CEO VPBank dùng “vũ khí” nào để đẩy lãi tăng gấp đôi trong năm 2022?

Lan Hương |

Dù lợi nhuận năm 2021 thậm chí còn không hoàn thành kế hoạch đề ra nhưng lãnh đạo VPBank vẫn tự tin sẽ đạt được mức lợi nhuận gấp đôi năm 2022. Câu hỏi lớn nhất của cổ đông lúc này: VPBank sẽ dùng "thượng phương bảo kiếm" gì để ra trận" trong lúc nền kinh tế lao đao vì COVID-19?

5 năm tới sẽ là cơ hội cho chứng khoán và ngân hàng đầu tư

Ban lãnh đạo VPBank đặt ra mục tiêu tham vọng tăng vốn điều lệ lên trên 79.000 tỉ đồng. Đây mức vốn điều lệ cao nhất thị trường hiện nay. Thêm vào đó, VPBank đặt mục tiêu lãi trước thuế 29.662 tỉ đồng trong năm nay, tăng 107% so với năm trước và mức lợi nhuận chỉ xếp sau “anh cả” Vietcombank trong hệ thống ngân hàng. 

Trao đổi với cổ đông, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh cho biết “Năm 2021 là năm đầu tiên trong giai đoạn đổi mới VPBank không đạt kế hoạch đề ra từ đại hội trước mà chỉ thực hiện được 86% kế hoạch là 14.364 tỉ đồng”.

Đại hội cổ đông VPBank ngày 29.4
Đại hội đồng cổ đông thường niên của VPBank

Đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2022, câu hỏi lớn nhất của cổ đông là liệu VPBank sẽ thực hiện bằng cách nào?

“Tại sao chúng tôi lại đưa ra một mục tiêu lớn như vậy? Thứ nhất chúng tôi cho rằng nhu cầu thị trường của nền kinh tế sau giai đoạn khó khăn sẽ tăng trở lại, đặc biệt là nhờ các chiến lược của chính phủ trong hỗ trợ phục hồi kinh tế với hàng trăm nghìn tỉ đồng được đưa vào thị trường. Thứ hai, VPBank với một nền tảng vững chắc, hệ thống sẵn sàng, sẽ có khả năng cho tăng trưởng cao”, ông Vinh chia sẻ.

Theo lãnh đạo VPBank, nếu 5 năm trước là thời cơ của lĩnh vực ngân hàng và tài chính tiêu dùng, 5 năm sau sẽ là cơ hội cho chứng khoán và ngân hàng đầu tư và VPBank sẽ không bỏ lỡ cơ hội thị trường này. Chúng tôi nhận thấy cơ hội cho ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp là rất lớn.”

Trong năm nay, VPBank mua lại công ty bảo hiểm OPES và Công ty chứng khoán VPBank Securities để hoàn thiện hệ sinh thái. Với OPES, VPBank có kế hoạch nâng tỉ lệ sở hữu dần lên 100%, đưa công ty bảo hiểm này trở thành công ty con của ngân hàng, từ đó có cơ sở trao đổi thông tin, cùng nhau xây dựng các sản phẩm để bán chéo. với VPBank Securities, công ty chứng khoán sẽ là một trong những mảng tạo động lực tăng trưởng tốt trong các năm tới, một mắt xích trong chiến lược đầu tư của ngân hàng.

Vì sao năm 2021 VPBank chỉ đạt 86% kế hoạch đề ra?

TGĐ VPBank thừa nhận trong năm 2021, ngân hàng phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch COVID-19.

"Mô hình kinh doanh của chúng tôi là mô hình rủi ro nên phải chấp nhận. Trong năm 2022, chúng tôi có thể thu hồi lại một phần trong số trích lập dự phòng", ông Vinh nói.

Nguyên nhân chủ yếu do hoạt động kinh doanh của FE Credit bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19, lợi nhuận ghi nhận từ FE Credit theo kế hoạch là khoảng hơn 4.000 tỉ nhưng thực tế chỉ đạt 400 tỉ đồng. Đồng thời, cũng ảnh hưởng từ việc ngân hàng phải tăng trích lập dự phòng", ông nói.

Trong năm 2021, ngân hàng mẹ ghi nhận hơn 17.000 tỉ đồng dư nợ tái cơ cấu, đã trích lập dự phòng hơn 7.800 tỉ đồng, nếu tính cả FE Credit thì tổng mức trích lập là 19.000 tỉ đồng, tăng 31% so  với năm trước.

Tuy nhiên, trong số nợ xấu này, 97% khách hàng đã quay trở lại trả nợ đầy đủ, chỉ còn 3% phải tái cơ cấu lần 2.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Vietcombank: Sẽ mất tối đa 8 - 10 năm để hỗ trợ ngân hàng yếu kém

Lan Hương |

Nóng nhất tại Đại hội cổ đông của Vietcombank năm nay là việc ngân hàng sắp tham gia tái cơ cấu một tổ chức tín dụng yếu kém theo hình thức nhận chuyển giao bắt buộc.

VietinBank sẽ ghi nhận lợi nhuận phí trả trước bảo hiểm Manulife từ năm nay

Lan Hương |

Một trong những vấn đề cổ đông chú ý là liệu lợi nhuận kế hoạch năm 2022 của VietinBank đã bao gồm lợi nhuận từ phí trả trước (Up front fee) thoả thuận với công ty bảo hiểm Manulife và thoái vốn công ty con chưa?

VPBank giành giải thưởng quốc tế nhờ áp dụng công nghệ trong tài trợ thương mại

Trần Hạnh |

Vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá đến từ khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, VPBank vừa được Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) vinh danh là “Ngân hàng số tốt nhất” (Best Digital Bank) năm 2021.  Giải thưởng này nhằm ghi nhận các nỗ lực số hóa trong hoạt động tài trợ thương mại cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu thời gian qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Vietcombank: Sẽ mất tối đa 8 - 10 năm để hỗ trợ ngân hàng yếu kém

Lan Hương |

Nóng nhất tại Đại hội cổ đông của Vietcombank năm nay là việc ngân hàng sắp tham gia tái cơ cấu một tổ chức tín dụng yếu kém theo hình thức nhận chuyển giao bắt buộc.

VietinBank sẽ ghi nhận lợi nhuận phí trả trước bảo hiểm Manulife từ năm nay

Lan Hương |

Một trong những vấn đề cổ đông chú ý là liệu lợi nhuận kế hoạch năm 2022 của VietinBank đã bao gồm lợi nhuận từ phí trả trước (Up front fee) thoả thuận với công ty bảo hiểm Manulife và thoái vốn công ty con chưa?

VPBank giành giải thưởng quốc tế nhờ áp dụng công nghệ trong tài trợ thương mại

Trần Hạnh |

Vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá đến từ khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, VPBank vừa được Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) vinh danh là “Ngân hàng số tốt nhất” (Best Digital Bank) năm 2021.  Giải thưởng này nhằm ghi nhận các nỗ lực số hóa trong hoạt động tài trợ thương mại cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu thời gian qua.