Nhiều doanh nghiệp bất động sản tiếp tục khất nợ trái phiếu

Bảo Chương |

Bước vào giai đoạn cao điểm đáo hạn trái phiếu của tháng 6, hàng loạt doanh nghiệp, trong đó chiếm đa số là các doanh nghiệp bất động sản đang chịu áp lực rất lớn về dòng tiền và liên tục xin gia hạn các lô trái phiếu.

Công ty Cổ phần (CTCP) Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va - Novaland vừa thông báo được gia hạn lô trái phiếu giá trị 1.000 tỉ phát hành vào tháng 9.2022 thêm 21 tháng kể từ ngày đáo hạn 19.6. Novaland cho biết, lãi suất trái phiếu áp dụng từ ngày 19.6 đến ngày cuối cùng của kỳ hạn trái phiếu điều chỉnh sẽ cố định tại mức 11,5%/năm.

Trước lô trái phiếu này, Novaland cũng liên tục đạt được thoả thuận giãn nợ, gia hạn trái phiếu. Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Novaland mới tổ chức gần đây, Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn cho biết Novaland dự định tiếp tục tái cấu trúc tài chính, trong đó tổng khối lượng trái phiếu còn lại cần thương lượng gia hạn của năm nay là 5.500 tỉ đồng.

CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land cũng vừa tiếp tục thông báo điều chỉnh lãi suất, kỳ hạn và thời gian trả lãi cho lô trái phiếu mệnh giá 300 tỉ đồng, phát hành ngày 22.12.2021. Cụ thể, Khải Hoàn Land cho biết sau khi lấy ý kiến trái chủ về trái phiếu mã KHGH2123002, trái chủ thông qua kéo dài kỳ hạn của trái phiếu đến ngày 22.6.2024; điều chỉnh lãi suất lên 13,5%/năm cho kỳ từ ngày 22.6.2023 đến ngày 22.6.2024.

Trước đó, đối với một mã trái phiếu khác, Khải Hoàn Land cũng thông qua việc điều chỉnh kỳ tính lãi và kỳ thanh toán lãi trái phiếu đó là mã KHGH2123001 thành định kỳ 1 tháng một lần vào ngày 5 hàng tháng cho kỳ hạn từ ngày 5.4.2023 đến ngày 5.4.2024. Được biết, Khải Hoàn Land đã phát hành trái phiếu mã KHGH2123001 với mệnh giá 300 tỉ đồng cho nhà đầu tư cá nhân trong nước, kỳ hạn từ ngày 5.10.2021 đến ngày 5.4.2023, lãi suất cố định 12%/năm (trả lãi 3 tháng/lần). 

Khó khăn về dòng tiền khiến doanh nghiệp bất động sản liên tục trễ hạn thanh toán trái phiếu. Ảnh: Hải Nguyễn
Khó khăn về dòng tiền khiến doanh nghiệp bất động sản liên tục trễ hạn thanh toán trái phiếu. Ảnh: Hải Nguyễn

CTCP Fuji Nutri Food vừa thông báo chậm thanh toán 23 tỉ đồng tiền lãi của lô trái phiếu FNFCH2124001. Lý do là doanh nghiệp chưa thu xếp kịp nguồn thanh toán. Lô trái phiếu trị giá 720 tỉ đồng, phát hành ngày 18.03.2021 với kỳ hạn 3 năm, lãi suất thực tế 11,5%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên. Mục đích phát hành nhằm góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP phần Địa ốc Ngân Hiệp, liên quan đến việc hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 2 - Hồ Tràm. Tháng 8 tới, Fuji Nutri Food sẽ phải thu xếp lượng tiền lớn cho việc đáo hạn lô trái phiếu FNFCH2223001, tổng giá trị 1.000 tỉ đồng, lãi suất 10%/ năm. Với lô trái phiếu này, Fuji Nutri Food cũng có 2 lần chậm thanh toán tiền lãi.

Tuy nhiên, cũng có doanh nghiệp chưa đạt được thoả thuận với trái chủ. Công ty TNHH Saigon Glory (Saigon Glory) vừa tổ chức bất thành hội nghị người sở hữu trái phiếu để xin ý kiến điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu và lãi suất trái phiếu của các lô SGL-2020.01, 02, 03, 04, 05. Hội nghị này không đủ điều kiện tổ chức do không đủ số thành viên tham dự. Các lô trái phiếu trên có tổng trị giá 5.000 tỉ đồng, thuộc sở hữu của gần 3.000 người.

