Dự báo về siêu lục địa mới có thể quét sạch con người

Khánh Minh |

Các nhà nghiên cứu dự đoán sự hình thành của một “siêu lục địa” mới có thể quét sạch con người và tất cả các loài động vật có vú còn sống sót sau 250 triệu năm nữa.

Bằng cách sử dụng các mô hình khí hậu siêu máy tính đầu tiên trong tương lai xa, các nhà khoa học từ Đại học Bristol ở Vương quốc Anh đã dự đoán mức độ khắc nghiệt của khí hậu sẽ gia tăng sau khi các lục địa trên thế giới hợp nhất để tạo thành một siêu lục địa, Pangea Ultima, trong khoảng 250 triệu năm tới.

Siêu lục địa sẽ cực kỳ nóng, khô và hầu như không thể ở được đối với con người và động vật có vú - những loài không tiến hóa để đối phó với việc tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ quá cao.

Các nhà nghiên cứu đã mô phỏng xu hướng nhiệt độ, gió, mưa và độ ẩm cho siêu lục địa và sử dụng các mô hình chuyển động của mảng kiến tạo, hóa học và sinh học đại dương để tính toán mức độ CO2.

Họ phát hiện ra rằng, sự hình thành của siêu lục địa Pangea Ultima không chỉ dẫn đến các vụ phun trào núi lửa thường xuyên hơn, thải khí CO2 vào khí quyển và làm nóng hành tinh, mà mặt trời cũng sẽ trở nên sáng hơn, phát ra nhiều năng lượng hơn và làm Trái đất ấm hơn nữa.

Trong nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Nature Geoscience, Alexander Farnsworth - nghiên cứu viên cấp cao tại Đại học Bristol và là tác giả chính của bài báo, cho biết: Siêu lục địa mới sẽ tạo ra hiệu ứng lục địa, mặt trời nóng hơn và nhiều CO2 hơn trong khí quyển.

“Nhiệt độ dao động từ 40 đến 50 độ C và những mức khắc nghiệt hàng ngày thậm chí còn lớn hơn, cộng với độ ẩm cao cuối cùng sẽ định đoạt số phận của chúng ta. Con người, cùng với nhiều loài khác, sẽ chết do không có khả năng thải nhiệt qua mồ hôi, làm mát cơ thể” - Farnsworth nói thêm.

Farnsworth lưu ý rằng, nhiệt độ tăng lên sẽ tạo ra một môi trường không có nguồn thức ăn hoặc nước uống cho động vật có vú.

Hình ảnh này cho thấy địa lý của Trái đất ngày nay và địa lý dự kiến của Trái đất sau 250 triệu năm nữa, khi tất cả các lục địa hội tụ thành một siêu lục địa. Ảnh: Đại học Bristol
Hình ảnh này cho thấy địa lý của Trái đất ngày nay (trái) và địa lý dự kiến của Trái đất sau 250 triệu năm nữa (phải), khi tất cả các lục địa hội tụ thành một siêu lục địa. Ảnh: Đại học Bristol

Đồng tác giả Eunice Lo, nhà nghiên cứu về biến đổi khí hậu và sức khỏe tại Đại học Bristol, cho biết: “Điều cực kỳ quan trọng là không được bỏ qua cuộc khủng hoảng khí hậu hiện tại, vốn là kết quả của việc con người phát thải khí nhà kính”.

“Mặc dù chúng tôi dự đoán sẽ có một hành tinh không thể ở được trong 250 triệu năm nữa, nhưng ngày nay chúng ta đang phải hứng chịu nhiệt độ cực cao gây bất lợi cho sức khỏe con người. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải đạt được mức phát thải ròng bằng 0 càng sớm càng tốt” - Lo nói thêm.

Theo một báo cáo lớn được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn công bố năm ngoái, biến đổi khí hậu đang dần biến đổi cuộc sống trên Trái đất, với hàng tỉ người và các loài khác sẽ đạt đến điểm không thể thích nghi được nữa trừ khi tình trạng nóng lên toàn cầu chậm lại đáng kể.

Các nhà khoa học đã cảnh báo trong nhiều thập kỷ rằng, sự nóng lên cần phải duy trì ở mức dưới 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp, nhằm cắt giảm sự phụ thuộc của con người vào nhiên liệu hóa thạch và tránh những thay đổi thảm khốc sẽ làm biến đổi cuộc sống.

Lần tuyệt chủng hàng loạt cuối cùng xảy ra khoảng 66 triệu năm trước, khi một tiểu hành tinh đâm vào Trái đất và giết chết loài khủng long cũng như hầu hết sự sống trên hành tinh.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo về thảm họa thời tiết ảnh hưởng đến mọi người trên hành tinh

Ngọc Vân |

Một hệ thống thời tiết quan trọng có nguy cơ sụp đổ, ảnh hưởng đến mọi người trên hành tinh, theo kết quả nghiên cứu mới.

Loài người đứng trước nguy cơ khó tồn tại vì thời tiết khắc nghiệt

Khánh Minh |

Nghiên cứu mới về thời tiết cho thấy nhiệt độ toàn cầu tăng khiến hàng tỉ người sẽ sống ở những nơi khó tồn tại được.

Dự báo sửng sốt về siêu lục địa mới của thế giới

Ngọc Vân |

Siêu lục địa tiếp theo của thế giới có thể hình thành khi Thái Bình Dương biến mất.

Nhận định trận tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản tại ASIAD 19

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán tuyển nữ Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng D môn bóng đá nữ tại ASIAD 19 vào lúc 15h00 hôm nay (28.9).

Trường THCS ở Hà Nội bị tố lạm thu, tiền quỹ lên đến 500 triệu đồng

Vân Trang |

Đầu năm học, phụ huynh lại bày tỏ bức xúc và cho rằng, tình trạng lạm thu đang diễn ra tại nhiều trường học, nhiều địa phương.

Thị trường chứng khoán có thể tiếp tục phục hồi trong các phiên tới

Gia Miêu |

VN-Index được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng đà hồi phục và hướng lên ngưỡng cản đáng lưu ý quanh 1.170 điểm.

Xung quanh chuyện các nhà làm phim đi tìm bối cảnh

Anh Tuấn |

Một bối cảnh phim tốt tạo ra cảm xúc, giúp các diễn viên có những cảnh diễn xuất ăn ý. Chính vì thế, việc tìm kiếm, thiết kế bối cảnh phù hợp cho mỗi bộ phim là khâu hết sức quan trọng...

Việt Nam - Trung Quốc nhất trí kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển

Thanh Hà |

Việt Nam - Trung Quốc nhất trí thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất, đạt được tiến triển mới.

Cảnh báo về thảm họa thời tiết ảnh hưởng đến mọi người trên hành tinh

Ngọc Vân |

Một hệ thống thời tiết quan trọng có nguy cơ sụp đổ, ảnh hưởng đến mọi người trên hành tinh, theo kết quả nghiên cứu mới.

Loài người đứng trước nguy cơ khó tồn tại vì thời tiết khắc nghiệt

Khánh Minh |

Nghiên cứu mới về thời tiết cho thấy nhiệt độ toàn cầu tăng khiến hàng tỉ người sẽ sống ở những nơi khó tồn tại được.

Dự báo sửng sốt về siêu lục địa mới của thế giới

Ngọc Vân |

Siêu lục địa tiếp theo của thế giới có thể hình thành khi Thái Bình Dương biến mất.