái, các nhà máy hạt nhân đã tạo ra 6% điện năng của Đức.
Nhiên liệu hóa thạch đang thay thế năng lượng hạt nhân. Với việc cắt giảm nhập khẩu khí đốt của Nga, sản lượng từ các nhà máy đốt than đã tăng 8% trong năm ngoái, chiếm hơn 31% nguồn cung cấp điện. Đức cũng đang tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), trong đó có từ Mỹ. Đức có kế hoạch tăng công suất nhập khẩu LNG hơn 5 lần vào năm 2030, lên gần 71 triệu tấn mỗi năm.
Thủ tướng Scholz cảnh báo, Đức sẽ cần lắp đặt 4-5 tuabin gió mới mỗi ngày trong vài năm tới để đáp ứng nhu cầu điện của đất nước. Các nguồn năng lượng tái tạo hiện chiếm 46% nguồn cung cấp điện của nước này.
Trong khi các nhà bảo vệ môi trường cố gắng thúc đẩy chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz tiếp tục loại bỏ hạt nhân, hầu hết người Đức phản đối động thái này. Cuộc thăm dò do đài truyền hình công cộng ARD công bố ngày 14.4 nhận thấy, 59% người Đức tin rằng quyết định từ bỏ năng lượng nguyên tử của chính phủ là sai lầm, trong khi 34% đồng ý với chính sách này. Hai phần ba số người được hỏi muốn duy trì hoạt động của các lò phản ứng do lo ngại giá năng lượng sẽ tăng khi nguồn cung cấp điện hạt nhân bị mất.
Đầu tuần này, người phát ngôn của thủ tướng Đức cho biết: “Việc loại bỏ hạt nhân trước ngày 15.4, tức là vào thứ Bảy tuần này, là thỏa thuận đã hoàn tất". Bộ trưởng Môi trường Steffi Lemke cũng bảo vệ quyết định này, nhấn mạnh rủi ro an toàn của năng lượng hạt nhân “không thể kiểm soát được, ngay cả ở một quốc gia công nghệ cao như Đức".