Xung quanh chuyện các nhà làm phim đi tìm bối cảnh

Anh Tuấn |

Một bối cảnh phim tốt tạo ra cảm xúc, giúp các diễn viên có những cảnh diễn xuất ăn ý. Chính vì thế, việc tìm kiếm, thiết kế bối cảnh phù hợp cho mỗi bộ phim là khâu hết sức quan trọng...

Các nhà làm phim Việt cho biết, bối cảnh phim ở nước ta vừa thừa, vừa thiếu. Tức là rất dễ tìm các cảnh đẹp, nhưng các cảnh đó lại không đáp ứng đủ điều kiện kỹ thuật để quay. Xung quanh chuyện tìm bối cảnh thực hiện các bộ phim ở Việt Nam có nhiều chuyện thú vị.

Lên 1.600 mét tìm bối cảnh

“Tết ở làng Địa Ngục” và “Kẻ ăn hồn” là dự án kép gồm một phim truyền hình và một phim điện ảnh do ProductionQ sản xuất. Phim dựa trên các sáng tác của nhà văn Thảo Trang, kể về những sự kiện kinh hoàng và ám ảnh xảy ra ở làng Địa Ngục - ngôi làng hoang vu trên núi cao quanh năm khói sương bao phủ.

Chia sẻ với Lao Động, đạo diễn Trần Hữu Tấn cho biết, không dễ để tìm được bối cảnh quay như mô tả trong tiểu thuyết gốc. “Khi tìm bối cảnh cho “Tết ở làng Địa Ngục”, tôi và ê kíp sản xuất đã lên một danh sách gồm 10 ngôi làng cổ ở Hà Giang, từ Đồng Văn xuống Yên Minh sang Mèo Vạc rồi đến Vị Xuyên. Có danh sách rồi, đoàn phim bắt đầu đi thực địa.

Mỗi ngôi làng đều có vẻ đẹp riêng, nhưng đều không phù hợp để ghi hình. Bởi chúng không có được vẻ nguyên sơ, độc bản và tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài” - Trần Hữu Tấn nói.

Trong lúc sắp tuyệt vọng, đạo diễn Trần Hữu Tấn được một người lái xe ôm ở Hà Giang kể, ở huyện Yên Minh có một ngôi làng cổ “cao thật là cao, đường đi lên quanh co hiểm trở chỉ vừa một đường bánh xe”.

Anh quyết định thử nốt lần cuối và thu được quả ngọt. “Khi xe vừa dừng tại cổng làng, lập tức tôi cảm giác như có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Một số bạn trong đoàn ôm nhau khóc, tất cả đều cảm nhận đây đúng là bối cảnh như trong truyện”.

Làng Sảo Há nằm ở độ cao 1.600 mét so với mực nước biển, cheo leo, hiểm trở, biệt lập, không có đường ôtô lên nên toàn bộ thiết bị quay phim phải chở lên bằng xe máy.

Cặp đôi đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân có tiếng trong giới làm phim là những người cực kỳ khó tính khi chọn bối cảnh. Khi thực hiện phim “Chuyện ma gần nhà”, Hoàng Quân dành nhiều tháng trời để tìm một chung cư cũ “gợi cảm giác thập niên 1970” ở TPHCM làm bối cảnh quay.

Dựng Đà Lạt thành Paris

“Em và Trịnh” có kinh phí sản xuất lên đến 60 tỉ đồng. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ, trong quá trình quay phim có một kỷ niệm khiến anh nhớ mãi.

“Đó là cảnh Trịnh Công Sơn gặp bà Michiko ở Paris. Ban đầu chúng tôi dự kiến sẽ đi Pháp để thực hiện cảnh quay này. Nhưng thời điểm sản xuất phim trùng vào dịch COVID-19, việc đi lại xuất ngoại rất khó khăn”.

Trong cái khó ló cái khôn. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh được giới thiệu bối cảnh tại khách sạn Đà Lạt Palace, tòa nhà do người Pháp xây dựng, mang nhiều nét kiến trúc giống như Paris.

Sau khi trực tiếp khảo sát thực địa, cân nhắc các yếu tố phù hợp, Phan Gia Nhật Linh quyết định sẽ quay bối cảnh Paris tại đây.

