Đức chấp nhận nghị sĩ khiếm thính đầu tiên tại quốc hội

Khánh Minh |

Quốc hội Đức (Bundestag) chào đón nghị sĩ khiếm thính đầu tiên vào ngày 21.3, trong sự kiện được chủ tịch quốc hội mô tả là một khoảnh khắc lịch sử.

Theo AP, bà Heike Heubach, 44 tuổi, đã tham gia quốc hội trong tuần này với tư cách là thành viên Đảng Dân chủ Xã hội trung tả của Thủ tướng Olaf Scholz.

Bà Heubach suýt chút nữa đã giành được một vị trí trong cuộc bầu cử năm 2021 và lần này đã thành công khi giành được ghế của Uli Grötsch - một đảng viên đến từ Bavaria, người gần đây đã trở thành ủy viên độc lập.

"Hôm nay, chúng ta thực sự đang viết nên lịch sử, nếu tôi có thể nói như vậy. Chúng ta có nhà lập pháp khiếm thính đầu tiên sẽ làm việc ở đây cho khu vực bầu cử của cô ấy" - Chủ tịch Quốc hội Bärbel Bas nói.

Các nhà lập pháp đã chào đón bà Heubach bằng những tràng pháo tay và vẫy tay tại Bundestag.

Các phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu của hãng thông tấn DPA đã được bố trí gần bà Heubach để giúp bà hiểu và giao tiếp, bằng cách dịch những gì các nghị sĩ đồng nghiệp nói trong các phiên họp quốc hội.

Khi bà Heubach nói, một phiên dịch viên sẽ sử dụng micro để giúp mọi người hiểu.

Bundestag cũng chuẩn bị cho bà Heubach một chỗ ngồi đặc biệt trong phòng họp chính với các phiên dịch viên gần đó - điều không phổ biến đối với các nhà lập pháp không bị khiếm thính.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức đối mặt khủng hoảng bất động sản tồi tệ nhất trong nhiều năm

Khánh Minh |

Cuộc khủng hoảng bất động sản thương mại ở Đức có thể gây rắc rối cho các ngân hàng nước này.

Mức sống ở Đức suy thoái chưa từng có kể từ Thế chiến 2

Ngọc Vân |

Nghiên cứu mới cho thấy, mức sống ở Đức đã suy thoái lớn nhất kể từ Thế chiến 2.

Nga yêu cầu Đức công nhận cuộc vây hãm Leningrad là tội diệt chủng

Ngọc Vân |

Nga yêu cầu Đức chính thức nhận trách nhiệm về sự tàn bạo của Đức Quốc xã trong cuộc vây hãm Leningrad.

Tận thấy 7 cây di sản được xem như báu vật quy tụ tại một xã ở Nam Định

Lương Hà |

Tại tỉnh Nam Định đã có hàng trăm cây cổ thụ được công nhận là cây di sản, trong đó xã Hải Bắc (huyện Hải Hậu) là một trong những xã có nhiều cây di sản nhất tỉnh, với 7 cây di sản được công nhận.

Chung cư ở Đà Nẵng bị thấm dột, người dân phải căng bạt che mưa

LINH THI |

Chung cư làng cá Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thuộc sở hữu nhà nước hiện đã xuống cấp. Nhất là ở tầng 7, trần nhà bị thấm dột khiến người dân phải căng bạt thì mới dám ngủ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và thời điểm nắng nóng gay gắt nhất

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ tháng 4 không khí lạnh sẽ hoạt động yếu và ít khả năng gây rét đậm rét hại.

Ca nhiễm cúm A/H5N1 đầu tiên ở Khánh Hòa đã tử vong

Phương Linh |

Khánh Hòa - Trường hợp đầu tiên ghi nhận dương tính với cúm A/H5N1 tại Khánh Hòa vừa tử vong sau 12 ngày khởi phát bệnh.

Tôi từng chạy show liên miên, đến mức không còn sức đếm tiền

NHÓM PV |

Phương Thảo là ca sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND trong đợt trao tặng lần thứ 10 vừa diễn ra ngày 6.3 vừa qua. Cô có buổi trò chuyện về nghề, về cuộc sống với "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động.

Đức đối mặt khủng hoảng bất động sản tồi tệ nhất trong nhiều năm

Khánh Minh |

Cuộc khủng hoảng bất động sản thương mại ở Đức có thể gây rắc rối cho các ngân hàng nước này.

Mức sống ở Đức suy thoái chưa từng có kể từ Thế chiến 2

Ngọc Vân |

Nghiên cứu mới cho thấy, mức sống ở Đức đã suy thoái lớn nhất kể từ Thế chiến 2.

Nga yêu cầu Đức công nhận cuộc vây hãm Leningrad là tội diệt chủng

Ngọc Vân |

Nga yêu cầu Đức chính thức nhận trách nhiệm về sự tàn bạo của Đức Quốc xã trong cuộc vây hãm Leningrad.