Bloomberg dẫn lời Jianan Sun - chuyên gia phân tích của công ty Energy Aspects - nói rằng, nhu cầu dầu của Trung Quốc trong năm 2023 có thể chạm mốc 16,4 triệu thùng/ngày trong quý II.
Theo Energy Aspects, nhu cầu trong quý III sẽ giảm xuống còn 15,8 triệu thùng/ngày, trước khi tăng trở lại khoảng 16,2 triệu thùng/ngày trong quý IV.
Trung Quốc đã nhập khẩu trở lại khối lượng dầu thô hàng tháng gần đạt mức cao do nước này tăng tốc dự trữ. Bắc Kinh được ước tính đã lập kỷ lục trong tháng 6 với lượng hàng tồn kho bổ sung hàng tháng lớn nhất trong 3 năm.
Dầu thô giá rẻ của Nga đóng một vai trò quan trọng trong mức dự trữ cao vào tháng trước, khi Trung Quốc tăng cường mua hàng hóa của Nga để hưởng lợi từ những ưu đãi mà các loại dầu của Nga đang được cung cấp trên thị trường, so với dầu thô từ các nguồn khác, bao gồm cả từ Trung Đông.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, nhu cầu dầu của Trung Quốc tiếp tục tăng cao một cách bất ngờ sau lần đầu tiên cắt giảm ước tính tăng trưởng nhu cầu toàn cầu năm 2023.
Trong báo cáo hàng tháng của IEA vào tháng 7, dự kiến Trung Quốc chiếm 70% tăng trưởng nhu cầu dầu trên toàn thế giới trong năm nay với dự tính là 2,2 triệu thùng/ngày, giảm từ 2,4 triệu thùng/ngày theo dự kiến trong báo cáo tháng 6.
Dữ liệu mới nhất của Sáng kiến Dữ liệu của các Tổ chức Chung (JODI) cho thấy, trong tháng 5, nhu cầu dầu toàn cầu tăng 3 triệu thùng/ngày so với tháng 4 chủ yếu do nhu cầu tăng cao ở Trung Quốc, Ấn Độ, Saudi Arabia và Mỹ.
Cũng theo thông tin từ JODI, nhu cầu dầu ở Trung Quốc đạt 17,37 triệu thùng/ngày trong tháng 5, tăng 1,7 triệu thùng/ngày so với tháng 4 và là mức cao thứ hai từng được đề cập trong báo cáo của JODI.
Những dữ liệu khác ở Trung Quốc cũng chỉ ra nhu cầu cấp bách của dầu: nhập khẩu dầu thô tăng từ 1,8 triệu thùng/ngày lên 12,15 triệu thùng/ngày trong tháng 5, trong khi lượng tiêu thụ của nhà máy lọc dầu tăng từ 1,81 triệu thùng/ngày lên đến 16,38 triệu thùng/ngày.