Công nghệ điện ảnh ngày càng phát triển, kỹ thuật máy tính có thể tạo ra bất cứ thứ gì - dù là phi thực tế nhất - trên màn ảnh rộng. Tuy thế, nhiều nhà làm phim vẫn cho rằng, một bối cảnh chân thực sẽ đem đến giá trị nghệ thuật lớn cho bộ phim.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM lần đầu tổ chức Liên hoan phim quốc tế, dự kiến thu hút nhiều nhà làm phim

ĐÔNG DU |

Tối 20.9, Sở Văn hóa Thể thao TPHCM công bố kế hoạch tổ chức Liên hoan phim quốc tế TPHCM lần thứ 1 - năm 2024 (viết tắt là HIFF 2024). Theo đó, Sở kì vọng thu hút khoảng 200 nhà làm phim và đạo diễn, diễn viên từ các nước trên thế giới tham gia.

300 nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim... "Đạp xe vì Nha Trang xanh sạch đẹp"

Hữu Long |

Nằm trong chuỗi hoạt động của giải thưởng Cánh diều 2023, đại diện địa phương đã tổ chức chương trình “Hừng đông rực rỡ” - Đạp xe vì Nha Trang xanh sạch đẹp với sự xuất hiện của 300 nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn, nhà làm phim, đoàn viên, thanh niên...

Nhà làm phim độc lập nếu không chủ động sẽ khó tạo ra sức hút

Mai Hương |

Dù có nhiều lợi thế song các nhà làm phim độc lập tại Việt Nam cần phải chủ động hơn nữa để có những bộ phim chất lượng.

Rộng cửa hay chặt hơn cho các nhà làm phim Việt?

trần Việt |

Từ ngày 20.5 tới đây, Thông tư số 05/2023/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo, sẽ có hiệu lực thi hành. Thông tư này căn cứ trên Luật Điện ảnh ngày 15.6.2022 với những quy định hết sức cụ thể về mức phân loại và tiêu chí phân loại phim. Đây chính là cơ sở, hành lang pháp lý để các nhà làm phim Việt hoạt động điện ảnh theo đúng luật.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 29.9: Thu Vinh vào chung kết 10m súng ngắn hơi

NHÓM PV |

Hôm nay (29.9), Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 11 môn tại ASIAD 19 cùng hi vọng về những tấm huy chương tiếp theo.

Báo Lao Động và tỉnh Đồng Tháp ký kết hợp tác truyền thông chính sách

Tùng Linh |

Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 7/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách.

Ô tô lùi làm học sinh tử vong: Cô giáo mới có bằng lái xe 1 tháng

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang làm rõ vụ việc cô giáo lùi xe trước cổng trường làm một học sinh tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do cô giáo đạp nhầm chân ga xe ô tô số tự động.

Một Phó Chi cục Thi hành án Dân sự ở TPHCM vi phạm nồng độ cồn

Chân Phúc |

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự một huyện trên địa bàn TPHCM đã bị CSGT TPHCM lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, đồng thời gửi thông báo đến cơ quan chủ quản.

TPHCM lần đầu tổ chức Liên hoan phim quốc tế, dự kiến thu hút nhiều nhà làm phim

ĐÔNG DU |

Tối 20.9, Sở Văn hóa Thể thao TPHCM công bố kế hoạch tổ chức Liên hoan phim quốc tế TPHCM lần thứ 1 - năm 2024 (viết tắt là HIFF 2024). Theo đó, Sở kì vọng thu hút khoảng 200 nhà làm phim và đạo diễn, diễn viên từ các nước trên thế giới tham gia.

300 nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim... "Đạp xe vì Nha Trang xanh sạch đẹp"

Hữu Long |

Nằm trong chuỗi hoạt động của giải thưởng Cánh diều 2023, đại diện địa phương đã tổ chức chương trình “Hừng đông rực rỡ” - Đạp xe vì Nha Trang xanh sạch đẹp với sự xuất hiện của 300 nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn, nhà làm phim, đoàn viên, thanh niên...

Nhà làm phim độc lập nếu không chủ động sẽ khó tạo ra sức hút

Mai Hương |

Dù có nhiều lợi thế song các nhà làm phim độc lập tại Việt Nam cần phải chủ động hơn nữa để có những bộ phim chất lượng.

Rộng cửa hay chặt hơn cho các nhà làm phim Việt?

trần Việt |

Từ ngày 20.5 tới đây, Thông tư số 05/2023/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo, sẽ có hiệu lực thi hành. Thông tư này căn cứ trên Luật Điện ảnh ngày 15.6.2022 với những quy định hết sức cụ thể về mức phân loại và tiêu chí phân loại phim. Đây chính là cơ sở, hành lang pháp lý để các nhà làm phim Việt hoạt động điện ảnh theo đúng luật.