Dự đoán đáng ngại về mức sống ở EU trong năm 2024

Khánh Minh |

Đa phần người dân EU cho biết mức sống của họ sẽ sụt giảm trong năm 2024.

RT đưa tin, theo kết quả thăm dò của Eurobarometer, gần một nửa số người được khảo sát cho hay, tình trạng của họ trở nên tồi tệ hơn.

Cuộc thăm dò mới của Eurobarometer đã chỉ ra rằng, các công dân EU muốn đưa cuộc chiến chống đói nghèo lên hàng đầu trong chương trình nghị sự của Nghị viện châu Âu vì hầu hết các hộ gia đình đều dự báo mức sống sẽ sụt giảm vào năm 2024.

Theo cuộc khảo sát toàn khối được thực hiện thay mặt cho các tổ chức EU, 73% số người được hỏi cho rằng mức sống của họ sẽ giảm trong năm tới, trong đó 47% nhận thấy mức sống giảm do đại dịch, hậu quả của cuộc xung đột Ukraina và lạm phát gia tăng.

Nghiên cứu cũng cho thấy, 37% gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn.

Tỉ lệ lớn số người được hỏi cho biết, mức sống đã giảm hoặc dự kiến sẽ giảm trong năm tới, với 77% ở Cyprus, 70% ở Hy Lạp và 69% ở Pháp.

Khi được hỏi liệu có gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn hàng tháng trong năm qua hay không, 36% người Hy Lạp nói “phần lớn thời gian”, trong khi 50% nói “thỉnh thoảng” và chỉ 14% “gần như không bao giờ hoặc không bao giờ”.

Để so sánh, ở Thụy Điển, 93% cho biết “hầu như không/không bao giờ” gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn.

Đồng thời, đại đa số những người được hỏi tin rằng các hành động của EU đã có tác động tích cực đến cuộc sống hàng ngày của họ.

Theo khảo sát, nhược điểm lớn nhất của việc trở thành một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu là người dân có ít ảnh hưởng đến các quyết định của EU.

Số liệu thống kê được công bố 6 tháng trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu năm 2024 - dự kiến được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 9.6.2024 ở tất cả 27 quốc gia thành viên.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

EU trao cho các thành viên quyền ngừng nhập khí đốt Nga

Thanh Hà |

Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng trao cho các quốc gia thành viên quyền ngừng nhập khẩu khí đốt Nga, Financial Times đưa tin.

Xuất khẩu LNG của Nga sang EU đạt mức cao nhất mọi thời đại

Ngọc Vân |

Các nước EU mua số lượng kỷ lục LNG của Nga trong tháng 11.

EU tăng cường nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga

Song Minh |

EU cần nhiên liệu hạt nhân của Nga để duy trì một số lò phản ứng.

Hoàng Anh Gia Lai thay tên nhưng chưa đổi vận

ĐÌNH THẢO |

Khoác lên mình cái tên mới sau khi được cấp phép ngoại lệ, đội bóng của bầu Đức vẫn chưa thể thay đổi “vận mệnh” của mình khi chưa có nổi 1 trận thắng ở mùa giải V.League 2023-2024.

Hai đối tượng mua trang phục Công an nhân dân mặc trái phép

AN NHIÊN |

Với mục đích giả danh Công an tuần tra nhắc nhở người vi phạm giao thông, một đối tượng ở tỉnh Vĩnh Long và một đối tượng ở tỉnh Bạc Liêu đã sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân.

Mẹo sử dụng gạo để làm sạch bình giữ nhiệt

Tuấn Đạt |

Cách vệ sinh bình giữ nhiệt bằng gạo hiệu quả và an toàn mà các bà nội trợ có thể áp dụng.

Phạm Phương Thảo kể về hành trình trở thành ca sĩ trẻ nhất được phong NSND

Huyền Chi (thực hiện) |

Phạm Phương Thảo có tên trong danh sách được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) lần thứ 10 theo quyết định số 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28.11. Chị là ca sĩ trẻ nhất được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân khi mới ở tuổi 41. Lao Động có cuộc trò chuyện với Phạm Phương Thảo để chia sẻ về sự nghiệp cũng như cuộc sống hiện tại của chị.

Giá trị trái phiếu có độ rủi ro cao đang giảm dần

Gia Miêu |

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã bước vào chu kỳ mới ổn định hơn khi giá trị trái phiếu có rủi ro cao giảm dần trong vòng một năm tới.

EU trao cho các thành viên quyền ngừng nhập khí đốt Nga

Thanh Hà |

Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng trao cho các quốc gia thành viên quyền ngừng nhập khẩu khí đốt Nga, Financial Times đưa tin.

Xuất khẩu LNG của Nga sang EU đạt mức cao nhất mọi thời đại

Ngọc Vân |

Các nước EU mua số lượng kỷ lục LNG của Nga trong tháng 11.

EU tăng cường nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga

Song Minh |

EU cần nhiên liệu hạt nhân của Nga để duy trì một số lò phản ứng.