Hiện vẫn còn khoảng 62 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp, theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tổng giá trị trái phiếu đến hạn trong năm nay còn khoảng 195.000 tỉ đồng. Dù đã được bật đèn xanh cho giải pháp "hàng đổi hàng", hoán đổi trái phiếu bằng tài sản, nhất là bất động sản, nhưng thực tế, khả năng đàm phán thành công là rất hi hữu.

Không chỉ khó đàm phán giãn, hoãn nợ, việc không đủ pháp lý của tài sản đảm bảo còn khiến hoạt động phát hành mới ngày càng khó khăn. Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, 5 tháng đầu năm nay, giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 80% so với cùng kỳ.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

600 tỉ đồng trái phiếu phát hành từ đầu tháng, 1 lô không tài sản đảm bảo

Đức Mạnh |

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 35.213 tỉ đồng, giảm sâu khoảng 86% so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo VNDirect thừa nhận áp lực, mất vốn lớn tại trái phiếu Trung Nam

Đức Mạnh |

Bà Phạm Minh Hương đánh giá trái phiếu Trung Nam chỉ là rủi ro tạm thời của thanh khoản, mô hình kinh tế, chính sách. Điều này nằm trong kế hoạch lựa chọn doanh nghiệp bảo lãnh phát hành của VNDirect.

Saigon Glory lao đao với trái phiếu, Bitexco báo lãi cao gấp 10 lần cùng kì

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, lợi nhuận sau thuế Tập đoàn Bitexco đạt khoảng 1.913 tỉ đồng, cao gấp 10 lần so với cùng kì năm 2021 (193 tỉ đồng).

Lịch thi và những lưu ý về kỳ thi riêng của Bộ Công an năm 2023

Bích Hà |

Kỳ thi riêng của Bộ Công an được tổ chức vào sáng 3.7, thời gian làm bài là 180 phút.

3 năm đóng băng, cửa khẩu đầu tiên ở Cao Bằng nối lại xuất nhập cảnh

An Trịnh |

Hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Tà Lùng đã được chính thức nối lại sau 3 năm đóng băng do đại dịch.

Đại biểu Quốc hội: Đoàn viên công đoàn sẽ có cơ hội được mua nhà giá hợp lý

Cường Ngô - Phạm Đông |

Trao đổi với Lao Động, Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải - Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, việc để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, người lao động là đoàn viên công đoàn sẽ có cơ hội được mua, thuê, thuê mua nhà có giá cả hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của công nhân lao động.

Tỉnh 4 không về hạ tầng, chật vật thu hút đầu tư

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu xa trung tâm các thành phố lớn và không nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. Chính vì vậy việc mời gọi đầu tư, huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế còn khó khăn.

Chi hơn 5.000 tỉ đồng cải tạo, kênh Tân Hóa - Lò Gốm vẫn chưa hết ô nhiễm

YẾN NHI |

TPHCM - Sau hơn 8 năm kể từ ngày được nạo vét, chỉnh trang kênh Tân Hóa - Lò Gốm (dài 6,8 km, chạy qua các Quận 6, 11, Tân Bình, Tân Phú) vẫn chưa hết ô nhiễm do chưa có nhà máy xử lý nước thải.

600 tỉ đồng trái phiếu phát hành từ đầu tháng, 1 lô không tài sản đảm bảo

Đức Mạnh |

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 35.213 tỉ đồng, giảm sâu khoảng 86% so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo VNDirect thừa nhận áp lực, mất vốn lớn tại trái phiếu Trung Nam

Đức Mạnh |

Bà Phạm Minh Hương đánh giá trái phiếu Trung Nam chỉ là rủi ro tạm thời của thanh khoản, mô hình kinh tế, chính sách. Điều này nằm trong kế hoạch lựa chọn doanh nghiệp bảo lãnh phát hành của VNDirect.

Saigon Glory lao đao với trái phiếu, Bitexco báo lãi cao gấp 10 lần cùng kì

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, lợi nhuận sau thuế Tập đoàn Bitexco đạt khoảng 1.913 tỉ đồng, cao gấp 10 lần so với cùng kì năm 2021 (193 tỉ đồng).